Du lịch thế giới nỗ lực hồi sinh

Trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và chưa thấy điểm dừng, nhiều nước vẫn đang nỗ lực mở cửa trở lại ngành du lịch theo nhiều hình thức khác nhau.

Nhiều nước vẫn đang nỗ lực mở cửa trở lại ngành du lịch theo nhiều hình thức khác nhau.

Bởi đặc thù là ngành kinh tế tổng hợp, du lịch phục hồi sẽ kéo theo sự hồi phục của nhiều lĩnh vực khác, từ giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, bất động sản nghỉ dưỡng… được hưởng lợi theo, góp phần tích cực vào tăng trưởng chung của nền kinh tế.

Thái Lan

Thái Lan vừa đưa thêm ba khu vực bãi biển phổ biến vào chương trình cấp visa cho phép du khách nước ngoài không cần phải cách ly. Quốc gia này vẫn đang tiếp tục nỗ lực hỗ trợ cho ngành du lịch, vốn chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19, được coi như then chốt trong quá trình phục hồi kinh tế của đất nước.

Theo Bloomberg, từ 11/1, những du khách nước ngoài có thể vào khu vực bãi biển Krabi, Phang Nga và Koh Samui theo sáng kiến Hộp cát Phuket của Thái Lan. Du khách sẽ không cần phải cách ly bắt buộc miễn họ cam kết nghỉ ít nhất một tuần tại các địa điểm này.

Đảo Phuket, đảo đầu tiên của Thái Lan miễn cách ly với du khách đã tiêm vaccine từ ngày 1/7/2021 dù vẫn đang loay hoay với tình trạng lây nhiễm Covid-19 tồi tệ nhất tính từ khi đại dịch bắt đầu, khoảng 60% giường bệnh tại Phuket đã kín. Tuy nhiên, giới chức Thái Lan vẫn tỏ rõ kiên định và khẳng định hệ thống y tế của Phuket hoàn toàn xử lý được tình hình.

“Tình trạng bùng dịch tại Phuket không khác nhiều nước trên thế giới. Việc Thái Lan điều chỉnh chương trình Hộp cát cho thấy chúng tôi có khả năng ứng phó và ngăn chặn thiệt hại”, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Phuket, ông Bhummikitti Ruktaengam cho hay.

Thái Lan bắt đầu chấp thuận khách đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần phải cách ly vào tháng 11/2021.

Thái Lan bắt đầu chấp thuận khách đến từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần phải cách ly vào tháng 11/2021 sau khi chính phủ quyết định sống chung với Covid-19. Chương trình này mở đón du khách từ 63 quốc gia và vùng lãnh thổ, thậm chí danh sách bao gồm cả một số nước mà tỷ lệ lây nhiễm chủng Omicron rất cao như Anh hay Mỹ.

Việc cho phép nhập cảnh không cần cách ly giữ vai trò then chốt trong việc hỗ trợ ngành du lịch vốn có quy mô lớn nhưng đang chững lại đáng kể của Thái Lan. Thời điểm trước dịch năm 2019, ngành du lịch đóng góp khoảng 20% GDP.

Lào

Chính phủ Lào đã công bố kế hoạch mở cửa đất nước theo ba giai đoạn kể từ ngày 1/1/2022, với mục tiêu thu hút khách du lịch, cải thiện đời sống cho người dân, phục hồi kinh tế đất nước.

Kế hoạch mở cửa đất nước sẽ được triển khai thành ba giai đoạn: giai đoạn 1 bắt đầu từ ngày 1/1/2022; giai đoạn 2 từ ngày 1/4/2022 và giai đoạn 3 từ ngày 1/6/2022 trở đi.

Trong giai đoạn 1, Lào sẽ đón du khách quốc tế từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Việt Nam, Campuchia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Italy, Mỹ, Canada và Australia.

Trong giai đoạn 1, Lào sẽ đón du khách quốc tế từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Theo đó, du khách khi nhập cảnh vào Lào du lịch sẽ phải đáp ứng một số điều kiện như sau: đặt tour trọn gói tại vùng xanh du lịch thông qua một công ty lữ hành được chính phủ cấp phép; có chứng nhận tiêm vaccine đủ liều ít nhất là 14 ngày trước khi khởi hành; có bảo hiểm y tế và giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng trước khi nhập cảnh.

