Dư âm Liverpool 6-1 Watford: Xứng danh “cơn lốc đỏ”

Trận đấu Liverpool 6-1 Watford giúp đội bóng thành phố cảng nước Anh chiếm lấy ngôi đầu của Man City. Có thể nói, The Kop đang băng băng như một cơn lốc ở mùa giải này mà không có đội nào cản được.

Vẫn biết rằng, Juergen Klopp là một HLV tài năng với triết lý Gegenpressing rất giàu sức sống. Nhưng ít ai có thể tin, thuyền trưởng người Đức có thể giúp Liverpool nhanh chóng có được sức mạnh khủng khiếp như vậy. Nếu có một cụm từ để nói về đội chủ sân Anfield kể từ đầu mùa thì chỉ có thể là cơn lốc đỏ. Họ cuốn phăng mọi đối thủ trên hành trình của mình. Với lối chơi tấn công máu lửa, pressing toàn mặt sân với cường độ cao, The Kop đã khiến các đối thủ không kịp “thở”. Chiến thắng Liverpool 6-1 Watford cũng giống như rất nhiều trận trước đó của Coutinho và các đồng đội. Chỉ có điều là đậm hơn, thuyết phục hơn, nó như một lời khẳng định cho sức mạnh thật sự của đội bóng vùng Merseyside chứ không phải phong độ nhất thời.

Đầu tiên phải khẳng định rằng Watford không phải đối thủ yếu, họ đang có chuỗi 6/7 trận bất bại liên tiếp ở giải Ngoại hạng Anh , trong đó có chiến thắng 3-1 trước M.U. Vị trí thứ 7 BXH trước khi vòng 11 diễn ra đã nói lên ít nhiều khả năng của thầy trò HLV Mazzarri. Thế nhưng họ nhanh chóng vỡ vụn ở Anfield bởi lối chơi quá giàu năng lượng của Liverpool. Đương nhiên chẳng phải vì các học trò của Klopp khỏe hơn. Mà đó là lối chơi cơ động, nhiều biến hóa, cùng sức ép liên hồi khiến đối thủ liên tục rơi vào thế bị động.

Liverpool đang trở thành cơn lốc đỏ ở giải Ngoại hạng Anh

Liverpool ghi được tới 6 bàn nhưng tiền đạo cắm Firmino chỉ có 1 pha lập công, Mane có nhiều nhất là 2 lần sút tung lưới Gomes. Coutinho, Emre Can và Wijnaldum là những người ghi bàn còn lại. Không chỉ bàn thắng mà đường kiến tạo cũng đa dạng không kém. Lallana và Firmino có 2 lần tung ra đường chuyền quyết định, Coutinho có 1 lần. Bàn thắng cuối của Wijnaldum xuất phát từ cú đá trước đó của Sturridge. Tức là hầu hết các cầu thủ từ hàng tiền vệ và tiền đạo của đội bóng áo đỏ đều có khả năng tạo nên bàn thắng từ sự cơ động của mình. Đó chính là sự khác biệt lớn nhất của Liverpool với phần còn lại của Premier League.

Đi sâu hơn về chuyên môn sẽ thấy chiến thắng hôm nay của Liverpool càng trở nên thuyết phục hơn. The Kop cầm bóng 60%, ở hiệp 1 lên đến gần 70% và dồn ép đối thủ suốt trận đấu. Dù đề cao sự di chuyển nhưng các học trò của Klopp có tới 563 đường chuyền, con số này của Watford chỉ là 376. Những đường chuyền chìa khóa, mở ra cơ hội nguy hiểm của đội chủ nhà là 23, đội khách chỉ là 7. Nhưng sự áp đảo được thể hiện rõ nhất ở số lần dứt điểm. Coutinho và các đồng đội tung ra tới 28 cú sút (hoặc đánh đầu), hiệu suất ấn tượng với 17 lần đi vào khung thành, 1 lần trúng xà ngang. Vì thế chẳng ai bất ngờ khi đội bóng vùng Merseyside đã ghi được tới 6 bàn. Thậm chí nếu các tiền đạo có duyên hơn thì có lẽ tỷ số chưa dừng ở đó.

Klopp đang biến Liverpool thành cỗ máy chiến thắng

Liverpool đá pressing tốc độ cao, ưu tiên các pha ít chạm nên họ có ít pha đi bóng qua người hơn Watford rất nhiều (6 và 15). Tuy nhiên trong bóng đá hiện đại, càng xử lý bóng nhiều chạm hay rườm rà càng dễ mất bóng. Kể cả chỉ số không chiến, các học của Mazzarri cũng chiến thắng tay đôi nhiều hơn (14 và 19 lần). Nhưng như đã nói nó trở nên không có tác dụng bởi các học trò của Klopp đã chơi pressing quá hay. Các cầu thủ áo đỏ áp sát, chạy chỗ liên tục để khiến đối thủ lúng túng. Vì thế họ có tới 19 lần tắc bóng thành công (Watford chỉ có 9), đa số các pha bóng đó đều được chuyển hóa nhanh chóng từ phòng ngự sang phản công.

Chiến thắng tưng bừng tại vòng 11 Premier League giúp Liverpool lần đầu vươn lên ngôi đầu bảng dưới thời của Klopp. Đó là thành quả xứng đáng sau thời gian dài theo đuổi lối chơi Gegenpressing hết sức hiện đại. The Kop đã thắng tới 8 trận, hòa 2 và chỉ thua 1 trận tại Premier League, tính tất cả các đấu trường là 10/13 trận thắng. Trong 13 trận thì Coutinho và các đồng đội đã ghi tới 38 bàn thắng, trung bình gần 3 bàn/ trận. Thậm chí nếu tính các giải quốc nội ở châu Âu, Liverpool chỉ ghi bàn ít hơn Real và Monaco. Rõ ràng, đại diện vùng Merseyside đang mạnh thật sự với lối chơi giàu sức sống. Với những gì đã thể hiện, Liverpool đang chứng minh rằng họ là ứng viên nặng ký bậc nhất cho danh hiệu vô địch Ngoại hạng Anh ở mùa giải này.

Doãn Công (Theo Thể Thao Việt Nam )

Nguồn Bóng Đá 24H: http://www.bongda24h.vn/bong-da-anh/du-am-liverpool-61-watford-xung-danh-con-loc-do-172-147413.html