DP Hanoi biểu dương cống hiến của người khuyết tật

GD&TĐ - Sáng 9/12, Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Hội năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Hà Nội; đại diện một số cơ quan ban ngành liên quan; đại diện lãnh đạo các chi hội người khuyết tật và nhiều hội viên hội người khuyết tật các quận huyện trên địa bàn thành phố.

Báo cáo tại Hội nghị, bà Phan Thị Bích Diệp - Phó Chủ tịch thường trực DP Hanoi - cho biết: "Năm 2016, Hội đã tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của các sở, ban ngành thành phố và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ về các mặt hoạt động hoạt động: Phát triển tổ chức; vận động thực hiện chính sách liên quan đến người khuyết tật và tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách pháp luật và thông tin tuyên truyền; công tác giáo dục - đào tạo, nâng cao năng lực cho cán bộ hội và hội viên được chú trọng.

Bên cạnh đó, Hội cũng quan tâm nâng cao nhận thức của hội viên, cộng đồng và giao lưu chia sẻ kinh nghiệm; Công tác dạy nghề và tạo việc làm được đẩy mạnh; Hợp tác quốc tế cũng được quan tâm với nhiều dự án hợp tác được triển khai hiệu quả.

Năm 2017, với nỗ lực và quyết tâm của các hội viên, sự quan tâm của các cơ quan ban ngành liên quan, Hội sẽ thúc đẩy triển khai các nhiệm vụ một cách mạnh mẽ nhằm hỗ trợ tốt hơn nữa cho các hội viên về đời sống tinh thần, việc làm, đồng thời nâng cao hơn nữa năng lực cho các cán bộ Hội cấp cơ sở để hỗ trợ sát hơn, hiệu quả hơn tới từng thành viên."

Trong khuôn khổ Hội nghị, DP Hanoi đã biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong hoạt động dành cho người khuyết tật năm 2016, trong đó khen thưởng 3 học sinh đoạt thành tích cao trong các cuộc thi quốc tế gồm: Em Dương Minh Hiếu - lớp 12 D3 trường THPT Phạm Hồng Thái, Hà Nội đoạt 2 giải Nhì cuộc thi "Thách thức công nghệ thông tin toàn cầu đối với thanh thiếu niên khuyết tật" tại Trung Quốc; Em Lê Quang Huy - CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội đoạt HCV cuộc thi đi bộ trong chương trình "giao lưu người tự kỷ khu vực Đông Nam Á", tạp Philippin; em Nguyễn Trung Hiếu - CLB gia đình trẻ tự kỷ Hà Nội đoạt huy chương đồng trong cuộc giao lưu này.

Theo thống kê mới nhất được báo cáo tại Hội nghị: Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội (DP Hanoi) gồm 10.000 hội viên với 55 tổ chức hội (gồm 30 Hội người khuyết tật quận, huyện, thị xã; 25 nhóm/CLB/Trung tâm/Doanh nghiệp).

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/thoi-su/dp-hanoi-bieu-duong-cong-hien-cua-nguoi-khuyet-tat-2668404-v.html