Đường kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có mặt bằng trong tháng 7

Các địa phương ở Bà Rịa - Vũng Tàu đang đồng loạt triển khai các công việc liên quan đến giải phóng mặt bằng, tái định cư... cho dự án đường kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Ngày 17/4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai hội nghị giao ban Báo chí quý I/2024. Tại hội nghị, các đơn vị đã thông tin về các vấn đề kinh tế, xã hội, trong đó có nhiều nội dung liên quan đến công tác triển khai các dự án giao thông.

Bản đồ một đoạn tuyến trên đường kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Về dự án đường giao thông kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đại diện Ban quản lý dự án chuyên ngành giao thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đây là dự án đang được địa phương quan tâm, triển khai nhanh.

Dự án có chiều dài toàn tuyến trên 16km, đi qua thành phố Bà Rịa, huyện Long Điền và thành phố Vũng Tàu với 3 dự án thành phần.

Trong đó, dự án thành phần 1 đi qua thành phố Bà Rịa và huyện Long Điền (đoạn từ QL56 đến vòng xoay Vũng Vằn) có chiều dài 6,71km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành với tổng mức đầu tư 6.700 tỷ đồng.

Hiện nay Ban QLDA đang lựa chọn nhà thầu thẩm tra thiết kế, dự toán và phối hợp với các chủ sở hữu thực hiện việc kiểm kê để di dời hạ tầng kỹ thuật nằm trong phạm vi thi công dự án.

Dự kiến dự án sẽ hoàn thành đấu thầu thi công để khởi công vào quý IV/2024 và hoàn thành, đưa vào khai thác trong quý IV/2026.

Với dự án thành phần 1, diện tích thu hồi đất ở thành phố Bà Rịa là 21,92ha, số hộ bị ảnh hưởng khoảng 316 hộ.

Đến nay địa phương đã tổ chức họp dân triển khai phổ biến kế hoạch thu hồi đất, các chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Đồng thời, hoàn tất kiểm đếm cho tất cả các hộ dân, tổ chức và xác nhận kê khai, kiểm đếm, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất.

Còn huyện Long Điền diện tích thu hồi đất khoảng 8,3ha, số hộ bị ảnh hưởng 136 và số hộ dự kiến tái định cư 68 hộ.

Huyện cũng đã tổ chức họp dân phổ biến thông báo thu hồi đất và triển khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.

Tới nay đã hoàn thành công tác kiểm kê, kiểm đếm và thông qua các nội dung kê khai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất…

Phối cảnh đường kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua thành phố Bà Rịa.

Dự án thành phần 2 đoạn từ vòng xoay Vũng Vằn đến đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận (thành phố Vũng Tàu) có chiều dài hơn 6,8km, quy mô đường cao tốc đô thị và đường song hành. Tổng kinh phí được phê duyệt gần 5.200 tỷ đồng.

Ngoài việc xây dựng tuyến đường cao tốc, dự án này sẽ có 3 cầu. Ban QLDA cũng đã lần lượt triển khai các công việc và dự kiến khởi công chung thời điểm với dự án thành phần 1, hoàn thành trong quý IV/2026.

Để triển khai dự án thành phần 2, huyện Long Điền phải thu hồi đất 23,36ha, ảnh hưởng đến 49 hộ, tổ chức.

Huyện đã họp dân, phổ biến về các chính sách và hoàn thành kiểm đếm, thông qua các nội dung kê khai, thống kê nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất…

Tương tự thành phố Vũng Tàu cũng phải thu hồi 26,16ha đất để làm dự án và địa phương đã hoàn tất kiểm đếm.

Tuyến đường giao thông kết nối sẽ tạo điều kiện giao thông, giao thương thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp. Đường sẽ kết nối với phố biển Vũng Tàu và một số khu công nghiệp...

Riêng dự án thành phần 3 là đường trục chính Vũng Tàu, đoạn từ nút giao đường ven biển Vũng Tàu - Bình Thuận đến nút giao vòng xoay đường 51B, 51C thuộc thành phố Vũng Tàu với tổng vốn đầu tư gần 2.000 tỷ đồng, tổng chiều dài khoảng 2,87km, dự kiến triển khai giai đoạn năm 2024 - 2028.

Với đoạn tuyến này, Ban QLDA đang hoàn thành việc lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, dự kiến hoàn thành vào ngày 26/4.

Theo kế hoạch, công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi của cơ quan chuyên môn về xây dựng (Bộ Xây dựng) sẽ hoàn thành trong quý III/2024.

Trong đó, sẽ hoàn thành phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trong quý III/2024; thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật trong quý II/2025; hoàn thành đấu thầu thi công và bàn giao mặt bằng, khởi công dự án vào quý III/2025, đưa vào khai thác quý II/2027.

Để sớm đưa dự án triển khai, khai thác, địa phương đã thành lập 3 ban chỉ đạo do Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng các ban chỉ đạo.

Địa phương quyết tâm trong tháng 7/2024 sẽ có mặt bằng để bàn giao cho các đơn vị làm dự án.

Minh Tuệ

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/duong-ket-noi-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-co-mat-bang-trong-thang-7-192240417171946339.htm