Đức muốn mua lại xe tăng Leopard 2 của Thụy Sĩ

Chính phủ Thụy Sĩ hôm thứ Sáu (3/3) cho biết, Đức đang muốn mua lại xe tăng Leopard 2 của Thụy Sĩ trong một thỏa thuận về việc viện trợ quân sự cho Ukraine.

Chính phủ Thụy Sĩ cho biết Đức đã đề xuất nước này cho phép tập đoàn Rheinmetall mua lại một số xe tăng chiến đấu chủ lực Leopard 2 đang niêm cất, với cam kết lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí của các thành viên Liên minh châu Âu và NATO.

Xe tăng Leopard II. Ảnh: Reuters

Các nước viện trợ xe tăng Leopard cho Ukraine bao gồm Đức, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Phần Lan và Thụy Điển. Do đó, kho vũ khí của các nước này đang bị trống một phần.

Ngày 23/2, truyền thông đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck đã gửi thư đến Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Sĩ Viola Amherd về đề xuất phương án chuyển giao xe tăng Leopard 2.

Trong bức thư, Chính phủ Đức cho biết họ sẽ rất biết ơn nếu Thụy Sĩ chấp thuận việc Rheinmetall mua lại xe tăng Leopard 2 đang bị niêm cất, nếu chưa có ý định đưa chúng vào hoạt động trở lại.

“Chúng tôi sẽ không đưa những chiếc xe tăng này đến Ukraine và đảm bảo rằng chúng sẽ ở lại Đức hoặc được đưa đến các đối tác ở NATO và EU để nâng cấp và lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí”, bức thư viết.

Bức thư không nêu chi tiết Đức muốn mua lại bao nhiêu xe tăng. Theo luật trung lập và lệnh cấm vận vũ khí riêng biệt, Thụy Sĩ hiện đang bị cấm gửi vũ khí trực tiếp đến Ukraine.

Ở thời điểm hiện tại, quân đội Thụy Sĩ sở hữu 134 xe tăng Leopard 2 đang hoạt động, ngoài ra có 96 chiếc khác đang được niêm cất. Chính phủ Thụy Sĩ cho biết họ có thể phân phối cho Đức một số lượng xe tăng hạn chế, nhưng không nói số lượng cụ thể.

Hoài Phương (theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/duc-muon-mua-lai-xe-tang-leopard-2-cua-thuy-si-post237835.html