Dự án cụm công nghiệp gần 800 tỷ đồng tại huyện Phúc Thọ giờ ra sao?

Dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) tại huyện Phúc Thọ được UBND TP Hà Nội phê duyệt từ năm 2020. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng để triển khai các bước đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.

Cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng

Dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) có quy mô diện tích 41,7ha, với tổng mức đầu tư gần 780 tỷ đồng. Chủ đầu tư của dự án là Công ty CP Tập đoàn T&T. Đây cũng là dự án hiếm hoi tại huyện Phúc Thọ có diện tích xây dựng nằm trên địa bàn hai xã Ngọc Tảo và Tam Hiệp.

Tại xã Ngọc Tảo, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án là 155.666,1m2. Quá trình triển khai giải phóng mặt bằng, có 2 hộ không đồng tình và 1 hộ vướng quyền thừa kế. Dù vậy đến nay, huyện Phúc Thọ đã chỉ đạo các phòng ban, UBND xã Ngọc Tảo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đối với các trường hợp này.

Địa phận hai xã Ngọc Tảo và Tam Hiệp, khu vực dự kiến xây dựng dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ.

Trong khi đó, tổng diện tích đất thu hồi phục vụ dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) tại xã Tam Hiệp là 261.573,8m2 của 391 hộ dân và UBND xã quản lý. Trong đó, diện tích đất của các hộ: 192.694,8 m2; diện tích đất do UBND xã quản lý: 68.879,0m2.

Diện tích đất cần giải phóng mặt bằng tại xã Tam Hiệp cũng gặp vướng mắc khi có 25 hộ không đồng ý ký vào biên bản kiểm đếm, với lý do không đồng tình với mức giá bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của UBND huyện Phúc Thọ, đến nay, toàn bộ diện tích liên quan đến các hộ dân đã được giải phóng mặt bằng. Hiện, còn 4,6ha đất do UBND xã Tam Hiệp quản lý đang thực hiện niêm yết xin ý kiến công khai tại các khu dân cư.

Chuẩn bị tốt các điều kiện khởi công

Theo Trưởng phòng Kinh tế huyện Phúc Thọ Cấn Văn Hồng, dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) đã được UBND huyện phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500. Các ngành chức năng đã phối hợp với chính quyền địa phương và các hộ dân thực hiện di chuyển hàng trăm ngôi mộ trong ranh giới dự án.

Dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) cũng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chuyển đổi đất lúa. Đồng thời, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4083/QĐ-UBND về việc điều chỉnh Quyết định số 2800/QĐ-UBND ngày 26/6/2020, trong đó điều chỉnh tiến độ thực hiện của dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1), UBND huyện Phúc Thọ đề nghị Công ty CP Tập đoàn T&T tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng Trung tâm phát triển quỹ đất, Phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND xã Tam Hiệp, tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng.

Cùng với đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cũng cần khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tiến hành triển khai các thủ tục giao đất và thuê đất phục vụ việc khởi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật dự án Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ (giai đoạn 1) theo đúng tiến độ sau điều chỉnh của UBND TP Hà Nội.

Cụm công nghiệp Nam Phúc Thọ là cụm công nghiệp đa ngành nghề, có tính chất công nghệ kỹ thuật và giá trị gia tăng cao, tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu và ít gây ô nhiễm. Cụm công nghiệp được thành lập với kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang công nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Phúc Thọ.

Trọng Tùng

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/du-an-cum-cong-nghiep-gan-800-ty-dong-tai-huyen-phuc-tho-gio-ra-sao.html