Đưa quan hệ hợp tác quốc phòng Việt-Anh đi vào chiều sâu, thiết thực

QĐND Online - Sáng 7-7, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại sứ Vương quốc Anh Antony Stokes đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tiếp Đại sứ Anh tại Việt Nam Antony Stokes.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Antony Stokes cho biết, việc Anh và Việt Nam thiết lập quan hệ đối tác chiến lược năm 2010 là nền tảng quan trọng thúc đẩy quan hệ hai nước nói chung và hợp tác quốc phòng song phương nói riêng. Hơn ba năm qua, hợp tác quốc phòng giữa hai nước đã được thúc đẩy mạnh mẽ như việc Bộ Quốc phòng hai nước ký Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng song phương (11-2011), ký Thỏa thuận thành lập Nhóm công tác song phương về hợp tác quốc phòng (1-2013); lần đầu tiên trao đổi đoàn quốc phòng cấp cao; Vương quốc Anh đã cử Tùy viên quốc phòng thường trú tại Việt Nam, hỗ trợ đào tạo sĩ quan Việt Nam tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc… Đại sứ Antony Stokes đề xuất hai bên sớm ký Chương trình hợp tác quốc phòng song phương; đồng thời tin tưởng thúc đẩy hơn nữa hợp tác quốc phòng song phương trong nhiều lĩnh vực như đào tạo, an ninh hàng hải, chống cướp biển…

Đồng tình với ý kiến của Đại sứ Antony Stokes, Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai nước trong thời gian qua. Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh nhấn mạnh, trong thời gian tới, hai bên cần tăng cường trao đổi cấp chiến lược quốc phòng về những vấn đề mà hai bên cùng quan tâm, nhất trí xây dựng Chương trình hợp tác quốc phòng song phương với nội dung sát với thực tế, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng… Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tin tưởng, dù ở cương vị nào, Đại sứ Antony Stokes cũng tiếp tục ủng hộ Việt Nam, đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt-Anh nói chung, hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả.

Tin, ảnh: PHƯƠNG LINH

Nguồn QĐND: http://qdnd.vn/qdndsite/vi-vn/61/43/quan-doi/dua-quan-he-hop-tac-quoc-phong-viet-anh-di-vao-chieu-sau-thiet-thuc/310317.html