Đức lần đầu phát triển UAV mang theo thiết bị bay tấn công mặt đất

Mô hình UAV chiến đấu của Rheinmetall được thiết kế gồm một UAV Luna NG chở theo một số thiết bị bay không người lái nhỏ hơn mang vũ khí có thể tân công các mục tiêu dưới mặt đất.

Các thiết bị bay tấn công sẽ được thả từ máy bay Luna NG và được điều khiển hướng tới các mục tiêu trên mặt đất. (Nguồn: The Defense Post)

Tập đoàn sản xuất vũ khí Đức Rheinmetall đang phát triển một loại máy bay không người lái (UAV) hoàn toàn mới cho các nhiệm vụ chiến đấu từ trên không. Đây là lần đầu tiên UAV chiến đấu được chế tạo ở Đức.

Theo truyền thông nước Đức, mô hình UAV chiến đấu của Rheinmetall được thiết kế gồm một UAV Luna NG với sải cánh dài 5 mét, có khả năng trinh sát, chở theo một số thiết bị bay không người lái nhỏ hơn mang vũ khí.

Các thiết bị bay này sẽ được thả từ máy bay Luna NG và được điều khiển hướng tới các mục tiêu dưới mặt đất.

Điều này sẽ làm tăng khả năng tấn công chính xác mục tiêu so với việc thả chất nổ tự do, không điều khiển từ các thiết bị bay không người lái cỡ nhỏ đang được quân đội Ukraine sử dụng trong cuộc xung đột với Nga hiện nay.

Tập đoàn vũ khí Rheinmetall cho biết đây sẽ là loại UAV đa năng "linh hoạt và hiệu quả nhất" so với các loại máy bay không người lái khác.

Nó có thể mang theo 8 thiết bị bay trang bị vũ khí và kết hợp hiệu quả các lợi thế của cả hai hệ thống bay./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-lan-dau-phat-trien-uav-mang-theo-thiet-bi-bay-tan-cong-mat-dat/857819.vnp