Dựng chuyện quay clip sex tống tiền sếp cũ

Liên tiếp trong 2 ngày 10,11.9 vừa qua, ông S, giám đốc một công ty sản xuất dây điện tại xã Lợi Bình Nhơn (thành phố Tân An, tỉnh Long An) liên tiếp nhận nhiều cú điện thoại của một người lạ mặt yêu cầu phải đưa 10 triệu đồng, nếu không sẽ tung hình ảnh sex của ông với với cô nhân viên kế toán cùng công ty lên mạng. Nhận thấy đối tượng này không chỉ có hành vi tống tiền mà còn vu khống, ngày 15.9 nạn nhân đã bí mật tìm đến cơ quan điều tra CA thành phố Tân An trình báo sự việc.

Không "trăng hoa" cũng bị tống tiền Để làm rõ nội dung, điều tra viên đề nghị nạn nhân nói rõ sự thật về quan hệ với cô kế toán. Nạn nhân một mực khẳng định ông và nhân viên kế toán hoàn toàn trong sáng nên không thể có chuyện ai đó ghi lại hình ảnh ông và nhân viên diễn trò "tươi mắt". "Họ bịa chuyện để làm ảnh hưởng việc kinh doanh, sau đó đe dọa kiếm tiền chứ tôi không dính dáng bất kỳ chuyện tình cảm, quan hệ với ai bao giờ", nạn nhân khai báo. Sau hai ngày khẩn trương rà soát danh sách số điện thoại điện tống tiền, trinh sát vẫn chưa phát hiện được đầu mối nào do đối tượng sử dụng điện thoại công cộng, lúc ở tại trung tâm TP Tân An, khi ở huyện giáp ranh, nếu sử dụng máy di động thì dùng số simcard bị thay đổi qua nhiều chủ nhân. Công an đề nghị nạn nhân hẹn gặp đối tượng tống tiền để lần đầu mối vụ việc. Thời gian và địa điểm giao nhận tiền mà đối tượng tống tiền đưa ra là trưa ngày 18.9 tại trụ rút tiền ATM gần trường trung học y tế tỉnh. Nhiều trinh sát được phân công chốt chặn các tuyến đường, một số hóa trang thành sinh viên y tế, một số nữ công an đóng vai công nhân của một công ty hạt điều gần điểm giao dịch. 9h ngày 18-.9 dòng người, xe cộ qua lại khá đông đúc, lúc này sinh viên trường trung học nghỉ giải lao giữa giờ cũng tranh thủ ra rút tiền, ngồi uống nước các quán xung quanh khu vực. Khi nạn nhân bị đe dọa ngồi trên xe gắn máy đậu ven đường, bất ngờ từ phía bên kia đường một cô gái bước nhanh sang đòi giao tiền. Khi đối tượng đòi tiền đang đếm tiền thì các trinh sát ập tới. Các đó khoảng 50m, một phụ nữ khác đang ngồi trên xe Honda định nổ máy lao đi thì cũng bị các trinh sát hóa trang dừng xe đưa về cơ quan điều tra. Thủ phạm là nhân viên cũ Hai đối tượng được cách ly tại cơ quan điều tra. Người nhận tiền khai tên là Nguyễn Thị X (17 tuổi, ngụ xã Tân Thành, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An). Xiêm khai nhận người phụ nữ bị bắt còn lại chính là đối tượng chủ mưu. Qua ít phút đấu tranh, đối tượng còn lại khai tên là Nguyễn Thị Cẩm Nhung (21 tuổi, ngụ ấp Ngãi Lợi A, xã Lợi Bình Nhơn), là chị họ của X. Nhung khai nhận trước đây làm công nhân trong công ty của ông S nhưng vì vi phạm nội qui đã bị buộc thôi việc. Trong thời gian lao động tại công ty thấy ông S đi cùng nhân viên kế toán, đoán cả hai đều có gia đình nhưng đi công tác chung thế nào cũng sinh ra chuyện không hay. Từ suy diễn đó, Nhung nẩy sinh ý định "bắt nọn" tống tiền để vừa được tiền, vừa trả thù do bị nghỉ việc. Tiến hành trưng cầu giám định chiếc đĩa CD - ROM mà Nhung giao cho X. đưa làm vật trao đổi, nhận thấy đó chỉ là một chiếc đĩa ca nhạc. Cơ quan điều tra xác định đối tượng X. không có liên quan đến vụ án. X. chỉ là người bị Nhung lợi dụng vì khi nhờ X. đến gặp nạn nhân, Nhung đã nói dối rằng nhận tiền đòi nợ. Cơ quan điều tra đã trả tự do với đối tượng X. Ngày 26.9, cơ quan điều tra công an thành phố Tân An quyết định khởi tố vụ án, khởi tố và ra lệnh tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Cẩm Nhung về hành vi cưỡng đoạt tài sản. TÂM LINH

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com.vn/story.aspx?id=6294&lang=vn&zone=3&zoneparent=0