Dùng dao, búa sát hại chồng và bố chồng rồi tự tử

Ngày 7/7, VKSND Bắc Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Viên (55 tuổi, ở huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh) về tội Giết người.

Cùng ngày, VKSND tỉnh Bắc Ninh đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đối với Viên.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Lãnh đạo VKSND tỉnh Bắc Ninh đã cử Kiểm sát viên phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, xác minh, thu thập chứng cứ.

Bị can Nguyễn Thị Viên. (Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh)

Điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Thị Viên, sinh năm 1968, trú tại thôn Đoài, xã Tam Giang, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh là vợ anh Hợi. Ở cùng trong gia đình còn có ông Lê Duy Mộc, sinh năm 1932 (là bố chồng Viên).

Tang vật vụ án. Ảnh: VKSND tỉnh Bắc Ninh

Quá trình sinh sống, Viên cho rằng anh Hợi giấu tiền cá nhân đi chơi cờ bạc trên mạng nên hai vợ chồng thường xuyên cãi nhau; còn ông Mộc can thiệp vào chuyện vợ chồng Viên cãi nhau nên Viên thù tức. Ngày 25/6/2023, Viên nảy sinh ý định giết anh Hợi và ông Mộc.

Sau đó, Viên khóa cổng, cầm búa đi vào trong nhà đập liên tiếp nhiều nhát vào đầu ông Mộc. Chưa dừng lại, Viên vứt búa xuống sàn nhà, đi xuống bếp lấy con dao chọc tiết lợn đâm nhiều nhát vào đầu và mặt ông Mộc. Thấy nạn nhân không cử động nữa, Viên uống thuốc diệt cỏ và dùng dao đâm một nhát vào mạn sườn để tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, ông Mộc, anh Hợi và Viên được người mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh cấp cứu và điều trị; đến ngày 27/6/2023, ông Mộc tử vong.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng.

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/dung-dao-bua-sat-hai-chong-va-bo-chong-roi-tu-tu-384674.html