ĐTVN: Nỗi lo Công Phượng 'chân gỗ'

Trong số các tiền đạo ở ĐTVN, HLV Hữu Thắng luôn dành sự quan tâm đặc biệt với Công Phượng. Tuy nhiên, sự quan tâm này không phải là ưu ái mà là lo lắng về sự hiệu quả trong lối chơi.

Công Phượng đã có một bàn thắng trong trận giao hữu với Indonesia trên sân Mỹ Đình tối 8/11. Đó là bàn thắng rất quan trọng, giúp cho ĐTVN lần đầu tiên đánh bại đội bóng đến từ xứ Vạn đảo sau 17 năm.

Tuy nhiên, dấu ấn đó của Công Phượng không giúp anh trở nên nổi bật trên sân, mà ngược lại tiền đạo đang khoác áo Mito Hollyhock chỉ chơi tròn vai, anh thậm chí còn không hay bằng Văn Toàn – cầu thủ cũng có bàn thắng ở trận đó giống Công Phượng nhưng lối chơi thì khác biệt hoàn toàn.

Ở trận giao hữu với Avispa Fukuoka (Nhật Bản) trên sân Cần Thơ ngày 12/11, HLV Nguyễn Hữu Thắng chủ động cất Công Vinh trên băng ghế dự bị suốt trận đấu hòng thử nghiệm các chân sút khác, trong đó Công Phượng là một trong những người được nhà cầm quân xứ Nghệ kỳ vọng nhất.

Kết quả là chúng ta không ghi được bàn nào, còn Công Phượng thì bị khán giả chê là đã quá lạm dụng kỹ thuật cá nhân.

Ở trận đấu này, dù được giao nhiệm vụ ngòi nổ trên hàng công thay thế đội trưởng Công Vinh nhưng Công Phượng đã tỏ ra vô duyên trước khung gỗ. Trước những ý kiến cho rằng tiền đạo người Nghệ An không có phong độ tốt, chơi ích kỷ, HLV Hữu Thắng lên tiếng phản bác.

“Với tiền đạo, họ phải chơi cá nhân để tạo nên đột biến, chứ không như tiền vệ hay hậu vệ chơi cá nhân có thể gây nguy hiểm cho khung thành đội nhà. Tiền đạo phải chơi cá nhân để khẳng định mình”, HLV Hữu Thắng nói.

Cũng theo HLV Hữu Thắng, trong bóng đá, có thể một cầu thủ dứt điểm tốt trong các buổi tập nhưng khi vào trận khó đòi hỏi họ làm được như vậy. Công Phượng dứt điểm không tốt ngày hôm nay nhưng có thể khi vào giải, Công Phượng lại thực hiện tốt tình huống tương tự như vậy.

Lên tiếng bênh vực học trò, nhưng khi sang Myanmar, có thể thấy HLV Hữu Thắng cũng đang khá lo lắng với tiền đạo mới trở về từ CLB Mito Hollyhock. Ở cuối bài tập chiều qua, HLV chiến lược gia sinh năm 1971 đã yêu cầu một số cầu thủ hàng công phải luyện thật nhuần nhuyễn bài dứt điểm, đá phạt hàng rào.

Trong khi các cú sút phạt của Thanh Trung, Minh Tuấn hay Xuân Trường vô cùng kỹ thuật và có độ chuẩn xác cao, thì Công Phượng lại thường xuyên “bắn xịt” ở những tình huống dứt điểm cận thành.

Trước sự hiệu quả không cao trong những pha dứt điểm, Công Phượng đã phải xin tập thêm cuối giờ. Tuy nhiên anh vẫn thực hiện những pha “bắn chim” hay đưa bóng ra ngoài khung thành. Công Phượng đã rất kiên trì tập luyện, chỉ đến khi HLV Hữu Thắng gọi anh ra khỏi sân để nhường sân tập cho đội Malaysia, chân sút người Nghệ An mới rút lui.

Ở ĐTVN, Công Phượng luôn phải chịu những áp lực từ sự kỳ vọng lớn của người hâm mộ. Có lẽ chính điều này khiến anh chưa thể chơi bóng với cái đầu tỉnh táo và đôi chân thanh thoát. Hy vọng là khi vào giải những vấn đề này của chân sút CLB Mito Hollyhock được giải quyết, chứ nếu anh cứ “chân gỗ” như ở trận gặp CLB Avispa Fukuoka thì cũng đáng lo lắm!

Chỉ Công Vinh đá cắm

Sau khi loại Đình Tùng khỏi danh sách, hiện tại ĐTVN chỉ còn lại duy nhất một tiền đạo cắm là Công Vinh. Các cầu thủ Văn Toàn, Công Phượng, Văn Quyết, Văn Thắng đều đá lùi. Dưới thời HLV Hữu Thắng, ông thầy người xứ Nghệ rất thích sơ đồ 4-1-4-1.

Đại Nam (từ Yangon, Myanmar)

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-trong-nuoc/dtvn-noi-lo-cong-phuong-chan-go-340442.html