Dự án giải quyết nhu cầu nhà ở thụ động lớn nhất châu Á tại Trung Quốc

Sau dự án đạt nhiều giải thưởng kiến trúc Heidelberg Village, hãng kiến trúc Đức, Frey Architekten phối hợp với studio thiết kế Rongen Architekten đã công bố thiết kế của mình cho một ngôi nhà thụ động lớn tại Thanh Đảo, Trung Quốc.

Dự án nhằm giải quyết nhu cầu về nhà ở thụ động lớn nhất ở châu Á cho đến nay, sẽ cung cấp nhiều loại hình nhà ở, nhằm mục tiêu cắt giảm lượng 2.376 tấn khí thải carbon và tiết kiệm tới 12,72 triệu kW điện.

Kiến trúc sư người Đức Ludwig Rongen và nhóm của ông cùng với các đối tác Trung Quốc và Đức đang cố gắng đưa dự án phát triển hoàn chính để giải quyết vấn đề về nhà thụ động lớn nhất châu Á tại Sino-German Ecopark, Thanh Đảo. Dự án được xây dựng trên diện tích khoảng hơn 800m2 và lễ khởi công đã được diễn diễn ra vào tháng trước. Buổi lễ đã đánh dấu sự phát triển của cấu trúc nhà ở thụ động trong khu vực dân cư của thành phố.

Hồng Nhung (Theo Inhabitat)

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/the-gioi/du-an-giai-quyet-nhu-cau-nha-o-thu-dong-lon-nhat-chau-a-tai-trung-quoc.html