Dừng khai thác mỏ đá làm 35 hộ dân bị hư hỏng nhà cửa

Chính quyền tỉnh Thanh Hóa yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5, yêu cầu công ty phối hợp với chính quyền địa phương để bồi thường cho người dân, tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Giang cùng đoàn công tác trực tiếp kiểm tra hiện trường khai thác đá (Ảnh: Báo TH).

Ngày 29/3, ông Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp kiểm tra hiện trường hoạt động khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng tại xã Minh Tân, huyện Vĩnh Lộc.

Mỏ đá vôi Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5 ở xã Minh Tân (Ảnh: Báo TH).

Tại hiện trường, ông Giang yêu cầu tạm dừng mọi hoạt động khai thác, chế biến đá của Công ty CP Xây dựng Đô Thị 5, yêu cầu công ty phối hợp với chính quyền địa phương để bồi thường cho người dân, tập trung khắc phục xong hậu quả đã gây ra. Đồng thời đề nghị Công an huyện Vĩnh Lộc và các cơ quan chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên.

Trước đó, ngày 28/3, Công ty CP Xây dựng Đô thị 5 (có địa chỉ tại TP Thanh Hóa) tiến hành nổ mìn khai thác đá làm đá bay vào nhà các hộ dân tại thôn 9, xã Minh Tân. Theo thống kê ban đầu có 35 hộ gia đình bị ảnh hưởng (vỡ ngói, thủng mái tôn, mái fibro xi măng, hư cửa...) bởi vụ nổ này.

Không chỉ đá văng vào nhà dân mà trong sân vườn, đường làng ngõ xóm cũng có rất nhiều viên đá to và đá dăm vương vãi khắp nơi.Theo quan sát, từ vị trí doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá đến khu vực nhà dân bị ảnh hưởng có khoảng cách xa nhất khoảng 500 - 600m.

Được biết, Công ty đô thị 5 được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác mỏ ngày 30-9-2015, tại khu vực núi Bền (xã Minh Tân) với diện tích mỏ là 35.000 m2, trữ lượng hơn 1 triệu m3, công suất là 34.000 m3/năm, thời gian khai thác là 30 năm.

Phạm Dương - Lê Loan

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dung-khai-thac-mo-da-lam-35-ho-dan-bi-hu-hong-nha-cua-post508032.html