Đưa đảng viên quân hàm xanh về với buôn làng, kinh nghiệm từ Đắk Nông

Việc tăng cường đảng viên là cán bộ các đồn biên phòng về tham gia sinh hoạt cùng đảng bộ, chi bộ cơ sở ở biên giới Đắk Nông đang tạo ra những hiệu quả thiết thực.

Được đào tạo bài bản, có kiến thức và có kỹ năng dân vận, đảng viên quân hàm xanh đang góp phần làm thay đổi “nếp nghĩ cách làm”, giúp đời sống của bà con các dân tộc trên vùng biên giới Đắk Nông ngày càng ổn định và phát triển.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận, Đồn Biên phòng Đắk Lao, tỉnh Đắk Nông tỉ mỉ hướng dẫn bà con thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil kỹ thuật chăm sóc cây cà phê.

Giữa cái nắng oi ả của mùa khô, Thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận, Đồn Biên phòng Đắk Lao, tỉnh Đắk Nông tỉ mỉ hướng dẫn bà con thôn Đắk Thọ, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil kỹ thuật chăm sóc cây cà phê. Năm nay hạn khốc liệt, đi đến nhà ai, anh cũng nhắc nhở bà con tưới tiết kiệm để có nước sử dụng đến cuối mùa khô. Thời điểm này, cây cà phê xuất hiện một số loại bệnh, nhất là rệp sáp, anh cùng cán bộ khuyến nông hướng dẫn bà con cách phòng trừ sao cho hiệu quả.

Thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận cho biết: “Để đảm bảo cho cây giống, vật nuôi phù hợp, thì tôi đã tìm hiểu, phối hợp với chi hội nông dân xã, huyện nghiên cứu những cây giống phù hợp để tham mưu cho bà con trồng. Đưa sinh viên về trao đổi với bà con những cách làm phù hợp để bà con có thể áp dụng. Tôi cũng mạnh dạn đề xuất các cán bộ xuống địa bàn, xuống thôn để tham gia hỗ trợ những gia đình khó khăn”.

Từ những việc làm thiết thực, ý nghĩa của các đảng viên quân hàm xanh, bà con trên biên giới Đắk Nông càng thêm tin yêu các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Ông Nguyễn Khắc Chinh, Bí thư Chi bộ thôn Đắk Thọ, xã biên giới Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông cho biết, từ ngày Thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận được phân công về tham gia sinh hoạt, các cuộc họp chi bộ thôn sôi nổi hẳn lên. Nhiều nghị quyết thiết thực với đời sống, sản xuất được chi bộ đề xuất và triển khai hiệu quả. Các đảng viên cũng hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm nêu gương của mình, nỗ lực trong phát triển kinh tế, mạnh dạn thay đổi đa dạng cây trồng, vật nuôi, thâm canh cây cà phê. Thôn còn nhiều hộ khó khăn, Thiếu tá Thuận cùng chi bộ thôn đã vận động, quyên góp xây 4 căn nhà tình nghĩa. Theo ông Nguyễn Khắc Chinh, từ những việc làm của Thiếu tá Nguyễn Phúc Thuận, bà con trên biên giới càng thêm tin yêu các chiến sĩ bộ đội biên phòng.

Ông Nguyễn Khắc Chinh cho biết: “Đồng chí Thuận là một cán bộ trẻ, nhiệt tình, năng nổ trong mọi lĩnh vực, công việc. Nhắc nhở chi bộ cũng như bà con thôn trong canh tác, chấp hành tốt giữ gìn biên cương. Rất đáng quý và đáng mến”.

Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Bền bỉ "ba bám, bốn cùng" để "mưa dầm thấm lâu", những đảng viên biên phòng được đưa về sinh hoạt cùng các chi bộ thôn, bon trên biên giới Đắk Nông đã giúp bà con từng bước thay đổi nếp nghĩ cách làm, nâng cao đời sống.

Bà H’Xuân, Phó Bí thư Huyện ủy Đắk Mil, nêu rõ: “Đối với lực lượng bộ đội biên phòng toàn huyện thì cũng đã xây dựng được nhiều mô hình, chương trình được chia sẻ rất rộng lớn. Các chương trình đó được lan tỏa, và nhân dân trên địa bàn toàn huyện đánh giá cao. Góp phần trong công tác xây dựng quê hương Đắk Mil, đặc biệt là thực hiện các nghị quyết của Đảng về phát triển kinh tế xã hội và xây dựng an ninh, quốc phòng trên địa bàn huyện.”

Đại tá Bùi Đức Chính, Phó Chính ủy Bộ đội biên phòng tỉnh Đắk Nông cho biết, những năm qua, Bộ đội Biên phòng Đắk Nông đã giới thiệu 57 đảng viên về sinh hoạt tại 55 chi bộ thôn, bon; phân công 146 đảng viên phụ trách từng nhóm hộ gia đình ở khu vực biên giới. Các đảng viên đã phát huy tốt vai trò tham mưu, giúp cấp ủy, chính quyền cơ sở nâng cao năng lực lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Gần dân, tăng thêm sức mạnh trong dân là cơ sở để bộ đội biên phòng Đắk Nông giữ biên cương bình yên và ngày càng phát triển.

Đại tá Bùi Đức Chính nhấn mạnh: “Xây dựng hệ thống chính trị các xã biên giới vững mạnh và nhiều chương trình mô hình khác đã được triển khai thực hiện toàn diện trên 7 xã biên giới. Kết quả đã tạo được hiệu ứng lan tỏa tích cực. Giúp các xã biên giới phát triển toàn diện về kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh ngày càng được củng cố”.

Đưa đảng viên quân hàm xanh về với bon làng Đắk Nông, bằng những việc làm thiết thực và hiệu quả đã góp phần nâng cao đời sống của bà con các dân tộc, vun đắp tình đoàn kết quân dân trên biên giới. Gần dân, tăng thêm sức mạnh trong dân là cơ sở để bộ đội biên phòng Đắk Nông giữ biên cương bình yên và ngày càng phát triển.

Công Bắc/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/dua-dang-vien-quan-ham-xanh-ve-voi-buon-lang-kinh-nghiem-tu-dak-nong-post1093000.vov