Đừng để 'tiền mất tật mang' khi sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc

Hiện nay, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp.

Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng.

Đáng lưu ý, nhiều người tiêu dùng vẫn ham giá rẻ mà bỏ qua nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm. Người tiêu dùng nên sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ đừng để "tiền mất tật mang".

Cán bộ kiểm tra chất lượng hàng hóa. Ảnh: Nguyễn Nam-TTXVN

Việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong các lĩnh vực như hàng dệt may, da giày, điện tử, đồ gia dụng... vẫn diễn ra, với nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau. Đặc biệt là sản phẩm gia dụng, hóa mỹ phẩm được người dân sử dụng thường xuyên như bột giặt, nước xả vải... được các trang mạng xã hội chào mời với giá rất rẻ, chênh lệch tới 2-3 lần so với sản phẩm chính hãng của công ty.
Cụ thể, nước giặt xả Pari hương nước hoa loại 5 lít chỉ có giá 45.000-75.000 đồng; nước giặt quần áo hương Comfort Thái Lan loại 5 lít chỉ có giá 50.000-60.000 đồng/chai; nước giặt Obi can 10 lít giá 70.000 đồng… Các loại nước xả vải Comfort, Downy, Tide, Hygiene loại túi 3-3,6 lít chỉ có giá khoảng 45.000-65.000 đồng, trong khi ở các siêu thị, giá các sản phẩm này xấp xỉ 180.000 đồng.
Các sản phẩm giả các thương hiệu chính hãng rất tinh vi từ hình dáng, mẫu mã đến tên, mẫu mã sản phẩm khá phổ biến và người tiêu dùng khó phân biệt. Đặc điểm chung của các loại nước giặt giá rẻ được quảng cáo là siêu sạch, đánh bay vết bẩn, giữ màu và làm mềm quần áo…
Tại các chợ như Phùng Khoang (quận Thanh Xuân), chợ Xanh (quận Cầu Giấy)… các sản phẩm hóa mỹ phẩm như nước giặt, xả, dầu gội đầu, sữa tắm, nước tẩy rửa vệ sinh, nước hoa... được bày bán tràn lan, giá rẻ chỉ bằng 1/2 so với hàng chính hãng. Đó là nước giặt D-nee chính hãng loại 3 lít có giá khoảng 180.000 đồng, ở đây chỉ có giá từ 50.000-90.000 đồng. Ngoài ra còn có nhiều loại nước giặt nhái các thương hiệu nổi tiếng hoặc ghi tên gần giống dễ gây hiểu lầm cho người tiêu dùng như Denni, Comfort otic, Obi, Boto…
Bà Nguyễn Thị Thủy, tiểu thương ở chợ Xanh, quận Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết, do khu vực này nhiều sinh viên đến học tập và sinh sống, điều kiện cũng không dư dả nên rất khó bán hàng chính hãng, vì giá cao ít người mua.
Chuyên gia hóa mỹ phẩm Nguyễn Kim Liên cho biết, việc sử dụng các loại nước giặt có thành phần hóa học cao vốn dĩ không tốt, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe khi sử dụng lâu dài huống chi lại là các sản phẩm không rõ nguồn gốc.
Lý giải về vấn đề này, bà Nguyễn Kim Liên cho biết, cùng với những khả năng làm sạch nhờ chất tẩy rửa, hương thơm hóa học… các sản phẩm này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây bệnh ảnh hưởng đến sức khỏe của người sử dụng, đặc biệt với trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ và phụ nữ đang mang thai. Tác hại khi sử dụng nước giặt có thành phần hóa học làm cho da tay khô, bong tróc và ngứa ngáy. Đối với các trường hợp nặng hơn, chất hóa học có thể gây ra ăn mòn da tay, hình thành các vết thương hở khiến da bị đỏ rát, nổi mẩn ngứa hoặc gây nên tình trạng dị ứng.
