Dùng súng bắn giám đốc để trả thù giúp "cô kết nghĩa"

Nghe "cô kết nghĩa" kể bị người tình làm giám đốc đánh đập, Trần Hoàng Thịnh đã rủ đồng phạm cầm súng bay từ Hải Phòng vào Bà Rịa - Vũng Tàu để xử lý.

Tin tức trên báo Công an Nhân dân, tối 25/7, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an (C45), cho biết: Đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (PC45) bắt giữ nhóm nghi can gồm, Trần Hữu Thịnh (33 tuổi), Nguyễn Văn Toàn (32 tuổi, cùng ngụ quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng), Hoàng Thị Ngọc Lan (46 tuổi, ngụ quận 7, TP Hồ Chí Minh) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Công an tống đạt quyết định khởi tố bị can Trần Hữu Thịnh. Ảnh: T.KHÁNH/PLO.

Theo thông tin ban đầu, ông P.Đ.T (43 tuổi, quê Hải Phòng, giám đốc một doanh nghiệp chuyên thi công các công trình, dự án) và Lan có mối quan hệ tình cảm hơn 3 năm nay. Do ông T thường xuyên đánh đập, chửi bới Lan nên đối tượng bức xúc.

Tức giận, Lan liền về kể với Trần Hữu Thịnh (cháu kết nghĩa, gọi Lan bằng cô) về việc này nên Thịnh đã rủ Toàn “xử” ông T. Để thực hiện kế hoạch " trả thù " giúp cô kết nghĩa , Thịnh đi mua một xe máy và quần áo đồng phục bảo hộ mới để tránh bị phát hiện. Sau đó, Thịnh rủ Toàn đến khách sạn ở huyện Tân Thành (Bà Rịa - Vũng Tàu) để dò thông tin.

Lúc 10h ngày 26/6, ông T. cùng một số người đi thăm khu du lịch sinh thái do Cty của ông T. thi công. Đến 11h cùng ngày, nhóm của ông T. ra phía sau khu đất trống để xem công nhân làm việc. Báo Dân trí thông tin.

Lúc này, Toàn chở Thịnh đến khu vực ông T. đang ở rồi lánh mặt gần đó. Thịnh bịt khẩu trang, đội nón mũ bảo hiểm đi về phía của ông T. và bất ngờ dùng súng bắn nhiều phát khiến ông T. ngã gục tại chỗ.

Nghĩ rằng ông T. đã chết, Thịnh rời khỏi hiện trường và gọi điện cho Toàn cùng lên xe tẩu thoát. Trên đường bỏ chạy, các đối tượng này đã vứt bỏ quần áo, xe máy và đưa súng cho Hải nhờ cất giữ.

Về phía ông T., rất may ngay sau khi xảy ra vụ việc, ông T. được người thân đưa đi cấp cứu kịp thời nên giữ được mạng sống. Theo nguồn tin cho biết, tại Hải Phòng, Thịnh và Toàn đều là những đối tượng giang hồ có số má và luôn thủ theo hàng nóng và sẵn sàng ra tay.

Hiện vụ án đang được Cục CSHS Bộ CA bàn giao hồ sơ, đối tượng cho CA tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng.

Dã Quỳ (T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/dung-sung-ban-giam-doc-de-tra-thu-giup-co-ket-nghia-d75583.html