Dư địa hợp tác kinh tế Việt Nam-Thụy Sỹ đặc biệt lớn

Ngày 8/9, Tọa đàm hợp tác Việt Nam-Thụy Sỹ về thương mại, đầu tư và công nghệ (Ngày Việt Nam 2023) đã diễn ra tại thành phố Zurich, trung tâm tài chính lớn của đất nước.

Một số loại nông sản Việt tại Thụy Sỹ. (Nguồn: SVBG)

Tọa đàm do Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sỹ phối hợp với Bộ Công Thương Việt Nam, Phòng Thương mại Thụy Sỹ-châu Á, Quỹ đầu tư tài chính Bellecapital, tổ chức Keep It Beautiful Vietnam (KIBV) và Hội chuyên gia trí thức Việt Nam tại Thụy Sỹ (AIEVS) phối hợp tổ chức.

Sự kiện thu hút sự tham dự của 150 đại biểu đại diện các cơ quan bộ, ngành, địa phương, chuyên gia kinh tế, quỹ đầu tư tài chính và các doanh nghiệp của hai nước. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp Việt Nam đã tham dự và phát biểu bằng hình thức trực tuyến, thảo luận tập trung vào ba chủ đề: Thương mại, đầu tư và hệ sinh thái công nghệ bền vững.

Các đại biểu, diễn giả thảo luận tại hội nghị bàn tròn.

Phát biểu khai mạc tọa đàm, Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ Phùng Thế Long cho hay, sau hơn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, trong bối cảnh quốc tế có nhiều chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc, thách thức và cơ hội đan xen, lãnh đạo cấp cao hai nước Việt Nam và Thụy Sỹ đều mong muốn và thống nhất cần sớm đưa mối quan hệ hợp tác song phương lên một tầm cao mới, trên nền tảng của sự tin cậy lẫn nhau và chia sẻ những giá trị chung về hòa bình, hợp tác và phát triển.

Đại sứ Phùng Thế Long nhấn mạnh: "Tháng 2/2023, Thụy Sỹ đã ban hành chiến lược Đông Nam Á giai đoạn 2023-2026. Chiến lược nhận định Việt Nam là một nền kinh tế năng động nhất tại khu vực Đông Nam Á và là đối tác ngày càng quan trọng của Thụy Sỹ.

Về phía Việt Nam, Chính phủ luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác với Thụy Sỹ, coi Thụy Sỹ là một trong những đối tác quan trọng của tại châu Âu. Hai nước đang tích cực đàm phán để sớm đi đến kết thúc và ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Hiệp hội thương mại tự do châu Âu (EFTA), trong đó Thụy Sỹ là thành viên".

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho rằng, trong bối cảnh Việt Nam đang hướng đến trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao vào năm 2045, với thế mạnh về công nghệ, kỹ thuật, kinh nghiệm của các doanh nghiệp Thụy Sỹ, dư địa cho hợp tác kinh tế giữa hai nước đặc biệt lớn; nhất là tại Hà Nội - trung tâm kinh tế, nghiên cứu phát triển, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao, công nghệ số, đô thị thông minh, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn…

Về phần mình, Đại sứ Thụy Sỹ tại Việt Nam Thomas Gass nhấn mạnh, quan hệ hai nước đã phát triển mạnh mẽ trong 52 năm qua, không chỉ trong lĩnh vực chính trị và hợp tác đa phương, mà còn mở rộng sang hợp tác kinh tế, hỗ trợ kỹ thuật, thương mại, đầu tư, nghiên cứu khoa học, văn hóa, du lịch, giao lưu nhân dân. Các cuộc trao đổi cấp cao thường xuyên giữa hai nước đã tạo tiền đề cho quan hệ thương mại và đầu tư không ngừng tăng lên.

Chuyến thăm Việt Nam tháng 6/2023 của Chủ tịch Hạ viện Thụy Sỹ Martin Candinas đã góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước, củng cố quan hệ tốt đẹp giữa cơ quan lập pháp hai nước.

Tọa đàm diễn ra sôi nổi, với hai phiên trao đổi và ba hội nghị bàn tròn.

Tại hội nghị bàn tròn thứ nhất, các diễn giả, đại biểu trao đổi, bàn luận về thúc đẩy hợp tác thương mại song phương. Các đại biểu nhất trí rằng, hai bên còn rất nhiều cơ hội, lĩnh vực chưa được khai thác để cùng phát triển và đổi mới. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EFTA mà Thụy Sĩ là thành viên hiện vẫn là một trong những vấn đề quan trọng, cần được hai nước đặc biệt quan tâm và dành nhiều nỗ lực.

Các doanh nghiệp mong muốn Hiệp định EFTA sớm được ký kết để cộng đồng doanh nghiệp tận dụng cơ hội hợp tác phát triển, thúc đẩy dòng chảy thương mại hàng hóa và dòng vốn đầu tư giữa hai bên.

Tại hội nghị bàn tròn thứ hai, các diễn giả trao đổi, bàn luận về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp bền vững ở Việt Nam. Theo các diễn giả, hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam đang đóng góp vào sự phát triển kinh tế và khoa học công nghệ của đất nước trong thập niên qua, đánh dấu sự hình thành và phát triển của khối doanh nhân, tri thức trẻ. Sự sáng tạo, đổi mới trong mô hình quản lý và kinh doanh không chỉ đóng góp cho sự phát triển của Việt Nam nói riêng mà còn cho cả mục tiêu phát triển bền vững toàn cầu nói chung.

Các đại biểu chụp ảnh tại Tọa đàm.

Các đại biểu cũng chia sẻ về kinh nghiệm và khơi gợi nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp trẻ của hai nước và cho rằng doanh nghiệp khởi nghiệp cần sự hướng dẫn từ những người có kinh nghiệm để có cơ hội tiếp cận nguồn vốn và hệ sinh thái hỗ trợ.

Tại hội nghị bàn tròn thứ ba, các diễn giả trao đổi, bàn luận về cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Nhìn nhận về cơ hội đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào Việt Nam từ góc độ của một tập đoàn lớn đầu tư lâu năm, TS. Laurent Sigismondi tại Tập đoàn DKSH cho rằng, đất nước Đông Nam Á đã và đang mang đến những cơ hội hấp dẫn cho các doanh nghiệp.

"DKSH cam kết trở thành một phần của hành trình này, tận dụng thế mạnh của mình để hỗ trợ đầu tư và đóng góp sự phát triển kinh tế Việt Nam", TS. Laurent Sigismondi nhấn mạnh.

Linh Chi

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/du-dia-hop-tac-kinh-te-viet-nam-thuy-sy-dac-biet-lon-241352.html