Du khách thích thú với đoàn tàu du lịch 'Kết nối di sản miền Trung'

Sáng 26-3, Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam phối hợp UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng tổ chức khai trương đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng hành trình 'Kết nối di sản miền Trung'. Đây được đánh giá không chỉ là một loại hình di chuyển mà còn là một sản phẩm độc đáo thu hút khách và tăng tính liên kết vùng để phát triển du lịch cho các tỉnh miền Trung.

Lãnh đạo TP Đà Nẵng, Tổng Cty Đường sắt Việt Nam trải nghiệm chuyến đầu tiên của đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung".

Như một “kỳ nghỉ nhỏ” trong hành trình thú vị

Với thời gian di chuyển khoảng 3 giờ đồng hồ, đoàn tàu đưa du khách đi qua đèo Hải Vân - nơi được mệnh danh là "Thiên hạ đệ nhất hùng quan" để đến với Đà Nẵng - nơi sở hữu bờ biển dài được tôn vinh là một trong sáu bãi biển đẹp nhất hành tinh. Ở chiều ngược lại, du khách sẽ được đặt chân đến miền đất di sản - cố đô Huế. Từ trên tàu, du khách có thể ngắm nhìn khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ, tuyệt đẹp, nơi giao thoa giữa 2 miền Nam - Bắc với một bên là dãy Trường Sơn trùng điệp, một bên là biển cả mênh mông. Đặc biệt, với 2 đoàn tàu xuất phát vào buổi sáng hay buổi chiều từ Huế đến Đà Nẵng và ngược lại, du khách có thể đón bình minh và hoàng hôn trên vịnh Lăng Cô - một trong những vịnh biển đẹp nhất, trên hành trình đẹp nhất thế giới.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tặng hoa cho ekip chuyến tàu "Kết nối di sản miền Trung" đầu tiên từ Huế đến Đà Nẵng.

Là một trong những vị khách đầu tiên trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này, chị Ngô Thị Lam Anh (du khách người Hà Nội) cho biết, đã từng đi du lịch bằng nhiều loại hình phương tiện, nhưng đây là lần đầu tiên ngồi trong toa tàu lịch sự và đầy tiện nghi. “Không chỉ hành trình phù hợp mà ngay trên tàu cũng có thể “tham quan” rất nhiều cảnh đep một bên núi, một bên biển. Nó giống như một kỳ nghỉ ngắn và thư thái trong hành trình du lịch của mình”, chị Anh chia sẻ. Trong khi đó, ông Phan Đình Quang (du khách Huế) cũng cho biết tâm trạng rất thoải mái sau 3 giờ đồng hồ vừa ăn sáng, vừa uống cà-phê vừa đọc báo trên tàu. “Tôi bắt đầu đi lại giữa Đà Nẵng và Huế bằng những chuyến tàu chợ, xe máy, rồi ô-tô. Giờ đây có thêm chuyến tàu du lịch đặc biệt này thấy mình có nhiều trải nghiệm. Đi qua vịnh Lăng Cô, qua đèo Hải Vân rồi ngắm vịnh Đà Nẵng là một cảm giác rất thích thú đối với hành khách”, ông Quang chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng Nguyễn Thị Hoài An tặng hoa chào mừng những vị khách du lịch đầu tiên đến Đà Nẵng trên đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung".

Ông Đặng Sỹ Mạnh – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Cty Đường sắt Việt Nam cho biết, việc đưa vào khai thác đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung" là một trong những nỗ lực kết nối vùng, quảng bá du lịch của tỉnh Thừa Thiên - Huế, TP Đà Nẵng. Đây là sản phẩm mới, tiếp tục cho những sản phẩm kinh doanh vận tải kết hợp khai thác dịch vụ du lịch, một phân khúc trải nghiệm, du lịch, lịch sử, văn hóa, di sản, độc đáo và thú vị mà Đường sắt Việt Nam đã và đang triển khai. Trong thời gian đầu đưa vào khai thác, đoàn tàu gồm 5 toa xe ghế mềm điều hòa hiện đại và 1 toa xe sinh hoạt cộng đồng hứa hẹn sẽ là điểm check in "di động" ấn tượng đối với du khách. Tại ga Đà Nẵng và ga Huế, ngành Đường sắt cũng bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách. Sau khi xuống tàu, ngay khu vực phía trước nhà ga, các địa phương đã bố trí hệ thống xe đạp cho thuê tự động bằng hình thức quét mã QR để thuận tiện cho du khách tham quan các danh lam thắng cảnh. Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên - Huế còn áp dụng chính sách hỗ trợ giảm giá cho các tổ chức, cá nhân khi tham quan các điểm du lịch tại Huế. Dự kiến, trong tháng 4, đoàn tàu sẽ được trang bị wifi để phục vụ hành khách...

