Đồng Nai: Hàng rong 'bủa vây' đường Nguyễn Văn Trị

Đường hoa Nguyễn Văn Trị kết hợp với phố đi bộ, được UBND TP. Biên Hòa đầu tư - đang là điểm đến thu hút người dân và du khách. Tuy nhiên, tuyến đường này đang trở thành… mặt bằng cho hàng rong kinh doanh

Hàng rong, xe đẩy kinh doanh tấp nập

Có mặt tại phố đi bộ Nguyễn Văn Trị những ngày giáp Tết Nguyên đán 2024, chứng kiến từng dãy xe đẩy bày bán đủ loại mặt hàng từ các loại nước giải khát, kem, trái cây, đến đồ ăn chín như xúc xích, thịt viên, xôi bắp…, nhiều người không khỏi ngán ngẩm

Hàng rong quây kín đoạn đường. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Hàng rong quây kín đoạn đường. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Bởi lẽ, tuyến đường Nguyễn Văn Trị, là điểm kết nối với phố đi bộ Nguyễn Văn Trị, cũng là tuyến du lịch trên sông Đồng Nai, góp phần tạo điểm đến đặc sắc, đáp ứng nhu cầu thưởng lãm, vui chơi, giải trí của người dân thành phố, du khách trong và ngoài tỉnh.

Ông Minh Nhí - ngụ tại đường Nguyễn Văn Trị, cho biết, những ngày này, người dân đổ về đây tập trung buôn bán đông đúc, người bày hoa tươi, đồ lưu niệm như heo đất, trái cây, đồ ăn vặt...

Cảnh buôn bán tấp nập. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Bà Như Hoa tiếp lời - đường Nguyễn Văn Trị bắt đầu từ cầu Hóa An, kéo dài tới khu vực UBND tỉnh, dọc tuyến đường, Nhà nước đã đầu tư xây dựng đường ven sông. Con đường được kè, chỉnh trang như công viên nên rất nhiều người bày bàn ghế, tập trung buôn bán từ nước giải khát, xe bông, trái cây, cá viên chiên...

Đủ các loại đồ ăn vặt trên xe kéo tự chế. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Dọc tuyến đường, ghi nhận hình ảnh người dân bày bàn ghế, xe tự chế, buôn bán, gây nên cảnh nhếch nhác, cản trở giao thông.

Đừng biến tuyến đường đẹp trở nên nhếch nhác

Đường Nguyễn Văn Trị, được UBND TP. Biên Hòa đầu tư xây dựng tuyến phố đi bộ, có tổng chiều dài 600 m, từ chân cầu Hóa An đến điểm giao với đường Hoàng Minh Châu.

Hai bên đường tấp nập người mua kẻ bán như chợ dân sinh. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Người dân thoải mái bày bàn ghế kinh doanh. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Tuyến đường này, cũng được kỳ vọng là không gian cộng đồng - rất cần cho đô thị phát triển, nhất là thành phố công nghiệp.

Trong thời gian tới, UBND TP. Biên Hòa sẽ tiếp tục học hỏi mô hình phố đi bộ ở các thành phố lớn trong cả nước để có thể đem lại những điều thú vị, đặc sắc, góp phần cho phố đi bộ Nguyễn Văn Trị ngày càng đa dạng, phong phú, phục vụ hoạt động, sinh hoạt của các tầng lớp nhân dân.

Thực phẩm tươi sống cũng được bày bán Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Đồ lưu niệm như heo đất cũng nhanh chân chiếm 1 góc đường. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Những ngày cận kề Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chính quyền thành phố đã đầu tư chỉnh trang, đồng thời xây dựng đường hoa Nguyễn Văn Trị với chủ đề “Biên Hòa - khát vọng xanh; Xuân cho mọi nhà” - nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Nhưng nhiều người bán hàng rong, mặc nhiên xem đường Nguyễn Văn Trị là nơi buôn bán, nhưng không thấy bóng dáng lực lượng chức năng nhắc nhở?

Khung cảnh nhếch nhác, hàng rong quây kín đoạn đường. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Tại Nghị định 100/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính, trong lĩnh vực Giao thông đường bộ, quy định:

Hành vi bán hàng rong, hoặc bán hàng hóa nhỏ lẻ khác trên lòng đường đô thị, trên vỉa hè các tuyến phố có quy định cấm bán hàng, sẽ bị phạt từ 100.000 – 200.000 đồng với cá nhân, từ 200.000 – 400.000 đồng đối với tổ chức;

Tuyến phố đi bộ không khác chợ cóc tự phát. Hình ảnh ghi nhận ngày 03/02/2024

Sử dụng trái phép lòng đường đô thị, hè phố để họp chợ, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bày, bán hàng hóa, cá nhân bị phạt từ 2 - 3 triệu đồng; tổ chức bị phạt gấp đôi so cá nhân…

Ngoài việc bị áp dụng hình thức phạt tiền, cá nhân, tổ chức vi vi phạm, còn bị áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả, tùy vào từng hành vi cụ thể.

Thẩm quyền xử phạt các hành vi này, thuộc về lực lượng thanh tra giao thông, cảnh sát giao thông, cảnh sát trật tự, cảnh sát phản ứng nhanh, cảnh sát cơ động, cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng công an cấp xã…

Tối 4/2 (25 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị chào đón Tết Giáp Thìn 2024, đã chính thức khai mạc tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai). Đường hoa có quy mô hoành tráng, sử dụng các vật liệu thân thiện với môi trường.

Tối 4/2 (25 tháng Chạp), đường hoa Nguyễn Văn Trị chào đón Tết Giáp Thìn 2024, đã chính thức khai mạc tại TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai)

Dự án được UBND TP. Biên Hòa đầu tư hơn 9,697 tỷ đồng, nhằm góp phần phục vụ tinh thần, đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của người dân trong dịp Tết đến xuân về, hòa chung với tinh thần đón Tết cổ truyền của dân tộc; từ đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát triển kinh tế, từng bước thúc đẩy sự phát triển chung của TP. Biên Hòa.

Thục Anh - Hải Đăng

Nguồn Vietnamdaily: http://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/tieu-dung-ban-doc/dong-nai-hang-rong-bua-vay-duong-nguyen-van-tri-201784.html