Đồng Nai: Sẽ thay cán bộ làm chậm trễ giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Nếu phát hiện tình trạng cố tình không làm việc, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thì sẽ thay thế, điều chuyển đưa người khác về làm.

Ngày 13- 4, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức và Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đã có buổi làm việc với các sở, ban, ngành và địa phương về tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu.

Tại buổi làm việc, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức nhắc lại Đồng Nai đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ sẽ hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu trước ngày 30-6. Do đó, thời gian còn lại rất ngắn trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh: AC.

“Các đơn vị phải tập trung làm việc cả ngày thứ bảy, chủ nhật và ngày nghỉ lễ để đảm bảo tiến độ công việc; tất cả tập trung thực hiện các công việc được giao không đùn đẩy, đổ qua, đổ lại” - Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu.

Phường Phước Tân (TP Biên Hòa) là "điểm nóng" trong bồi thường giải phóng mặt bằng khi có hơn 600 căn nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Trước thông tin các sở ngành, địa phương "đùn đẩy công việc, không chịu làm" trong việc phê duyệt hồ sơ, thẩm định nguồn gốc đất, xác định chủ đất tại phường Phước Tân, ông Võ Tấn Đức yêu cầu Thanh tra Sở Nội vụ ngay đầu tuần tới tổ chức thanh kiểm tra công vụ với UBND phường này.

"Nếu phát hiện tình trạng cố tình không làm việc, đùn đẩy trách nhiệm trong việc giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu thì báo cáo để thay thế, điều chuyển đưa người khác về làm" - ông Đức nhấn mạnh.

Khu tái định cư Long Đức phục vụ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Ảnh: VH.

Theo các đơn vị, khó khăn nhất hiện nay trong công tác giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là việc xác định nguồn gốc các thửa đất và quy chủ một số thửa đất trên địa bàn thành phố Biên Hòa, ranh bản đồ thu hồi đất tại một số thửa đất trên địa bàn huyện Long Thành có sự thay đổi phải điều chỉnh.

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1 dài gần 54 km (tổng vốn 17.800 tỉ đồng), đi qua địa bàn hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trong đó, đoạn qua Đồng Nai dài hơn 34 km. Để thực hiện dự án, Đồng Nai thu hồi gần 290 ha đất thuộc địa bàn TP Biên Hòa và huyện Long Thành với hơn 3.400 hộ dân bị ảnh hưởng, có hơn 2.400 hộ dân thuộc diện phải bố trí tái định cư.

Đến nay, đoạn thành phần 3 qua Bà Rịa - Vũng Tàu đã thành hình dự kiến hoàn thành vào tháng 6- 2025; còn đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai vẫn chậm do vướng công tác giải phóng mặt bằng.

Vũ Hội

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nai-se-thay-can-bo-lam-cham-tre-giai-phong-mat-bang-cao-toc-bien-hoa-vung-tau-post785451.html