Đường lên đỉnh Olympia khởi động năm thứ 12 "vượt đỉnh"

Ngày 19/6/2011, vòng nguyệt quế thứ 11 cùng Đường lên đỉnh Olympia học bổng 35.000 USD của nhà tài trợ LG đã thuộc về Phạm Thị Ngọc Oanh (Trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng), đỉnh núi Olympia tiếp tục năm thứ 12 bắt đầu khởi động từ ngày 26/ 06/2011.

Khi theo dõi những lần thi ở quý I của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 11, hẳn ai cũng nhớ rất rõ Phạm Thị Ngọc Oanh, một cô gái nhỏ nhắn, dễ thương của lớp 12A2 trường THPT Tiên Lãng, Hải Phòng. Với những bước bứt phá ngoạn mục, Oanh đã rất xuất sắc vượt qua các đối thủ để giành chiến thắng ngoạn mục với 275 điểm trong cuộc thi quý I năm thứ 11 chương trình đường lên đỉnh Olympia. Oanh cũng chính là người lần đầu tiên đưa cầu truyền hình trận chung kết Olympia về với đất Cảng. Có mặt ở cuộc thi chung kết năm thứ 11 cùng với Ngọc Oanh là 3 bạn nam sinh hết sức thông minh: Vũ Bạch Nhật (THPT Đông Thành, Quảng Ninh), Phạm Thị Ngọc Oanh (THPT Tiên Lãng, Hải Phòng), Thái Ngọc Huy (Quốc học Huế) và Lê Bảo Lộc (THPT chuyên Lê Quý Đôn, Ninh Thuận). Trải qua cả 4 phần thi Khởi động, Vượt chướng ngại vật, Tăng tốc và Về đích, với phong cách tự tin và vốn hiểu biết sâu rộng, Ngọc Oanh - thí sinh nữ duy nhất luôn dẫn đầu và đã dành điểm số vượt trội 230 điểm - bỏ xa các thí sinh tham gia vòng chung kết năm nay và dành chiến thắng thuyết phục. “Đối với em, Olympia là một gia đình, một cộng đồng, nơi mọi người cùng sẻ chia. Vòng nguyệt quế vinh quang ngày hôm nay em đạt được chỉ là một bước đệm, một sự khởi đầu để em tự tin và vững bước vào hành trình mới trên con đường học tập.” - Ngọc Oanh chia sẻ sau chiến thắng tại trận chung kết. Rõ ràng đối với nhiều bạn học sinh, Đường lên đỉnh Olympia đã trở nên vô cùng quen thuộc và là mục tiêu chinh phục của nhiều bạn trẻ trên con đường học tập của mình. “Theo em Đường lên đỉnh Olympia không chỉ là một cuộc thi mà còn là một sân chơi, nơi học sinh trên mọi miền tổ quốc có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, kết bạn, và cùng nhau chia sẻ, và biết thêm rất nhiều kiến thức bổ ích. Chương trình đã kéo dài 11 năm nhưng chưa bao giờ cũ với các thế hệ học sinh Việt Nam” - Thái Ngọc Huy (Giải nhì Đường lên đỉnh Olympia 11) chia sẻ. Kết thúc năm thứ 11 tốt đẹp, đỉnh núi Olympia đang tiếp tục chờ đợi người chiến thắng tiếp theo ở năm thứ 12 bắt đầu khởi động từ ngày 26/ 06/2011. Những cuộc tranh tài gay cấn, những cuộc thi đấu bứt phá ngoạn mục đang chờ đợi các thí sinh của chúng ta ở phía trước. Năm nay, Công ty điện tử LG Electronics Việt Nam sẽ tiếp tục là nhà tài trợ độc quyền đồng hành cùng các thí sinh chinh phục đỉnh Olympia đầy vinh quang. Mai Ngọc

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/26700/duong-len-dinh-olympia-khoi-dong-nam-thu-12--vuot-dinh-.html