Đưa bé gái đi hàng loạt nhà nghỉ: Quay clip kỷ niệm

Trong 2 ngày, đối tượng đưa bé gái vào các nhà nghỉ trên địa bàn quan hệ rồi quay clip làm kỷ niệm.

Đối tượng đó là Trần Anh Tuấn (31 tuổi, trú phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh).

Khoảng đầu tháng 9/2016, qua mạng xã hội Facebook, Trần Anh Tuấn đã kết bạn làm quen được với bé gái Bùi Bích Tâm (13 tuổi, trú thị xã Hồng Lĩnh).

Vào hai ngày 14/9/2016 và ngày 25/9/2016, Tuấn đã đưa cháu Tâm vào các nhà nghỉ trên địa bàn, sau khi quan hệ tình dục, Tuấn còn dùng điện thoại quay lại cảnh ân ái với cháu bé để làm kỷ niệm.

Sự việc sau đó được gia đình cháu Tâm phát hiện và trình báo lên cơ quan chức năng. Ngày 1/10/2016, Tuấn bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Bị cáo Trần Anh Tuấn tại phiên xử

Sáng ngày 21/2/2017, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên sơ thẩm xét xử bị cáo Trần Anh Tuấn về tội danh Hiếp dâm trẻ em.

Tại phiên tòa, Trần Anh Tuấn đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, mong muốn HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm quay về với gia đình, làm lại cuộc đời. Kết thúc phiên tòa, HĐXX tuyên phạt Trần Anh Tuấn 5 năm 6 tháng tù giam.

Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra những trường hợp bé gái bị đối tượng mới quen dụ dỗ quan hệ. Mới đây tại Huế cũng xảy ra trường hợp tương tự.

Đối tượng dụ dỗ thiếu nữ quen qua Facebook quan hệ là Phạm Văn Tuấn Phúc (21 tuổi, trú KV 5, phường Thủy Xuân, TP Huế).

Vào tháng 7/2016, Phúc gặp và làm quen với em V.T.P.N. (17 tuổi, trú tại phường Phước Vĩnh, TP Huế).

Mặc dù đã có vợ con nhưng Phúc vẫn gạ gẫm, nảy sinh quan hệ yêu đương với N. và nhiều lần giở trò đồi bại với thiếu nữ này.

Sự việc được gia đình N trình báo công an khi gia đình phát hiện N có thai. Tại Cơ quan Công an, Phúc khai nhận, từ tháng 8 đến tháng 11/2016, Phúc đã 3 lần giở trò để quan hệ tình dục với em N.

Thu Thủy(Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/dua-be-gai-di-hang-loat-nha-nghi-quay-clip-ky-niem-3329629/