Đức xem xét việc tăng đòn trừng phạt lên Nga do các hoạt động ở Syria

Sau các hoạt động của Nga ở Syria, Đức đang xem xét việc thúc đẩy châu Âu tăng đòn trừng phạt lên Nga, một nguồn tin thân cận cho biết.

Ông Vladimir Putin trò chuyện với bà Angela Merkel (Ảnh: Sputnik)

Theo nguồn tin này, chính phủ của bà Angela Merkel đang tìm cách để Nga thay đổi kế hoạch ở Syria – nơi Nga đang hỗ trợ quân đội Syria trong cuộc bao vây Aleppo nhằm chống lại khủng bố.

Một trong những biện pháp mà Berlin đang xem xét là gia tăng đòn trừng phạt kinh tế của châu Âu lên Nga – động thái mà bà Merkel từng thuyết phục khối làm năm 2014, khi Nga bị cáo buộc tham gia vào xung đột ở Ukraine.

Nguồn tin cho biết việc thảo luận đang ở giai đoạn đầu và vẫn chưa rõ biện pháp trừng phạt mở rộng là gì.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Đức nói hôm thứ Tư: “Vào thời điểm này, tôi không biết ai, Berlin hay nơi nào khác, có kiến nghị đó.”

Phát ngôn viên của bà Merkel từ chối bình luận.

Các quan chức Đức và Mỹ cáo buộc Nga đứng sau vụ bắn phá các bệnh viện và cở sở dân sự ở Aleppo nhưng phía Nga bác bỏ cáo buộc này, đề nghị đưa ra “dữ liệu xác tín”.

Ngang Chuyên

Nguồn Tin Nhanh: http://vntinnhanh.vn/the-gioi/duc-xem-xet-viec-tang-don-trung-phat-len-nga-do-cac-hoat-dong-o-syria-126134