Đưa Mahrez về Emirates, tại sao không?

Mùa hè này, Arsenal đã nhắm khá nhiều mục tiêu nhưng hầu hết đều bị vụt khỏi tầm tay. Bản hợp đồng đáng giá nhất cho đến giờ điểm hiện tại vẫn chỉ là tân binh Granit Xhaka. Đương nhiên, chừng ấy là không đủ cho một đội bóng có tham vọng vô địch như Arsenal. Trong thời buổi các cầu thủ đang bị làm giá khủng khiếp, thông tin Mahrez không gia hạn hợp đồng với Leicester và muốn ra đi ngay trong hè này phải chăng là một tín hiệu tích cực cho thầy trò ông Wenger?

Như đã biết, bộ đôi Mahrez -Vardy là hạt nhân trong lối chơi của Leicester ở mùa giải năm ngoái. Anh đến với giải Ngoại hạng Anh một năm trước với một cái giá không thể rẻ hơn, chỉ hơn 500 ngàn bảng. Thế nhưng, qua sự nhào nặn của ông Ranieri, chân sút người Algeri này trở thành một sát thủ đáng sợ.

Một mình Mahrez 'ăn đứt' các cầu thủ tấn công bên phía Arsenal. Ảnh: Internet.

Điều đáng nói là Mahrez không phải là một tiền đạo, ấy vậy mà anh đã đóng góp cho Leicester tổng cộng 17 bàn thắng ở giải quốc nội. Đây là thành tích còn tốt hơn cả tiền đạo chủ lực Giroud của Arsenal. Thế nên, nếu nhanh tay lôi kéo Mahrez về với sân Emirates, sức mạnh của các họng pháo sẽ được gia tăng đáng kể.

Mặt khác, nếu chàng tiền vệ tài hoa này chịu đầu quân cho Arsenal , ta sẽ thấy một Pires phiên bản mới tại sân Emirates. Bởi, sự lắc léo, những pha đảo chân là đặc sản của chân sút này. Anh không thuần bám cánh như Walcott hay Chamberlain mà có thiên hướng bó vào bên trong. Không biết ở mùa vừa qua, Mahrez đã ghi bao nhiêu bàn thắng từ những pha cứa lòng táo bạo từ ngoài vòng cấm. Sự tự tin cùng những phẩm chất kĩ thuật của Mahrez đó là thứ mà Arsenal đang rất thiếu.

Hơn nữa, nếu chân sút này về trọn hay có thể cùng phối hợp với Giroud mà không cần bất kì một bàn hợp đồng nào khác trên hàng công. Nhiều cổ động viên của Arsenal mong muốn có một bom tấn ở vị trí tiền đạo, hòng thay thế một Giroud thất thường. Nhưng đây là điều vô cùng khó xảy ra. Bởi lẽ, tiền đạo đẳng cấp trên thế giới không phải lúc nào cũng có sẵn cho ông Wenger hỏi mua, có mua cũng chưa chắc đối phương chịu bán, mà đã bán thì rõ ràng là phải bán với một cái giá trên trời.

Wenger có dám bạo chi để đưa về Mahrez? Ảnh: Internet.

Do đó, thay vì cất công đem về một tiền đạo với quá nhiều rủi ro thì chi bằng ông Wenger hãy xúc tiến ngay thương vụ Mahrez. Mới đây, anh đã công khai tuyên bố không gia hạn hợp đồng với Leicester. Rõ ràng, Mahrez đã có ý muốn ra đi. Vấn đề bây giờ sẽ là đội nào thu hút được chàng tiền vệ này và đáp ứng được số tiền mà đội chủ sân King Power đòi hỏi. Với một cầu thủ không còn nhiều thời gian hợp đồng và đã dứt khoát đòi đi, thì tin chắc, Arsenal cũng không phải chi quá đậm để mua Mahrez.

Đương nhiên, nói gì thì nói, mọi chuyện thành bại lúc này đều phụ thuộc vào sự quyết tâm của ông Wenger trên thị trường chuyển nhượng. Đã bao nhiêu năm qua, cổ động viên Arsenal lắc đầu ngao ngán vì những thương vụ bom “xịt”. Trong mùa giải được coi là cuối cùng của triều đại Wenger tại sân Emirates, người ta muốn có một cái kết đẹp. Và tại sao nó không là Mahrez và chức vô địch giải Ngoại hạng sau hơn một thập kỉ?

(Bạn đọc: Ngọa Long)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn . Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây .

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

Thể thao Việt Nam | 08:00 31/07/2016

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/dua-mahrez-ve-emirates-tai-sao-khong-d354356.html