Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu: Chấm dứt tình trạng 'đủng đỉnh' trong giải phóng mặt bằng

Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là dự án trọng điểm quốc gia mà Đồng Nai được giao nhiệm vụ thực hiện giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, thời gian qua, tiến độ giải phóng mặt bằng đối với dự án này đang rất chậm.

Thi công Dự án Thành phần 1, Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn xã Long Đức, huyện Long Thành. Ảnh:P.Tùng

Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do tình trạng “đủng đỉnh”, thiếu quyết liệt của một bộ phận cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Gặp khó vì yêu cầu của địa phương

Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua địa bàn tỉnh có chiều dài hơn 34km. Để thực hiện dự án, tỉnh phải thực hiện thu hồi diện tích đất khoảng 290 hécta.

Theo UBND huyện Long Thành, đoạn cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi qua huyện dài khoảng 28km, tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án gần 230 hécta. Đến nay, địa phương đã bàn giao cho các chủ đầu tư khoảng 27 hécta để triển khai thi công.

Đối với đoạn tuyến qua địa bàn thành phố Biên Hòa (khoảng 6km), Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh cho biết, tính đến giữa tháng 3-2024, tổng diện tích đất đã bàn giao trên thực địa cho chủ đầu tư thi công dự án là 10,5 hécta.

Theo UBND huyện Long Thành, đối với đoạn tuyến dự án đi qua địa bàn huyện, hiện còn 112 thửa đất chưa ban hành thông báo thu hồi đất do chưa đủ thông tin về chủ sử dụng đất. Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Long Thành đang rà soát, thực hiện các thủ tục tham mưu cho UBND huyện Long Thành ban hành thông báo thu hồi đất đối với các thửa đất này.

So với diện tích đất cần thu hồi để thực hiện dự án, diện tích mặt bằng mà các cơ quan chức năng của tỉnh đã bàn giao cho các đơn vị chủ đầu tư hiện rất ít.

Phó chủ tịch UBND huyện Long Thành Trần Văn Thân cho biết, quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng đối với đoạn tuyến dự án đi qua địa bàn huyện gặp một số vướng mắc như: hồ sơ cá nhân chưa đầy đủ pháp lý, chưa đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định; ranh bản đồ thu hồi đất một số đoạn phải điều chỉnh, gây khó khăn trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vì phải xuất lại hồ sơ kỹ thuật thửa đất, thực hiện việc kiểm kê lại…

Trong khi đó, Phó giám đốc phụ trách Ban Quản lý dự án bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư tỉnh Nguyễn Hồng Quế cho biết, đối với đoạn tuyến dự án qua địa bàn các phường Phước Tân, Tam Phước của thành phố Biên Hòa, công tác giải phóng mặt bằng gặp khó khăn do các khu tái định cư không đầu tư kịp tiến độ để bố trí tái định cư cho người dân bị thu hồi đất. Ngoài ra, việc xác định thời điểm xây nhà và tạo lập tài sản của các hộ dân rất khó khăn, mất nhiều thời gian. Đặc biệt, hiện tồn tại số lượng hồ sơ rất lớn chủ yếu ở UBND phường Phước Tân do phường yêu cầu quy chủ, thông báo thu hồi đất rồi mới thực hiện công tác kiểm kê.

“Trên thực tế là các thửa đất này đã kiểm kê nên yêu cầu của địa phương làm ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thực hiện, vì không thể xác định nguồn gốc đất để thực hiện công tác bồi thường” - ông Nguyễn Hồng Quế cho biết thêm.

Điều chuyển, thay thế cán bộ làm chậm nhiệm vụ

Đánh giá về tiến độ công tác giải phóng mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cho rằng: “Đến nay vẫn chưa hoàn thành công tác kiểm kê là rất chậm”.

Thực hiện công tác kiểm kê đất đai và tài sản trên đất tại phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa. Ảnh:P.Tùng

Cũng theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi, quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng dự án cho thấy, một số đơn vị, cán bộ làm nhiệm vụ còn rất đủng đỉnh, thiếu quyết liệt, trong khi đây là dự án trọng điểm quốc gia rất cấp bách.

“Một số đơn vị khi đụng chuyện mới bắt tay vào làm” - Phó chủ tịch UBND tỉnh nói thêm.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, theo cam kết của tỉnh với Thủ tướng Chính phủ, Đồng Nai sẽ bàn giao toàn bộ mặt bằng Dự án Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-6 tới. Thời gian còn lại rất ngắn, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn. Do đó, các đơn vị phải tập trung làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ công việc.

Đối với tình trạng một số đơn vị, cán bộ làm công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn chưa quyết liệt thực hiện nhiệm vụ, làm chậm tiến độ chung, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu phải thực hiện điều chuyển, thay thế cán bộ ngay.

“Mốc thời gian là trước ngày 30-6 phải hoàn thành, các đơn vị liên quan phải tập trung thực hiện các công việc được giao, không đùn đẩy, đổ qua, đổ lại” - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức yêu cầu.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202404/du-an-duong-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-cham-dut-tinh-trang-dung-dinh-trong-giai-phong-mat-bang-74f5a02/