ĐT Malaysia vs ĐT Việt Nam: Hữu Thắng sử dụng đội hình nào?

Trước một Malaysia đang khao khát giành chiến thắng, một câu hỏi đang được đặt ra là HLV Hữu Thắng sẽ sử dụng đội hình nào trong trận đấu chiều nay?

Cả ĐT Việt Nam và Malaysia đều đang quyết tâm giành vị trí số 1 tại bảng B để tránh phải đối đầu sớm với đương kim vô địch Thái Lan tại bán kết AFF Cup 2016. Ở lượt trận thứ 2 bảng A diễn ra chiều ngày 22/11, Thái Lan đã có chiến thắng tối thiểu 1-0 trước Singapore để sớm giành cho mình tấm vé vào bán kết AFF Cup 2016 với vị trí số 1 bảng A mà không cần quan tâm tới kết quả ở lượt trận đấu cuối cùng tại bảng đấu.

HLV Hữu Thắng sẽ không có nhiều sự thay đổi lực lượng trong đội hình xuất phát

Không muốn sớm phải đối mặt với đoàn quân HLV Kiatisuk Senamuang ở bán kết AFF Cup 2016, cả ĐT Việt Nam và Malaysia đều quyết tâm đánh bại đối thủ của mình trong cuộc đối đầu chiều nay với mục tiêu đoạt vị trí nhất bảng B. Trước trận đấu này, Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia kiêm Trưởng đoàn ĐT Malaysia - Datuk Hamidin đã gọi cuộc đối đầu chiều nay giống như là một trận chung kết sớm của ĐT Malaysia: “Sau trận đấu với Campuchia, tôi đã có những trao đổi với thầy trò HLV Ong Kim Swee để nhắc nhở mọi người rằng, trận đấu với Việt Nam vô cùng quan trọng. Nếu muốn vào bán kết, ĐT Malaysia phải thắng đối thủ nhiều duyên nợ này, bởi trận cuối gặp đội chủ nhà Myanmar tiềm ẩn nhiều rủi ro...”.

Sau cuộc lội ngược dòng thành công trước Campuchia ở lượt trận mở màn, HLV Ong Kim Swee của ĐT Malaysia khẳng định sẽ không có nhiều sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở trận đấu chiều nay. Trong khi đó, giới chuyên môn trong nước đang hồi hộp dự đoán HLV Hữu Thắng sẽ trao cơ hội cho những cái tên nào trong trận đấu quan trọng này.

Ở trận đấu với Myanmar, Hữu Thắng đã đặt niềm tin vào Nguyên Mạnh trong khung gỗ, bộ tứ vệ gồm Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh. Hàng tiền vệ với 4 cái tên gồm Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Văn Toàn, Thanh Trung, bộ đôi tiền đạo là Công Vinh và Văn Quyết trong khi đó, Công Vinh đá ở vị trí cao nhất.

Trong trận đấu này, dù giành trọn 3 điểm nhưng hàng phòng ngự của đội tuyển Việt Nam bộc lộ khá nhiều điểm yếu trong việc hỗ trợ bọc lót cho nhau, đặc biệt là cặp trung vệ Ngọc Hải và Đình Luật còn nhiều pha phối hợp chệch choạc.

Ở những buổi tập vừa qua, HLV Hữu Thắng đã nỗ lực uốn nắn điểm yếu này cho các tuyển thủ. Tất cả đều tự tin và háo hức để ra sân trong trận đấu chiều nay. Trong khi những cái tên ở hàng phòng ngự đang là sự lựa chọn tốt nhất hiện nay của HLV Hữu Thắng thì vị chiến lược gia người xứ Nghệ sẽ phải đắn đo tính đến việc để Thành Lương đá chính thay Thanh Trung hay không, bởi điều này sẽ giúp ĐT Việt Nam kiểm soát thế trận tốt hơn. Thành Lương dù đã bước sang sườn dốc bên kia sự nghiệp nhưng cầu thủ này vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng tốt và phối hợp ăn ý hơn với các đồng đội so với Thanh Trung. Với việc cặp tiền đạo Văn Quyết và Công Vinh đều đã lập công ở trận đấu với Myanmar, nên nhiều khả năng HLV Hữu Thắng sẽ không có sự thay đổi ở vị trí này.

Do đó, cơ hội ra sân của Công Phượng hay Văn Thắng chỉ có thể xảy ra khi HLV Hữu Thắng tính toán giữ thể lực cho các tuyển thủ khi đội tuyển Việt Nam tạo được lợi thế an toàn trước Malaysia.

Đội hình dự kiến của ĐT Việt Nam trước Malaysia: Nguyên Mạnh, Đình Đồng, Đình Luật, Ngọc Hải, Văn Thanh; Văn Toàn, Hoàng Thịnh, Xuân Trường, Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh.

Đức Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/tuyen-quoc-gia/dt-malaysia-vs-dt-viet-nam-huu-thang-su-dung-doi-hinh-nao-292-207042.html