Dự đoán ngày mới 19/10/2016 cho 12 con giáp

Dự đoán ngày mới 19/10/2016: Công việc của tuổi Ngọ tiến triển thuận lợi, các khoản kiếm thêm rất tốt, tình cảm đang tiến triển thuận lợi.

Dự đoán ngày mới 19/10/2016: Theo bài viết của tác giả Đổng Dị Lâm được đăng trên trang mạng Sina (Trung Quốc), hôm nay vận thế của tuổi Tý rất kém vì thế hành sự mưu sự cần phải thận trọng kẻo sơ suất nhỏ nhưng phải trả giá đắt. Tài vận: Đầu tư sẽ rất dễ hao binh tổn tướng, tốt nhất nên chờ cơ hội khác. Tình cảm: Đừng vì thỏa mãn bản thân mà nói những lời sát thương đối phương, trước khi nói nên nghĩ thật kỹ. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Thân. Nguồn ảnh: Sina.

Dự đoán ngày mới 19/10/2016 cho tuổi Sửu: Công việc: Cường độ làm việc quá lớn khiến bạn cảm thấy cạn kiệt năng lượng, hãy tìm cách thư giãn, cân bằng mới có thể tiếp tục. Tài vận: Chịu tổn thất kinh tế, vì thế cần phải cẩn thận. Tình cảm: Vì công việc không thuận hoặc có gì không hài lòng lại trút lên đầu người mình yêu khiến đôi bên cãi vã, giận hờn, bạn cần phải rạch ròi việc gì ra việc đó. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Tỵ. Nguồn ảnh: Sina.

Trắc nghiệm vui hôm nay cho tuổi Dần: Công việc: Khả năng ngoại giao tốt vì thế thuyết phục được nhiều khách hàng và cấp trên, sẽ có cơ hội được đảm nhiệm trọng trách mới. Tài vận: Vận thế rất tốt, đầu tư có cơ hội mới, có cơ hội phát tài đến cửa. Tình cảm: Những bạn đơn thân nên chăm chỉ ra ngoài tham gia các hoạt động giao lưu mới có nhiều cơ hội chờ bạn. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Bắc, kỵ hướng Đông Nam. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Mão: Công việc: Có nhiều cơ hội tốt, rất có lợi để thể hiện khả năng và phát huy thực lực của mình, sự nghiệp cũng có không gian phát triển. Tài vận: Những ai kinh doanh buôn bán vận thế tương đối thuận, cần phải lưu ý tình hình thị trường sẽ có lợi cho phát triển sự nghiệp. Tình cảm: Không có tiến triển, nếu đã yêu người ta nên lấy hết dũng khí bày tỏ tình cảm với người ta may ra còn có chút hi vọng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây Bắc, kỵ hướng chính Tây. Màu sắc vượng vận: Màu đen. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Thìn: Công việc: Dễ phải đi xa công tác hoặc nhận nhiệm vụ mới, có lợi cho đàm phán thương mại hoặc đi xin việc. Tài vận: Các chỉ số tài phú đều không ổn định vì thế không nên đầu tư. Tình cảm: Cần phải thêm chút gia vị cho tình yêu. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Tây, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu trắng. Quý nhân: Tuổi Dậu. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Tỵ: Công việc: Nỗ lực không ngừng nghỉ, nhân duyên vượng phát, mọi phấn đấu của bạn sẽ được đền đáp xứng đáng, nhưng không được kiêu ngạo. Tài vận: Nguồn vốn có hạn vì thế gặp khó khăn, muốn thay đổi hiện tại cần phải có thời gian. Tình cảm: Cẩn thận kẻo đào hoa xấu đeo bám. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh da trời. Quý nhân: Tuổi Mão. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Ngọ: Công việc: Tiến triển thuận lợi, có cơ hội thương mại tốt, được cấp trên ghi nhận, bạn bè ủng hộ, đồng nghiệp tin yêu. Tài vận: Các khoản kiếm thêm rất tốt, ra ngoài có nhiều cơ hội cầu tài. Tình cảm: Sức hấp dẫn của bạn là rất lớn, vận tình cảm đang thuận, nhưng cần phải chú ý giữ khoảng cách đúng mực với bạn khác giới để tránh đào hoa xấu đeo bám. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông, kỵ hướng Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lục, màu vàng. Quý nhân: Tuổi Dần. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Mùi: Công việc: Dễ có những sai sót mà tự tạo thế bất lợi cho mình, vì thế làm việc gì cũng cần phải thận trọng. Tài vận: Tiền tài cố gắng duy trì trạng thái bình ổn. Tình cảm: Miễn cưỡng cũng không thẻ khiến hai người hạnh phúc, tốt nhất nếu không thể cải thiện tốt hơn thì nên buông xuôi sẽ tốt hơn cho cả hai người. Hướng vượng vận: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu xanh lam. Quý nhân: Tuổi Hợi. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Thân: Công việc: Cần phải khiêm tốn, đề phòng tiểu nhân có cơ hội ra tay hãm hại, tránh va chạm với tất cả mọi người. Tài vận: Tiêu tiền cần phải có kế hoạch để tránh có lúc đối mặt với khó khăn. Tình cảm: Có tranh chấp, cãi vã khiến mẫu thuẫn giữa hai người ngày càng trầm trọng. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Nam, kỵ hướng Đông Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng, màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Thìn. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Dậu: Công việc: Tuy có cơ hội xuất hiện nhưng khó phân biệt thật giả, cần phải tỉnh táo phân tích, phán đoán và lựa chọn cho chính xác. Tài vận: Đầu tư vần phải có kiến thức thật sự nếu không sẽ thất bại cay đắng. Tình cảm: Không có tiến triển, đối phương không hề có chút tình cảm với bạn nên khiến bạn chán nản muốn buông. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Bắc. Màu sắc vượng vận: Màu vàng. Quý nhân: Tuổi Thìn. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Tuất: Công việc: Cần phải khiêm tốn mới tránh được sự đố kỵ, thị phi. Tài vận: Cần phải học hỏi và bổ sung kiến thức về đầu tư tài chính. Tình cảm: Áp lực công việc khiến bạn không có tâm trí dành cho chuyện tình cảm khiến tình cảm đôi bên có phần nhạt nhòa. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Nam, kỵ hướng Đông. Màu sắc vượng vận: Màu đỏ. Quý nhân: Tuổi Ngọ. Nguồn ảnh: Sina.

Tuổi Hợi: Công việc: Mọi thứ vào quy luật nên khiến bạn cuốn hút theo không có thời gian cho việc khác, hãy nhớ cần phải chăm sóc bản thân đừng quá tham công tiếc việc. Tài vận: Vận thế bình thường, nên đầu tư dài hạn. Tình cảm: Những ai đang cô đơn vẫn chưa gặp được chính duyên của mình, tốt nhất nên tập trung vào công việc, chuyện tình cảm không thể gượng ép, vạn sự tùy duyên. Hướng vượng tài: Xuất hành hướng Đông Bắc, kỵ hướng Tây Nam. Màu sắc vượng vận: Màu trắng gạo. Quý nhân: Tuổi Mùi. Nguồn ảnh: Sina. (Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, cung cấp nội dung mang tính trắc nghiệm vui cho bạn đọc).

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/du-doan-ngay-moi-19102016-cho-12-con-giap-769551.html