Đường phố Hà Nội biến thành sông do ảnh hưởng bão số 2

Do ảnh hưởng của bão số 2, mưa lớn bao trùm các khu vực ở Hà Nội khiến nhiều tuyến đường, con phố biến thành sông, có nơi ngập sâu ngang người.

Trước đó, ông Lê Vũ Quảng Sương – Phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội - cho biết, đã yêu cầu các xí nghiệp trực thuộc thực hiện một số nội dung nhằm chuẩn bị đối phó với bão số 2. Các kho vật tư dự phòng phòng chống thiên tai tại cụm công trình đầu mối Yên Sở và Bắc Thăng Long, Vân Trì được kiểm tra, sẵn sàng sử dụng khi cần huy động. Công ty đã chuẩn bị sẵn sàng 20.000 bao tải cát, 10.000m2 bạt chắn sóng, 30 xuồng, 15 động cơ... sẵn sàng ứng cứu trong trường hợp khẩn cấp. Toàn thể công ty chuyển sang chế độ ứng trực mưa bão 24/24h kể từ 7h30 ngày 16/7

Tại phố Hoa Bằng (Cầu Giấy, Hà Nội), mực nước bắt đầu dâng cao, các phương tiện ngập sâu và không thể di chuyển được.

Tương tự, trên phố Trần Bình (Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội), nước cũng ngập rất sâu.

Xe máy di chuyển khó khăn trên phố Trần Bình do nước ngập sâu.

Một số phương tiện khác bị chết máy, phải dắt bộ trên phố Trần Bình.

Người dân phải sử dụng bạt và các tấm ván để che chắn trước cửa nhà, tránh để nước ngập tràn vào nhà trên phố Trần Bình.

"Mưa to là phố Trần Bình ngập rất sâu, nhà nào mà không che chắn cửa thì nước tràn hết vào bên trong", người dân trên phố Trần Bình chia sẻ.

Một số tuyến phố tại khu vực Nam Từ Liêm cũng bắt đầu bị ngập úng do ảnh hưởng của bão số 2.

Đường Phương Canh (Nam Từ Liêm, Hà Nội). Trong ngày 17/7, ở các tỉnh Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa to đến rất to. Từ đêm nay, mưa giảm dần. Đặc biệt, mưa ở các khu vực thuộc Bắc Bộ có khả năng kéo dài trong 2-3 ngày tới, cần theo dõi chặt chẽ các bản tin cảnh báo lũ, lũ quét, sạt lở đất...

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/xa-hoi/anh-duong-pho-ha-noi-bien-thanh-song-do-anh-huong-bao-so-2-902789.html