Đồng Nai: Phát sinh 5 điểm ngập ở TP Biên Hòa

Ngoài 3 điểm ngập nước còn tồn đọng chưa khắc phục thì đến nay trên địa bàn TP Biên Hòa phát sinh thêm 5 điểm ngập mới.

Theo UBND TP Biên Hòa (Đồng Nai), đến nay còn 3 điểm ngập tồn đọng đã lâu và đang được cơ quan chức năng khắc phục.

Cụ thể, tại điểm ngập khu vực vòng xoay cổng 11, đường Võ Nguyên Giáp đang được Ban quản lý dự án Biên Hòa (chủ đầu tư) thi công xây dựng cống thoát nước, dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2022 .

Tại điểm ngập trên đường Quốc lộ 51, đoạn trước chợ Long Bình Tân đến cầu Long Bình đang thi công xây dựng cống thoát nước. Hiện đã hoàn thành đoạn 1 thoát nước khu vực Trường PTTH Nguyễn Hữu Cảnh, đoạn còn lại thoát ra sông Đồng Nai sẽ thi công vào cuối năm 2022 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2023.

Còn tại điểm ngập nặng trên đường Đồng Khởi, đoạn cầu Đồng Khởi dự kiến thi công cuối năm 2022 và hoàn thành trước mùa mưa năm 2023.

Điểm ngập phát sinh tại ngã 3 đường Đồng Khởi - Bùi Trọng Nghĩa. Ảnh: AX.

Cũng theo UBND TP Biên Hòa, ngoài các điểm ngập còn tồn đọng đã lâu thì đến nay trên địa bàn phát sinh 5 điểm ngập mới.

Trong đó, có một điểm tái ngập là điểm ngập trên đường Võ Nguyên Giáp khu vực Vườn Xoài (phường Phước Tân). Các điểm ngập mới là điểm ngập trên đường Phùng Hưng, đoạn qua TP Biên Hòa; khu vực gần ngã 3 công an phường Trảng Dài; khu vực gần ngã 3 đường Đồng Khởi đoạn đầu vào đường Bùi Trọng Nghĩa (phường Trảng Dài); điểm ngập khu phố 3 (phường Tân Hạnh).

Sở Xây dựng và UBND TP Biên Hòa đang phối hợp thực hiện một số giải pháp khắc phục đối với 5 điểm ngập phát sinh trên bằng các dự án cụ thể .

Theo UBND TP Biên Hòa, nguyên nhân dẫn đến việc nhiều điểm ngập sâu sau mỗi trận mưa lớn là do tốc độ đô thị hóa cao tạo áp lực cho hệ thống hạ tầng hiện hữu đô thị. Bên cạnh đó là tình trạng rác thải chưa được thu gom triệt để dẫn đến ứ đọng ngay các hố ga; tình trạng lấn chiếm các rạch, suối; giải phóng mặt bằng chậm....

Để khắc phục tình trạng ngập, UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các công trình thoát nước đã có chủ trương đầu tư và những điểm ngập mới phát sinh. Xử lý triệt để các vấn đề về ngập úng tại các đô thị, nhất là đô thị Biên Hòa. Thường xuyên đánh giá, dự báo các điểm ngập phát sinh mới để kịp thời có phương án xử lý.

Đồng thời rà soát quy hoạch các công trình thoát nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 để thực hiện triển khai cho phù hợp.

VŨ HỘI

Nguồn PLO: https://plo.vn/dong-nai-phat-sinh-5-diem-ngap-o-tp-bien-hoa-post697067.html