Ngoài ra, khi đến Lào sẽ phải thực hiện cách ly 24 tiếng để chờ kết quả xét nghiệm, nếu âm tính, du khách sẽ được đến vùng xanh du lịch, còn nếu kết quả dương tính, du khách sẽ phải cách ly ba ngày trước khi xét nghiệm lại.

Singapore

Mặc dù số ca lây nhiễm Covid-19 có xu hướng tăng lên, nhưng “đảo quốc sư tử” vẫn đang rốt ráo lên kế hoạch mở cửa cho ngành du lịch. Đảo quốc này vừa cho phép du khách đã tiêm vaccine Covid-19 đầy đủ đến từ Đức và Brunei nhập cảnh mà không cần cách ly.

“Bong bóng du lịch” - một sáng kiến được Singapore triển khai từ năm ngoái được xem như là hành lang đi lại an toàn không cần cách ly. Về cơ bản, đây là cơ chế hai hoặc nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ kiểm soát được dịch cho phép người dân đi sang lãnh thổ của nhau với những hạn chế tối thiểu. Các quan chức Singapore cho rằng, nếu mô hình thí điểm này có được những kết quả khả quan thì du khách từ nhiều quốc gia có thể dễ dàng nhập cảnh để du lịch.

Malaysia

Kế hoạch mở cửa biên giới cho khách du lịch quốc tế của Malaysia có thể sẽ mất thêm nhiều thời gian trong bối cảnh các ca nhiễm biến thể Omicron gia tăng trên khắp thế giới.

Ông Zainuddin Abdul Wahab, Tổng Giám đốc Du lịch Malaysia cho biết, quốc gia Đông Nam Á này cho phép khách du lịch đến từ các quốc gia có chung đường biên giới từ ngày 1/1/2022, với điều kiện phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định phòng dịch.

Tất cả khách du lịch đến Malaysia đều sẽ phải cách ly tại khu vực đảo Langkawi trong bảy ngày trước khi tiếp tục đến các khu vực khác. “Chúng tôi sẽ thí điểm kế hoạch này trong thời gian ba tháng, nhưng nếu các ca nhiễm gia tăng đột biến thì sẽ rất khó để dự đoán trước được điều gì”, ông Zainuddin Abdul Wahab cho hay.

Trước đó, ngày 29/11/2021, Singapore và Malaysia đã chính thức mở lại biên giới chung - một trong những biên giới trên bộ nhộn nhịp nhất thế giới, qua đó cho phép người đã được tiêm vaccine Covid-19 đi qua cửa khẩu mà không cần phải cách ly.

Đảo Fiji

Hòn đảo du lịch nổi tiếng Fiji trên biển Thái Bình Dương đã chính thức đón khách quốc tế từ 1/12/2021, sau gần hai năm dừng mọi hoạt động. Thủ tướng Frank Bainimarama gửi lời chào trên Facebook: “Hôm nay, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng chào đón những vị khách du lịch đầu tiên sau gần hai năm. Thông điệp chúng tôi muốn gửi tới các du khách đã tiêm đầy đủ hai mũi vaccine Covid-19 và làm xét nghiệm SARS-CoV-2 rất đơn giản: “Chào mừng mọi người trở về nhà”.

Fiji chính thức đón khách quốc tế từ 1/12/2021.

Động thái mở cửa của Fiji diễn ra trong bối cảnh Omicron đang khiến nhiều quốc gia trên thế giới đóng cửa biên giới. Bất chấp mối đe dọa, rình rập từ biến thể mới, các nhà khai thác du lịch cho biết họ rất vui mừng khi du khách bắt đầu quay lại đất nước.

Đến nay, đảo quốc này mới chỉ mở biên giới với một vài quốc gia và danh sách cụ thể chưa được công bố. Du khách là những người đã tiêm đủ hai mũi. Khách đến phải tuân thủ các quy định phòng dịch của chính phủ như làm xét nghiệm nhanh SARS-CoV-2 khi nhập cảnh, cách ly ba ngày tại khu nghỉ dưỡng. Dù vậy, khách không bắt buộc phải ở nguyên trong phòng mà được phép tới một số khu vực công cộng như quán bar, nhà hàng...

Ái Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-lich-the-gioi-no-luc-hoi-sinh-172262.html