ĐT Việt Nam vs Indonesia: Cơ hội nào cho Công Phượng?

Là cầu thủ được đặt nhiều kỳ vọng nhưng cơ hội ra sân của Công Phượng trong trận đấu với Indonesia tối nay vẫn là một dấu hỏi lớn.

Trong suốt thời gian qua Công Phượng luôn là cái tên nhận được sự chú ý lớn của fan hâm mộ và giới chuyên môn trong nước. Do đó, những thông tin trong một năm thi đấu trong màu áo CLB Mito Hollyhock tại J.League 2 của tiền đạo người xứ Nghệ là một trong những đề tài nổi bật được fan hâm mộ cũng như truyền thông trong nước quan tâm.

Với HLV Hữu Thắng, vị chiến lược gia người xứ Nghệ cũng luôn đánh giá cao “đàn em” trưởng thành từ lò đạo tạo HAGL Arsenal JMG. Do đó, kể từ khi được bổ nhiệm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam hồi tháng 3, Hữu Thắng luôn dành cho Công Phượng một suất trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam. Tuy nhiên, có một thực tế, dù là một cái tên có sức hút lớn với truyền thông và fan hâm mộ nhưng cơ hội ra sân thi đấu của Công Phượng trong màu áo đội tuyển Việt Nam thời gian gần đây là không nhiều.

Công Phượng khó có cơ hội đá chính tối nay

Gần nhất khi tập trung cùng đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên trên sân Thống Nhất cách đây 1 tháng. Tiền đạo người xứ Nghệ chỉ được HLV Hữu Thắng tung vào sân trong những phút cuối hiệp 2, khi kết quả trận đấu đã an bài với chiến thắng chung cuộc 5-2 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Điều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi về vai trò của Công Phượng trong kế hoạch của HLV Hữu Thắng tại AFF Cup 2016.

Trong danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải đấu này, trong tay HLV Hữu Thawgns đang có 5 sự lựa chọn cho hàng tiền đạo gồm Nguyễn Công Phượng, Nguyễn Văn Quyết, Lê Công Vinh, Lê Văn Thắng, Nguyễn Văn Toàn. Trong đó, Công Vinh, Văn Quyết được đánh giá là những ưu tiên hàng đầu của vị chiến lược gia người xứ Nghệ, Công Phượng chỉ đứng thứ 3 trong sự lựa chọn của Hữu Thắng. Dù đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng Công Vinh luôn được “ưu ái” cho suất đá chính duy nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam.

Trao đổi với báo chí trong ngày về nước tập trung cùng ĐT Việt Nam, Công Phượng đã thừa nhận sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc đua giành một suất đá chính: “Tôi biết ở ĐT Việt Nam có nhiều cầu thủ đang có phong độ cao, kinh nghiệm hơn tôi, nhưng là cầu thủ chuyên nghiệp thì phải luôn nỗ lực hết sức. Thời gian sang Nhật Bản thi đấu, tôi cũng học hỏi được nhiều điều và cảm thấy thể lực mình được nâng cao hơn, khả năng hỗ trợ phòng ngự được cải thiện và tôi hy vọng sẽ phù hợp nhanh với các đồng đội tại ĐT Việt Nam”.

Trận giao hữu với Indonesia tối nay là một “phép thử” của Hữu Thắng trong mục tiêu hướng tới tấm HCV tại AFF Cup 2016. Tuy nhiên, với cách sử dụng lực lượng ở đội tuyển Việt Nam thời gian qua rất khó để Công Phượng có thể giành cho mình một suất đá chính trong màu áo đội tuyển tối nay. Nhiều khả năng ngôi sao trẻ của HAGL sẽ một lần nữa làm bạn với băng ghế dự bị và chỉ được tung vào sân trong hiệp thi đấu thứ 2.

Đức Văn

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-viet-nam-vs-indonesia-co-hoi-nao-cho-cong-phuong-292-205532.html