Dư luận nghi ngại việc giải cứu các ngân hàng

Thực tế, sự sụp đổ gần đây của một số ngân hàng ở Mỹ đã làm dấy lên những lo ngại về khả năng xảy ra khủng hoảng tài chính. Tại Mỹ và cả Thụy Sỹ, các ngân hàng lớn đã phải bơm hàng chục tỷ đô la để giải cứu các ngân hàng trước nguy cơ sụp đổ. Tuy nhiên, dư luận đang hoài nghi về những kế hoạch giải cứu này.

Tại Thụy Sỹ, Ngân hàng Quốc gia nước này đã chủ động đề nghị cho ngân hàng lớn thứ hai là Credit Suisse vay tới 50 tỉ franc Thụy Sĩ (tương đương 53,7 tỉ USD) để tăng cường khả năng thanh khoản. Credit Suisse đã nhanh chóng nhận lời, với hy vọng trấn an các nhà đầu tư rằng ngân hàng vẫn có đủ tiền mặt để duy trì hoạt động. Tuy nhiên theo nhiều người dân, kế hoạch này không hề có hiệu quả.

Đây cũng là mối lo ngại của các chuyên gia, khi đề cập tới thông tin các ngân hàng lớn của Mỹ đã bơm 30 tỷ USD tiền gửi vào Ngân hàng First Republic để giải cứu ngân hàng này.

Theo các chuyên gia, biến động ngân hàng ở Mỹ và châu Âu đặt ra yêu cầu cho rằng nhà chức trách cần phải siết chặt giám sát đối với các ngân hàng, thay vì bơm tiền “giải cứu” như hiện nay.

Thực hiện : Hồng Nhung Anh Tuấn

Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/du-luan-nghi-ngai-viec-giai-cuu-cac-ngan-hang