Dùng 'chân rết' ghi bán lô đề, xây tụ điểm đánh bạc

Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng nhiều 'chân rết', hoặc trực tiếp nhận điện thoại của các con bạc, để ghi bán lô đề. Sau khi có kết quả, chúng chi trả ăn thua trong ngày.

Ngày 6/1, tin nhanh từ Phòng Cảnh sát hình sự (PC45), Công an tỉnh Quảng Nam cho hay, sau nhiều ngày mật phục theo dõi, mới đây, đơn vị đã triệt phá 2 tụ điểm đánh bạc, bằng hình thức lô đề trên địa bàn.

Theo đó, khoảng 17h ngày 4/1, PC45 phối hợp cùng Công an phường Cẩm Châu, TP Hội An (Quảng Nam), kiểm tra bất ngờ nhà ông Hồ Trung Ánh (SN 1984), trú phường Cẩm Châu. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Ánh đang nhận tịch đề, do một người khác chuyển đến. Số tiền “giao dịch” thể hiện khoảng 9 triệu đồng.

Tang vật vụ án tại cơ quan công an.

Trước đó ít phút, một tổ công tác của Phòng PC45 cũng đã phát hiện Văn Thị Huệ (SN 1952), trú xã Bình Triều, huyện Thăng Bình (Quảng Nam) đang tổ chức ghi bán số đề tại nhà riêng, với tổng số tiền thể hiện trong tịch đề khoảng 6 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Huệ và Ánh đều khai nhận hành vi tổ chức ghi bán số đề của mình. Phương thức hoạt động của các đối tượng là sử dụng nhiều “chân rết” đi ghi bán số đề. Vào các buổi chiều hàng ngày, những “chân rết” này sẽ tổng hợp toàn bộ con số ghi bán được, đem đến nộp cho “tổng” Huệ, Ánh. Bên cạnh đó, 2 đối tượng này cũng trực tiếp nhận điện thoại của các con bạc, để ghi bán đề. Sau khi có kết quả, chúng chi trả ăn thua trong ngày, trích hoa hồng cho các “chân rết”.

Lực lượng chức năng cũng xác định, riêng đối tượng Ánh trong ngày 4/1, tổng số tiền tổ chức ghi bán số đề tại nhà và nhận tịch đề của nhiều người là khoảng 60 triệu đồng.

Nhâm Thân – Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/dung-chan-ret-ghi-ban-lo-de-xay-tu-diem-danh-bac-a311798.html