Chuyên gia hóa mỹ phẩm Nguyễn Kim Liên cũng cảnh báo người tiêu dùng không nên sản phảm không rõ nguồn gốc, xuất xứ chỉ vì giá rẻ mà sẽ dẫn đến "tiền mất tật mang". Bởi vì, khi các chất hóa học độc hại xâm nhập vào cơ thể người tạo điều kiện cho sự hình thành và phát triển các tế bào ung thư. Các tế bào này từ từ phá hủy tế bào gốc, thay đổi cấu trúc tế bào và làm lan rộng các tế bào ung thư mới. Sử dụng lâu dài các loại nước giặt có chứa hóa học độc hại càng khiến sức khỏe bạn nhanh chóng rơi vào “bờ vực” nguy hiểm.
Đồng quan điểm này, PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) cho rằng, người tiêu dùng nếu sử dụng những sản phẩm hóa mỹ phẩm giả, nhái, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe như ăn mòn da, hư hỏng các vật dụng như máy giặt, chậu rửa… Ngoài ra, các nguyên liệu có trong nước giặt nếu được pha hóa chất độc hại sẽ tác hại trực tiếp đến môi trường, khiến người tiếp xúc bị ảnh hưởng hệ hô hấp khi ngửi hoặc hít phải.
PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng khuyên người tiêu dùng hãy chọn nước giặt, xả vải có thương hiệu uy tín. Đồng thời, trước khi mua loại nào cần nghiên cứu nguyên liệu được in trên bao bì, chọn tên nhà sản xuất có uy tín để bảo đảm hàng hóa đã qua kiểm định, được công nhận. Mỗi người dân cần là nhà tiêu dùng thông thái để tìm được sản phẩm bảo vệ sức khỏe chính mình.
Theo PGS.TS Hoàng Mạnh Hùng, người dân nên mua các loại giấy PH - là các loại giấy dùng trong thí nghiệm để đo tính kiềm và axít của dung dịch - để xác định chính xác chất thử nằm ở thang PH bao nhiêu, đạt tiêu chuẩn hay không. Nếu mức độ PH trung tính là 6,5 - 7,5 sản phẩm nước giặt, xả ở mức độ an toàn.
Ông Chu Xuân Kiên, Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Hà Nội cho biết, trong tháng 4, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Các mặt hàng buôn lậu chủ yếu là các hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân như thuốc lá, bánh kẹo, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, đồ gia dụng. Việc sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng trong các lĩnh vực như hàng dệt may, da giày, điện tử, đồ gia dụng... vẫn diễn ra, với nhiều thủ đoạn và phương thức khác nhau.
Mới đây, Công an quận Hà Đông phối hợp với lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã triệt phá xưởng sản xuất nước giặt D-nee giả quy mô lớn. Các lực lượng đã phát hiện 2 xe ô tô tải nghi vấn chở hàng hóa vi phạm pháp luật tại khu vực Bến xe Yên Nghĩa, thu giữ 600 can nước giặt nhãn hiệu D-nee, và nhiều tem nhãn phụ. Các lực lượng đã mở rộng điều tra, khám xét tại 3 địa chỉ ở xã Phú Minh (huyện Sóc Sơn), thu giữ hàng nghìn túi nước giặt, xả nhãn hiệu D-nee và nhiều nhãn hiệu có dấu hiệu vi phạm, gian lận thương mại.
Đây chỉ là một trong những vụ việc mà các lực lượng chức năng đã triệt phá thành công. Trong 4 tháng đầu năm 2024, Cục quản lý thị trường Hà Nội đã kiểm tra, xử lý 159 vụ vi phạm về mặt hàng hóa mỹ phẩm, nước giặt giả, nhái, không nguồn gốc xuất xứ, phạt hành chính 3,2 tỷ đồng, trị giá hàng vi phạm gần 4 tỷ đồng./.

Nam Giang/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/dung-de-tien-mat-tat-mang-khi-su-dung-san-pham-khong-ro-nguon-goc/332554.html