Đồng Nai: Lễ trao giải Liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông Nam bộ

Sau Liên hoan ảnh nghệ thuật Đông Nam bộ, để lại 156 tác phẩm đẹp mang tính giá trị cao qua từng bức ảnh.

Ngày 19/8, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam phối hợp với Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai tổ chức Liên hoan ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam bộ với chủ đề “Đất nước - Con người Miền Đông trên đường hội nhập và phát triển”.

Tham dự buổi lễ, ông Nguyễn Sơn Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết, bên cạnh lợi thế về phát triển kinh tế, Đồng Nai và các tỉnh thành Đông Nam bộ còn có thế mạnh về du lịch bởi phong cảnh hữu tình, chính thiên nhiên hùng vĩ và cuộc sống sôi động của thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã khơi gợi cho những nghệ sĩ nhiếp ảnh không ngừng sáng tạo để giới thiệu về con người miền Đông trên đường hội nhập và phát triển.

Tại buổi lễ, ông Lê Nguyễn, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam cho biết, liên hoan ảnh nghệ thuật là dịp để đội ngũ nhiếp ảnh của khu vực Đông Nam bộ cùng ôn lại truyền thống tốt đẹp của ngành, cùng nhìn lại những thành tựu đã đạt được trong những năm qua. Thông qua liên hoan này, các tác phẩm và giải thưởng đã mang đến những ấn tượng sâu sắc về cuộc sống, vẻ đẹp thiên nhiên và con người khu vực Đông Nam bộ, nói lên tình cảm và ước vọng của con người Việt Nam trên đường phát triển và hội nhập quốc tế.

Liên hoan ảnh là dịp để gặp gỡ những nghệ sĩ nhiếp ảnh tài năng và tâm huyết của các tỉnh miền Đông về đây hội tụ, cùng chia sẻ niềm vui trên hành trình khám phá những nét đẹp của các vùng miền đất nước, những nét đẹp trong lao động sản xuất. Đặc biệt, là vẻ đẹp về vùng đất, con người, văn hóa Đồng Nai và các tỉnh miền Đông Nam bộ. Tại buổi liên hoan ảnh quy tụ hàng trăm nghệ sĩ nhiếp ảnh đến từ 8 tỉnh như: Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh và Đồng Nai.

Sau thời 4 tháng phát động, ban tổ chức nhận được gần 1.600 tác phẩm dự thi gồm 117 ảnh bộ và 1.469 ảnh đơn của 217 tác giả . Qua nhiều vòng chấm điểm, ban giám khảo đã chọn được 156 tác phẩm để chấm công khai, xếp giải. Trong đó, tác phẩm “Bà Rịa Vũng Tàu - Điểm đến của những siêu du thuyền quốc tế” đạt huy chương Vàng. Ngoài ra, còn trao 2 huy chương Bạc, 4 huy chương Đồng và 6 giải Khuyến khích cho các bức ảnh xuất sắc.

Tác phẩm “Bà Rịa Vũng Tàu - Điểm đến của những siêu du thuyền quốc tế” đạt huy chương Vàng, thuộc về tác giả Đỗ Tấn Hùng (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu).

2 Huy chương Bạc: Thi công đường cao tốc (bộ ảnh của tác giả Vũ Tiến Chương, tỉnh Đồng Nai) và Ánh mắt (tác giả Trần Nguyên Vũ, tỉnh Ninh Thuận).4 Huy chương Đồng: Công việc cuối ngày (tác giả Đinh Lê Thái Huy, tỉnh Ninh Thuận); Nét Chăm (tác giả Nguyễn Bảo Sơn, tỉnh Ninh Thuận), Cò trắng săn mồi (tác giả Nguyễn Trần Vũ, tỉnh Bình Thuận); và Bình minh trên đỉnh núi Bà Đen (tác giả Tân Châu, tỉnh Tây Ninh).

Nhiều tấm ảnh có tính đột phá, thể hiện sự trẻ trung, mới mẻ, mang phong cách hiện đại, được giới chuyên môn đánh giá cao- 06 giải Khuyến khích: Quá trình hạ thủy và vận chuyển chân đế giàn khoan dài nhất Việt Nam từng chế tạo xuất khẩu ra nước ngoài (bộ ảnh của tác giả Trần Ngọc Thịnh, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu); Đà Lạt mù sương (bộ ảnh của tác giả Phạm Quốc Thắng, tỉnh Lâm Đồng); Vàng trắng (bộ ảnh của tác giả Lò Văn Hợp, tỉnh Đồng Nai); Yoga và cuộc sống (tác giả Nguyễn Chí Trung, tỉnh Đồng Nai); và Lễ nhập đạo Bà Ni (tác giả Nguyễn Văn Anh, tỉnh Bình Thuận).

Tác giả Đỗ Tấn Hùng 3 năm liền đạt huy chuơng vàng tại liên hoan ảnh nghệ thuật miền Đông Nam Bộ.

