Đưa 4 thuyền viên tàu cá Bình Định trôi dạt trên biển vào bờ an toàn

Tàu cá bị chìm, 4 ngư dân Bình Định trôi dạt trên biển may mắn được tàu nước ngoài cứu vớt kịp thời, hiện đã được đưa vào bờ an toàn.

Ngày 21/7, tàu SAR 27-01 thuộc Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, đã đưa 4 thuyền viên tàu cá Bình Định bị chìm tàu vào bờ an toàn. 4 ngư dân được đưa về bờ an toàn là ông Lê Văn Minh (53 tuổi, ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng, cùng với ông Huỳnh Văn Cu (48 tuổi), Nguyễn Ngọc Nhiên (37 tuổi, cùng ngụ tỉnh Bình Định) và Võ Duy Thường (38 tuổi, ngụ TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa).

Cơ quan chức năng thăm hỏi, động viên các thuyền viên của tàu cá Bình Định sau khi được đưa vào bờ.

Trước đó, lúc 10h30 ngày 20/7, Trung tâm nhận thông tin tàu cá BĐ 91464-TS bị phá nước, có nguy cơ chìm tàu. Sau khi phát tín hiệu cấp cứu, tàu cá bị chìm, 4 ngư dân trên tàu trôi dạt trên biển và may mắn được tàu nước ngoài cứu vớt kịp thời.

Theo chỉ huy Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam, tin báo cấp cứu lúc 10h30 cũng là tín hiệu cuối cùng trung tâm nhận được từ tàu cá Bình Định. Lúc này, tín hiệu tàu đang cách Nha Trang khoảng 120 hải lý về hướng đông đông bắc, tình hình thời tiết khu vực đang rất xấu, gió to, chân sóng cao 3-3,5 m.

Ngay khi mất liên lạc, Trung tâm cứu nạn đề nghị các đài thông tin duyên hải trong vùng trách nhiệm phát thông báo khẩn cấp vụ việc và yêu cầu Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Quảng Ngãi kêu gọi tàu cá địa phương hoạt động gần khu vực tàu bị nạn đến hỗ trợ.

Tàu SAR 27-01 cũng được lệnh lên đường cứu nạn 4 thuyền viên của tàu cá BĐ 91464-TS trưa cùng ngày. Đến 15h15 cùng ngày, tàu Pacific Spirit (Callsign VRIL7, quốc tịch Hong Kong - Trung Quốc) lúc đang hành trình đi Malaysia đã cứu vớt được 4 người của tàu cá BĐ 91464-TS. Ngay sau đó, tàu SAR27-01 đã tiếp nhận 4 thuyền viên trên, chăm sóc sức khỏe và đưa vào bờ.

Cùng ngày 21/7, tàu cảnh sát biển 7011 cũng đã đưa 4 ngư dân Bình Thuận bị chìm tàu về đến cảng Hải đoàn 32 tại Hòn Khói (Ninh Hòa, Khánh Hòa). Đây là các ngư dân thuộc tàu cá BTh 97478 TS, 310CV bị mất liên lạc vào sáng 12/7, tàu cá này có 15 lao động, hành nghề lưới vây rút chì.

Ngay khi tàu 7011 cập cảng, ngư dân có sức khỏe yếu nhất là Trần Thuận Thanh được xe cấp cứu đỗ ngay trên cảng chuyển khẩn cấp đến bệnh viện để cấp cứu. 3 ngư dân còn lại là Nguyễn Thành Luyến, Hà Văn Tấn, Trần Theo được cảnh sát biển, lãnh đạo phường Ninh Hải (Ninh Hòa) tặng quà, sau đó cũng được đưa đi kiểm tra sức khỏe.

Những ngư dân Bình Thuận được cứu sống trên tàu cảnh sát biển không giấu được đau buồn khi còn nhiều nạn nhân mất tích trong vụ tai nạn.

Đại úy Lê Khánh Hải, thuyền trưởng tàu cảnh sát biển 7011, cho biết ngay khi được lệnh lên đường tìm kiếm cứu nạn các ngư dân tàu cá Bình Thuận bị chìm, tàu cảnh sát biển đã nỗ lực tìm một thời gian.

"Sau đó chúng tôi nhận tin là tàu Bình Định đã cứu được nên mở hết tốc độ để tiếp cận nhằm đón và chăm sóc y tế cho ngư dân gặp nạn. Tuy nhiên, tại vị trí hai tàu gặp nhau lúc đó (cách đảo Phú Quý khoảng 170 hải lý về phía đông nam) sóng gió rất dữ, không thể đưa ngư dân qua được. Được lệnh cấp trên, chúng tôi cử 1 quân y và 1 thuyền phó lên tàu cá Bình Định để chăm sóc cho các nạn nhân", ông Hải cho biết.

Tiếp đó, tàu cảnh sát biển 7011 đã chạy cùng với tàu cá Bình Định hơn 15 giờ liền hướng về bờ. Khi đến vùng biển tỉnh Khánh Hòa, sóng yên biển lặng hơn thì 4 ngư dân gặp nạn được chuyển từ tàu cá lên tàu cảnh sát biển để về bờ. Cũng theo đại úy Hải, hiện tàu của cảnh sát biển và 2 máy bay đang nỗ lực tìm kiếm 8 nạn nhân trên thuyền thúng mất tích.

Hạ Vĩ

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/dua-4-thuyen-vien-tau-ca-binh-dinh-troi-dat-tren-bien-vao-bo-an-toan-183614.html