Du lịch Campuchia khởi sắc khi du khách nước ngoài dần trở lại

Campuchia đặt kỳ vọng cao vào lượng khách du lịch quốc tế vào dịp cuối năm nay, đồng thời sẵn sàng chào đón du khách tới các khu du lịch nổi tiếng, đặc biệt là khu quần thể Angkor.

Làm hướng dẫn viên hơn một thập kỷ, anh Hong Polin - một hướng dẫn viên du lịch tại khu quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap ở phía tây bắc Campuchia rất vui mừng khi thấy nhiều du khách nước ngoài quay trở lại. Anh Hong Polin cho biết, ngành du lịch Campuchia đang có dấu hiệu khởi sắc sau khi bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch COVID-19. Chia sẻ với phóng viên VOV, anh Hong Polin cho biết, trong thời kỳ COVID-19, nơi đây rất vắng du khách, nhưng bây giờ du khách đang quay trở lại.

Anh vui vẻ nói: “Trong khoảng thời gian COVID-19, số lượng du khách tới đây sụt giảm rất lớn và có thể nói là về số 0. Sau khi COVID được khống chế thì du khách bắt đầu quay trở lại Angkor Wat với số lượng mỗi ngày một tăng. Đặc biệt là tháng 10 và đầu tháng 11 này, tôi thấy rằng số lượng du khách quốc tế quay trở lại Campuchia rất đông”.

Anh Hong Polin, một hướng dẫn viên du lịch tại Khu quần thể Angkor, tỉnh Siem Reap.

Được ghi vào danh sách Di sản Thế giới của UNESCO năm 1992, khu quần thể Angkor là điểm đến du lịch nổi tiếng nhất ở đất nước chùa Tháp. Địa điểm này lưu giữ những tàn tích tráng lệ của Đế chế Khmer từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 15, bao gồm nhiều công trình nổi tiếng như: đền Angkor Wat, đền Angkor Thom, đền Ta Prohm, cùng nhiều ngôi đền khác.

Ông Sin Chanserivutha, phát ngôn viên của Ủy ban Hàng không Dân dụng Campuchia cho biết, trong tuần qua, số lượng khách du lịch quốc tế qua sân bay quốc tế Siem Reap tăng trung bình khoảng 2.700 lượt người/ngày. Phần lớn hành khách đến từ ASEAN (chiếm 75%) và châu Âu (chiếm 25%). Con số này đã phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của ngành du lịch đất nước chùa Tháp.

Du khách bắt đầu quay trở lại Angkor ngày càng đông

Ngày 3/11, Bộ Du lịch Campuchia công bố báo cáo cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2023, nước này thu hút 3,92 triệu lượt khách du lịch quốc tế, tăng 211% so với cùng kỳ năm ngoái. Theo báo cáo trên, trong 9 tháng năm nay, Thái Lan đứng đầu về số lượt khách quốc tế đến Campuchia, tiếp theo là Việt Nam và Trung Quốc, với mức tăng lần lượt 189%, 156% và 549%.

Theo ông Sin Chanserivutha, từ cuối tháng 10 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024, số lượng chuyến bay tới sân bay Siem Reap Angkor sẽ tăng lên 40 chuyến mỗi tuần và số lượng hãng hàng không sẽ tăng lên từ 9 đến 10 hãng. Ông cũng khẳng định rằng, ngành du lịch Campuchia đã sẵn sàng và đã làm mọi thứ để chuẩn bị cho sự trở lại của khách du lịch quốc tế.

Văn Đỗ/VOV-Phnom Penh

Nguồn VOV: https://vov.vn/du-lich/du-lich-campuchia-khoi-sac-khi-du-khach-nuoc-ngoai-dan-tro-lai-post1057304.vov