Đức kêu gọi châu Âu trừng phạt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan

Ngày 25/7, Phó chủ tịch Quốc hội Đức kêu gọi châu Âu trừng phạt Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ vì sự đàn áp mạnh tay của ông này sau cuộc đảo chính bất thành.

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdodan. (Ảnh AP).

Trước đó, ngày 24/7, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tuyên bố có thể đưa 13.000 tù nhân liên quan đến vụ đảo chính ra xử tử.

Phó chủ tịch Quốc hội Đức Ozdemir đã kêu gọi châu Âu sớm có phản ứng bởi những hành động này của ông Erdogan đi ngược lại quyền cơ bản của con người.

Ông Ozdemir cũng cảnh báo mối nguy hiểm từ những đối tượng mang tư tưởng chủ nghĩa dân tộc người Thổ Nhĩ Kỳ đang sinh sống tại Đức./.

Anh Tuấn/VOV-Trung tâm Tin Theo Tân Hoa xã

Nguồn VOV: http://vov.vn/thegioi/duc-keu-goi-chau-au-trung-phat-tong-thong-tho-nhi-ky-erdogan-534070.vov