Tác giả Đỗ Tấn Hùng chia sẻ: "Bộ môn ảnh nghệ thuật đã đem lại cho tôi niềm đam mê thật sự và đã được học hỏi từ các đồng nghiệp là những người đi trước từ kỹ thuật, bố cục cho đến thời tiết, thời điểm sao cho ra những bức ảnh đẹp, ngoài nỗ lực từ bản thân còn cái duyên trong nghề cầm máy và may mắn trong các cuộc thi. Chính vì điều đó, mà 3 năm liền tôi mang về 3 huy chương Vàng, năm 2019 (tác phẩm Bứt Phá) tại tỉnh Tây ninh, 2020 do dịch Covid-19 nên không tổ chức, năm 2022 tổ chức tại tỉnh Bình Thuận và năm nay tại tỉnh Đồng Nai".

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng tổ chức thêm cuộc thi ảnh Photo Marathon có chủ đề “Đồng Nai trên đường hội nhập và phát triển”. Dự buổi chấm ảnh cuộc thi PhotoMarathon, ngoài ban giám khảo còn thành viên ban tổ chức và đại diện các nhãn hàng tài trợ: Công ty Lê Bảo Minh Canon Việt Nam và Khánh Long camera. Ngoài ra, có sự theo dõi trực tiếp của gần 100 tác giả nhiếp ảnh.

Cuộc thi có chủ đề “Đồng Nai trên đường hội nhập và phát triển” đã được bốc thăm và phát động trưa ngày 17/8. Trưởng ban Giám khảo là NSNA Đoàn Thi Thơ, E.VAPA/G, UV Hội đồng Nghệ thuật Hội NSNA Việt Nam; và 2 thành viên: NSNA Nguyễn Hồng Nga, E.VAPA/G, UV Ban Chấp hành Hội NSNA Việt Nam và NSNA Nguyễn Thái Phiên, E.VAPA/G.

Ban Giám khảo đã chấm giải trực tiếp trên máy tính, và kết quả các vòng chấm được cập nhật liên tục, mang đến không khí hào hứng, hồi hộp. Theo NSNA Nguyễn Văn Thương công bố tại buổi chấm ảnh, số lượng tác giả và tác phẩm dự thi đã phần nào phản ánh sự hấp dẫn của chủ đề cuộc thi. Bên cạnh đó, tác phẩm dự thi của năm nay rất đa dạng, phong phú, mang đến bố cục, màu sắc độc đáo và mới lạ, thể hiện rất sinh động vẻ đẹp con người và vùng đất Đông Nam bộ nói chung và Đồng Nai nói riêng. Kết quả chấm giải thi ảnh PhotoMarathon lần này có có gần 100 tác giả là nghệ sỹ nhiếp ảnh, nhiếp ảnh gia có 292 tác phẩm dự thi, bạn giám khảo đã chọn ra được 1 giải nhất 2 giả nhì”. Ngoài ra có 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Ngoài giải nhất với tác phẩm “Trên đường hội nhập”, 2 giải nhì Hoa Lục Bình ( tác giả Lê Hữu Thiết, tỉnh Đồng Nai) và Chăm sóc những thiên thần nhỏ (tác giả Lê Đức Anh, tỉnh Đồng Nai).3 giải Ba: Mô hình tàu hũ ky sạch (tác giả Trần Văn Sơn, tỉnh Đồng Nai); Cảng Đồng Nai về đêm (tác giả Nguyễn Bảo Lê Duy, tỉnh Bình Dương); và Điểm đến (tác giả Đỗ Duy Thể, tỉnh Đồng Nai).

5 giải Khuyến khích: Trượt nước (tác giả Nguyễn Quốc Huy, tỉnh Bình Thuận); Chân dung người thợ (tác giả Nguyễn Hữu Dũng, tỉnh Đồng Nai); Chung tay làm đẹp cho đất nước (tác giả Nguyễn Văn Hòa, tỉnh Đồng Nai); Cảm xúc (tác giả Dương Quang Tín, tỉnh Lâm Đồng); và Nguồn năng lượng (tác giả Nguyễn Cao Dũng, tỉnh Đồng Nai).

Hội đồng giám khảo đánh giá, những bộ ảnh dự thi năm nay được các tác giả đầu tư, trong đó có nhiều tấm ảnh có tính đột phá, thể hiện sự trẻ trung, mới mẻ, mang phong cách hiện đại.

Chúc mừng các tác giả đã giành huy chương và các giải thưởng tại Liên hoan Ảnh khu vực Đông Nam bộ lần thứ 30 năm 2023 và cuộc thi PhotoMarathon được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai.

Nguyễn Anh Trọng

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-le-trao-giai-lien-hoan-anh-nghe-thuat-mien-dong-nam-bo-a622469.html