Chào đón những vị khách đầu tiên đến Đà Nẵng trên đoàn tàu "Kết nối di sản miền Trung".

Tăng liên kết vùng phát triển du lịch

Tại lễ khai trương, ông Nguyễn Văn Phương - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng với tên gọi hành trình "Kết nối di sản miền Trung" là một phương thức đổi mới, từng bước đa dạng hóa các lĩnh vực vận tải giúp người dân và du khách có thêm nhiều sự lựa chọn trong chuyến hành trình trải nghiệm của mình khi đến tham quan, thăm thân, du lịch qua các tỉnh miền Trung. Đây cũng là hình thức góp phần giảm tải cho hệ thống giao thông đường bộ, tạo động lực cho phát triển kinh tế, du lịch theo hướng thân thiện, an toàn, bền vững hơn. Quan trọng hơn, đây cũng là động lực gắn kết chặt chẽ hơn nữa giữa 2 địa phương nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch sẵn có của Thừa Thiên - Huế và Đà Nẵng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại của người dân và phát triển KT-XH với vai trò là hai địa phương trọng tâm, động lực của khu vực miền Trung. "Chính quyền hai địa phương mong muốn mỗi chuyến tàu không chỉ là một trải nghiệm du lịch thú vị cho du khách mà còn là một cơ hội để chúng ta quảng bá văn hóa, lịch sử và con người Huế, Đà Nẵng và các di sản miền Trung ra thế giới", ông Nguyễn Văn Phương nhấn mạnh.

Du khách nghe nhạc cung đình trên tàu du lịch hành trình Huế - Đà Nẵng

Căng tin trên tàu du lịch.

Theo Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Chí Cường, để có được đoàn tàu du lịch Huế - Đà Nẵng trong hành trình "Kết nối di sản miền Trung" là sự nỗ lực, kết nối không ngừng nghỉ của Tổng Cty Đường sắt Việt Nam, lãnh đạo, các cơ quan chức năng của tỉnh Thừa Thiên - Huế và TP Đà Nẵng cùng cộng đồng doanh nghiệp du lịch. Lịch chạy tàu thuận lợi, giá vé, dịch vụ tốt sẽ thêm một lựa chọn phù hợp trong hành trình trải nghiệm danh lam, thắng cảnh, khám phá văn hóa đặc sắc vùng miền. “Đây không chỉ là phương tiện mà còn là một sản phẩm du lịch. Trên hành trình di chuyển của mình, du khách đã có những trải nghiệm tuyệt vời trong không gian biển cả bao la và núi rừng hùng vĩ của miền Trung. Cùng với việc sắp đưa vào hoạt động di tích Hải Vân Quan, đoàn tàu “Kết nối di sản miền Trung” sẽ tăng tính liên kết, trao đổi khách và phối hợp khai thác thế mạnh du lịch giữa hai địa phương”, ông Cường cho biết.

Đông A

Tại Huế, tàu HĐ1 xuất phát lúc 7h45, đến ga Đà Nẵng lúc 10h35; tàu HĐ3 xuất phát lúc 14h25 đến Đà Nẵng lúc 17h40. Tại Đà Nẵng, tàu HĐ2 xuất phát lúc 7h50 đến Huế lúc 11h05; tàu HĐ4 xuất phát lúc 15h00 đến Huế lúc 17h45. Giá vé áp dụng trong tháng khai trương là 150.000 đồng/vé/chiều; giá vé tháng 900.000 đồng/vé (riêng vé tháng mua tại các nhà ga) và giảm giá từ 10% – 50% đối với hành khách là đối tượng chính sách. Cùng với việc đầu tư đoàn tàu, tại ga Đà Nẵng và ga Huế cũng được bố trí phòng chờ VIP để phục vụ hành khách. Trên hành trình, du khách còn được thưởng thức ẩm thực, chương trình nghệ thuật đặc sắc của 2 địa phương..

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/du-khach-thich-thu-voi-doan-tau-du-lich-ket-noi-di-san-mien-trung-post292718.html