Dòng tiền tìm kiếm cơ hội ở cổ phiếu vừa và nhỏ trong phiên chiều 9/5

Một phiên giao dịch tương đối 'bình yên' của thị trường, khi điểm số không biến động quá mạnh, thanh khoản ở mức 'chấp nhận được'. Nhưng dòng tiền lại có phần né tránh các bluechip, cổ phiếu đầu ngành và dành sự quan tâm cho những mã vừa và nhỏ, có tính đầu cơ ngắn hạn cao.

Sau nhịp giảm khá mạnh cuối phiên sáng bởi sắc đỏ mở rộng trên bảng điện tử, thị trường bước vào phiên chiều nới thêm đôi chút đà giảm trước khi bật trở lại vùng tham chiếu.

Tại ngưỡng này, sự giằng co diễn ra mạnh ở cả bên mua và bên bán khiến tình trạng phân mạnh trên bảng chính, trong khi nhóm VN30 cân bằng hơn và chỉ số VN-Index theo đó chỉ rung lắc nhẹ cho đến khi đóng cửa. Thanh khoản thị trường duy trì ở trên ngưỡng 20.000 tỷ đồng.

Đóng cửa, sàn HOSE có 201 mã tăng và 241 mã giảm, VN-Index giảm 1,82 điểm (-0,15%), xuống 1.248,64 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 771,5 triệu đơn vị, giá trị 20.111,1 tỷ đồng, giảm 21% về khối lượng và 13% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 132,7 triệu đơn vị, giá trị 3.514 tỷ đồng.

Nếu như cuối phiên sáng nhóm VN30 chỉ có vài mã tăng điểm, thì về cuối phiên đã có thêm nhiều mã đảo chiều tăng, dù đa phần mức tăng chỉ trên dưới 1% như ACB, VJC, VHM, CTG, MBB, VJC, VIB…ngoài TPB nhích hơn 2,2% lên 18.150 đồng và đặc biệt là cổ phiếu BCM khi áp sát mức giá trần +6,4% lên 58.000 đồng.

Trong khi các mã giảm cũng phần lớn giảm nhẹ, với VRE, HDB, GAS, VNM, SAB dẫn đầu cũng chỉ mất từ 1,5% đến 2,2%.

Nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ với những cái tên thuộc các nhóm nguyên vật liệu, dầu khí, vận tải, điện, logistics như VNS, PSH, TNI, VOS đã tăng hết biên độ, với VOS khớp được hơn 6,2 triệu đơn vị. Các mã tăng đáng kể còn HVN +5,6% lên 20.800 đồng, PGV +3,9% lên 21.300 đồng, PVP +3,6% lên 17.300 đồng, VTP+3,3% lên 82.500 đồng, PVT +3% lên 28.950 đồng, TV2 +2,9% lên 37.200 đồng, SFI +2,7% lên 34.700 đồng…

Nhóm cổ phiếu nông nghiệp, thủy sản đa phần đã hạ nhiệt so với cuối phiên sáng, với AGM +4,2% lên 5.180 đồng, ACL +4,1% lên 12.850 đồng, FMC +3,5% lên 53.600 đồng, các mã HSL và VHCM chỉ còn nhích hơn 2%, IDI tăng 1,7%...

Phiên này, đáng chú ý còn tại NVL khi là mã khớp lệnh cao nhất sàn với hơn 24,7 triệu đơn vị, giá cổ phiếu có thời điểm đã tăng hơn 4%, nhưng kết phiên chỉ còn +1,1% lên 13.750 đồng.

Ở chiều ngược lại, chỉ một số ít bị bán tương đối mạnh như TCI -4,9% xuống 11.700 đồng. Ngày mai sẽ là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021 của TCI bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 200:29, tương đương TCI phát hành thêm hơn 14,64 triệu cổ phiếu trong đợt này.

Ba cổ phiếu quen thuộc khác là ST8 -4,3% xuống 9.300 đồng, khớp 1,27 triệu đơn vị; APG -4% xuống 14.600 đồng và RDP -3,8% xuống 5.290 đồng.

Trên sàn HNX, dù các mã nhỏ hoạt động mạnh, nhưng các cổ phiếu lớn lại chìm trong sắc đỏ, khiến HNX-Index rung lắc quanh tham chiếu và kết phiên tăng không đáng kể.

Đóng cửa, sàn HNX có 76 mã tăng và 89 mã giảm, HNX-Index tăng 0,07 điểm (+0,03%), lên 234,58 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 81,5 triệu đơn vị, giá trị 1.552,8 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 5,12 triệu đơn vị, giá trị 147,7 tỷ đồng.

Các cổ phiếu nhỏ đua nhau tăng trần như AAV, IDJ, VHE, APS, SRA, CTP, API, khớp lệnh từ hơn 1 triệu đến hơn 3,11 triệu đơn vị.

Trong khi đó, như đã đề cập, các mã lớn SHS, CEO, PVS, MBS, TNG, VGS đều giảm điểm, nhưng mức giảm cũng chỉ trên dưới 1%. Trong đó, SHS vẫn là cổ phiếu hút thanh khoản nhất với hơn 15,5 triệu đơn vị khớp lệnh.

Trên UpCoM, chỉ số UpCoM-Index lùi về dưới tham chiếu, nhưng đã nhanh chóng bật lên, dù sức bật chỉ đủ giúp chỉ số này tăng nhẹ khi đóng cửa.

Chốt phiên, UpCoM-Index tăng 0,34 điểm (+0,37%), lên 91,91 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 49,8 triệu đơn vị, giá trị 633,6 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm 6,26 triệu đơn vị, giá trị 64,1 tỷ đồng.

Cổ phiếu được quan tâm nhất vẫn là AAH với khối lượng khớp lệnh dẫn đầu khi có hơn 8,7 triệu đơn vị, giá cổ phiếu giữ ở mức trần +12,8% lên 4.400 đồng.

Các mã khác tăng đáng kể có PSB, VAB, VGT, BVB, BCR với mức tăng từ hơn 5% đến hơn 9%, khớp lệnh từ 0,75 triệu đến hơn 3,5 triệu đơn vị.

Trên thị trường phái sinh, cả 4 hợp đồng tương lai chỉ số VN30 đều giảm, trong đó, VN30F2405 giảm 10 điểm, tương đương -0,78% xuống 1.269 điểm, khớp lệnh hơn 235.900 đơn vị, khối lượng mở hơn 51.200 đơn vị.

Trên thị trường chứng quyền, phiên này mã CMWG2314 khớp lệnh vượt trội với hơn 4,63 triệu đơn vị, nhưng chỉ có giá tham chiếu tại 1.460 đồng/cq khi đóng cửa.

Lạc Nhạn

Nguồn ĐTCK: https://tinnhanhchungkhoan.vn/dong-tien-tim-kiem-co-hoi-o-co-phieu-vua-va-nho-trong-phien-chieu-95-post344905.html