Du khách Trung Quốc cầm búa cướp ngân hàng

Bị mất hết hành lý tại một quán ăn, du khách người Trung Quốc nảy sinh ý định cướp ngân hàng để có tiền về nước.

Tòa án Hà Nội ngày 29/6 đưa Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) ra xét xử tội Cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 28/10/2015, Ming đến Hà Nội du lịch. Chiều tối cùng ngày, khi ăn tối ở một quán cơm gần công viên nước Hồ Tây, Ming bị mất chiếc ba lô bên trong có hộ chiếu, thẻ ngân hàng và khoảng 2000 NDT. Mất hết tiền và tư trang, Ming phải ra ghế đá công viên để ngủ.

Ming trong giờ nghị án.

Sáng hôm sau, Ming nảy sinh ý định đi cướp tài sản để có tiền về Trung Quốc. Còn một ít tiền giắt lưng, Ming đến cửa hàng mua một chiếc búa đinh cán gỗ, 1 đôi găng tay, 1 khẩu trang.

Khoảng hơn 9 giờ cùng ngày, anh ta chọn một ngân hàng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm đó, ngân hàng đang có nhiều người giao dịch nên Ming ngồi ở ghế chờ.

30 phút sau, khi khách về hết, Ming đến phòng giao dịch. Do không hiểu, Ming đang nói gì, giao dịch viên đã lấy giấy yêu cầu vị khách nước ngoài viết nội dung yêu cầu vào đó.

Ming viết dòng chữ “Give me 10.000.000 dong” rồi đưa cho giao dịch viên. Cô gái này không hiểu nên đưa cho lãnh đạo phòng giao dịch.

Khi hai người đang trao đổi để gọi nhân viên ngân hàng vào hỗ trợ thì Ming rút cây búa trong người ra đặt lên mặt bàn giao dịch.

Thấy vậy nữ nhân viên ngân hàng liền cầm máy gọi điện cầu cứu đồng nghiệp. Biết nhân viên ngân hàng gọi người, Ming lập tức giơ búa lên đe dọa. Cùng lúc ấy, một số nhân viên ngân hàng khác đã kịp thời đến hỗ trợ bắt giữ Ming.

Tại phiên tòa, Ming khai, do mất hết tiền nên mới liều lĩnh cướp ngân hàng để có tiền về nước.

Với hành vi phạm tội của mình, Zing bị Tòa án Hà Nội tuyên phạt 10 tháng tù giam./.

Việt Đức/VOV.VN

Nguồn VOV: http://vov.vn/vu-an/du-khach-trung-quoc-cam-bua-cuop-ngan-hang-525388.vov