Du khách tăng mạnh trong dịp lễ Tạ ơn tại Mỹ

Việc thay đổi thói quen trong công việc và vui chơi có thể giúp giảm mật độ đám đông và giảm áp lực vận chuyển thường thấy trong mùa lễ hội tại 'xứ sở cờ hoa'.

Bất chấp những lo ngại về lạm phát, “cơn sốt” du lịch trong dịp lễ Tạ ơn (Thanksgiving) năm nay đang quay trở lại Mỹ với số lượng người đi máy bay cao kỷ lục để được đoàn tụ với người thân và tận hưởng cuộc sống bình thường sau 2 mùa lễ hội sống chung với đại dịch COVID-19.

Du khách tham quan Cầu Brooklyn ở thành phố New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, việc thay đổi thói quen trong công việc và vui chơi có thể giúp giảm mật độ đám đông và giảm áp lực vận chuyển thường thấy trong mùa lễ hội tại "xứ sở cờ hoa". Nhiều người bắt đầu nghỉ lễ sớm hơn hoặc trở về nhà muộn hơn bình thường vì có thể làm việc từ xa.

Tại Mỹ, lễ Tạ ơn được tổ chức vào ngày Thứ Năm của tuần thứ 4 trong tháng 11 và năm nay rơi vào ngày 24/11. Những ngày có mật độ đi lại đông đúc nhất trong tuần lễ Tạ ơn thường vào ngày Thứ Ba, Thứ Tư và Chủ Nhật sau ngày lễ.

Trước đó, Cục Hàng không Liên bang (FAA) dự báo ngày Thứ Ba (22/11) là ngày đông đúc nhất năm nay, với khoảng 48.000 chuyến bay được lên lịch.

Dữ liệu từ Cơ quan An toàn Giao thông (TSA) cho biết có hơn 2,6 triệu lượt hành khách di chuyển hôm 21/11, cao hơn số lượng 2,5 triệu lượt người vào ngày Thứ Hai trước lễ Tạ ơn năm 2019. Xu hướng tương tự cũng diễn ra vào Chủ Nhật (20/11), đánh dấu lần đầu tiên số người đi máy bay trong tuần lễ Tạ ơn cao hơn con số trước đại dịch COVID-19.

Bà Sharon Pinkerton, Phó Chủ tịch tổ chức thương mại Airlines for America có trụ sở tại Washington D.C, cho biết người dân có xu hướng di chuyển vào những ngày khác nhau để tránh tình trạng quá tải, khiến cho việc đi lại suôn sẻ hơn.

Hiệp hội Ô tô Mỹ (AAA) dự đoán có 54,6 triệu người sẽ di chuyển ít nhất 80 km ở Mỹ trong tuần này, tăng 1,5% so với lễ Tạ ơn năm ngoái và chỉ ít hơn 2% so với năm 2019. Trong đó, gần 49 triệu người di chuyển bằng ô tô và 4,5 triệu người di chuyển bằng máy bay từ ngày 23-27/11.

Các hãng hàng không Mỹ đang phải nỗ lực đáp ứng nhu cầu đi lại trong bối cảnh số lượng hành khách tăng đột biến trong năm nay. Theo bà Pinkerton, nhiều hãng đã phải giảm bớt lịch bay và tuyển thêm hàng nghìn nhân viên. Do số phi công đang nhiều hơn trước đại dịch, nên các hãng tin rằng tình hình trong tuần này sẽ suôn sẻ hơn.

Theo kế hoạch, các hãng hàng không sẽ giảm 13% chuyến bay trong tuần này so với lễ Tạ ơn năm 2019, nhưng vì sử dụng máy bay lớn hơn, nên số lượng ghế bán ra chỉ giảm 2%.

Các hãng hàng không Mỹ tiếp tục cho rằng việc gián đoạn chuyến bay là do thiếu nhân viên kiểm soát không lưu, đặc biệt là ở bang Florida - một điểm đến quen thuộc trong các kỳ nghỉ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Mỹ, ông Pete Buttigieg đã bác bỏ quan điểm này, cho rằng chính các hãng hàng không mới là nguyên nhân dẫn đến các vụ hoãn hoặc hủy chuyến bay.

TSA dự đoán các sân bay sẽ đông đúc hơn so với năm ngoái và có thể ngang với năm 2019. Ngày đông khách nhất trong lịch sử TSA là Chủ Nhật sau lễ Tạ ơn năm 2019, với hơn 2,9 triệu lượt người làm thủ tục tại các trạm kiểm soát sân bay.

Cho dù giá xăng, giá vé máy bay đã tăng nhiều trong năm nay, nhưng cũng không thể ngăn cản người dân Mỹ di chuyển bằng ô tô hoặc máy bay. Do đó, có nhiều dự đoán rằng lượng hành khách vào dịp Giáng sinh và Năm Mới 2023 cũng sẽ tăng cao./.

Đoàn Hùng/TTXVN

Nguồn Bnews: https://bnews.vn/du-khach-tang-manh-trong-dip-le-ta-on-tai-my/270081.html