Dự án du lịch hơn 100 triệu USD bỏ hoang sau hơn 15 năm được chứng nhận đầu tư

Dự án (DA) Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối nằm trong Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô (thuộc địa bàn thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế) sau hơn 15 năm được cấp giấy chứng nhận đầu tư xây dựng nhưng đến nay vẫn là bãi đất hoang. Việc hơn 100ha đất cấp cho DA được bỏ hoang nhiều năm gây lãng phí tài nguyên đất đai.

Tại kỳ họp chuyên đề lần thứ 13 của HĐND tỉnh diễn ra cách nay chưa lâu, báo cáo kết quả giám sát về tình hình thực hiện các DA đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh từ năm 2017 - 2022 đã chỉ rõ nhiều DA chậm tiến độ ảnh hưởng đến môi trường đầu tư kinh doanh, hiệu quả sử dụng đất, hiệu quả đầu tư.

Đánh giá của đoàn giám sát cho thấy, giai đoạn 2017 - 2022 tỉnh đã cấp quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 259 DA, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 86.097,8 tỷ đồng. Trong đó, có 24 DA chậm tiến độ, 22 DA ngừng triển khai/không triển khai và 20 DA đã chấm dứt hoạt động. Đoàn giám sát kiến nghị, UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, xem xét thu hồi các DA chậm tiến độ không có khả năng triển khai thực hiện theo quy định pháp luật…

Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô, nơi có nhiều dự án du lịch đang chậm tiến độ. Ảnh: Ngọc Tân - nhadautu.vn

Một trong số các DA chậm tiến độ nhiều năm, kéo dài gây lãng phí tài nguyên đất đai và khiến người dân bức xúc là DA Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam tại thi trấn Lăng Cô. Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, DA khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối được UBND tỉnh cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho Công ty TNHH một thành viên Bãi Chuối Việt Nam vào tháng 3/2008. DA có diện tích 100ha, tổng vốn đầu tư 102 triệu USD, xây dựng 100 villa - resort - khách sạn và 70 villa cao cấp cho thuê hoặc bán. Khu nghỉ dưỡng này được thực hiện 2 giai đoạn; trong đó, giai đoạn 1 sẽ đi vào hoạt động sau 30 tháng kể từ ngày được cấp giấy phép xây dựng…

Thế nhưng, sau hơn 15 năm được giấy chứng nhận đầu tư, hiện Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối vẫn là khu đất bỏ hoang, chưa hề xây dựng bất kỳ công trình kiến trúc nào. Một người dân địa phương cho biết: "Nhiều năm qua, người dân địa phương luôn trông chờ vào việc DA triển khai để tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương thế nhưng chờ "dài cổ" vẫn không thấy triển khai. Hơn 15 năm nay, 100ha đất được cấp cho DA để rồi bỏ hoang gây lãng phí rất lớn về tài nguyên đất đai. Trong khi đó, nhiều người dân lại "khát" đất sản xuất. Nếu dự án không triển khai thì Nhà nước cần sớm thu hồi, xem xét cho người dân thuê để sản xuất, trồng cây".

Qua trao đổi với PV Báo CAND, ngày 9/10, ông Trần Viết Tú, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Phú Lộc cho biết, đến thời điểm hiện nay, đơn vị vẫn chưa thực hiện giải phóng mặt bằng đối với DA này bởi từ trước đến nay, nhà đầu tư vẫn không hề hợp đồng nên đơn vị không có cơ sở triển khai, thực hiện. Còn theo ông Phan Quốc Sơn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, DA khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối chưa hoàn thành thủ tục để khởi công xây dựng, chậm tiến độ hoàn thành 108 tháng. Dự án thuộc danh mục Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Theo tìm hiểu của PV Báo CAND, vào cuối năm 2022, trên cơ sở thanh tra công tác quản lý nhà nước về du lịch của Bộ VH-TT&DL và 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó có tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động DA Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam. Theo đó, Tổng Thanh tra Chính phủ đề nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND tỉnh Thừa Thiên Huế chấm dứt hoạt động của dự án dự án Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam theo quy định của pháp luật, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư đối với DA này. Theo Thanh tra Chính phủ, từ khi được cấp giấy chứng nhận đầu tư vào ngày 27/3/2008 đến nay, nhà đầu tư DA này chưa thực nội dung nào để triển khai thực hiện. DA đủ điều kiện để chấm dứt đầu tư theo quy định tại khoản 2 Điều 64, điểm a khoản 3 Điều 72 Luật Đầu tư năm 2005; điểm g khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư năm 2014.

Theo Thanh tra Chính phủ, DA Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối Việt Nam do Công ty TNHH MTV Bãi Chuối Việt Nam thuộc Tập đoàn Cattigara (Singapore) làm chủ đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư 102 triệu USD, diện tích khoảng 100ha ở thị trấn Lăng Cô, thuộc Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Từ năm 2017, DA này nằm trong danh mục 29 dự án cần giám sát đặc biệt theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND của HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đó, nhằm hỗ trợ cơ sở hạ tầng để thi công DA Khu nghỉ dưỡng Bãi Chuối, vào đầu năm 2000, Nhà nước đã đầu tư một con đường với kinh phí khoảng 40 tỷ đồng. Tuyến đường này được thiết kế xây dựng theo đường mòn dân sinh đã có từ trước, rộng gần 4m với chiều dài gần 6km chạy quanh núi Hải Vân (thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc). Đến giữa năm 2012, tuyến đường này đã hoàn thành nhưng sau đó, DA vẫn không triển khai. Việc đầu tư tuyến đường này nhưng rất ít phương tiện và người qua lại nên phần nào gây lãng phí.

Hải Lan

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/dieu-tra-theo-don-ban-doc/du-an-du-lich-hon-100-trieu-usd-bo-hoang-sau-hon-15-nam-duoc-chung-nhan-dau-tu-i709808/