Đồng Nai bùng phát nhiều ổ dịch chó dại

Theo trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai, tính từ tháng 12/2022 đến nay trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận nhiều ổ dịch bệnh dại tại nhiều nơi. Đặc biệt dịch bệnh này đang có những diễn biến phức tạp, số người bị chó dại cắn ngày càng gia tăng. Nguyên nhân chính gây ra tình trạng trên đó là việc thả rông và không tiêm phòng dại cho chó, mèo.

Ám ảnh với chó thả rông

Mặc dù sự việc đã xảy ra cách đây vài tháng nhưng chị P.T.H (phường An Hòa, TP Biên Hòa) vẫn hết sức bàng hoàng mỗi khi có ai nhắc đến chó thả rông: “Con chó hàng xóm lao đến cắn lấy chân tôi rồi kéo lê đi. Lúc đó, tôi nghĩ mình không thể qua khỏi, nhưng may mắn có người chạy tới cứu kịp thời và chở đi bệnh viện tiêm phòng ngay sau đó. Hiện tại sức khỏe và tinh thần tôi đã ổn hơn trước nhưng những vết thương bị chó cắn đã để lại một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Tôi cảm thấy từ sau khi bị chó cắn sức khỏe bị giảm sút nhiều không còn khỏe được như trước nữa. Đến giờ, tôi luôn bị ám ảnh khi nhìn thấy chó, nhất là những con chó to, thả rông và không rọ mõm”.

Còn Chị P.T.N.L. (P.Trảng Dài) liên tục rùng mình khi nhớ lại lần bị chó cắn gần đây: “Trong khi tôi chạy xe về nhà thì con chó hàng xóm chạy theo sau xe và bất ngờ tấn công, khiến tôi bị ngã xe. Sau đó nó cắn vào chân tôi. Quá hoảng sợ, tôi chỉ biết la hét cho mọi người chạy tới cứu. Thật may mắn tôi không bị ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe, sau lần đó mỗi khi nhìn thấy chó là tôi lại rùng mình”.

Việc chó tấn công người lớn đã để lại nỗi kinh hoàng thì với trẻ em đã để lại những hậu quả hết sức thương tâm. Như gần đây, trường hợp em bé 2 tuổi ở TP.Biên Hòa đã bị chó cắn rách má. Chị T.D mẹ bé cho biết, gia đình chị nuôi 3 con chó từ nhỏ. Từ trước đến nay, 3 con chó này được thả, xích trong sân nhà, không ra ngoài đường. Ngày 27/7 vừa qua, trong khi bé đang chạy chơi với chó trong sân nhà thì bất ngờ, một trong số 3 con chó cắn bé, cào rách má trái. Em bé đã được đưa đi tiêm ngừa vaccine ngay sau đó. Sau 4 ngày cắn em bé thì con chó chết, 2 con chó còn lại đang được gia đình chị D xích lại để theo dõi.

Mất mạng vì chủ quan

Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết, vừa ghi nhận 1 trường hợp người đàn ông tử vong sau 6 tháng bị chó cắn. Qua xác minh, gia đình Anh P (huyện Trảng Bom) có nuôi 1 con chó cỏ, thả rông và chưa tiêm vắc xin phòng dại. Ngày 27/12/2022, con chó có biểu hiện hung hăng, cắn người nên gia đình đã xích lại. Sau 2 ngày, con chó này xổng ra và tấn công anh P. Cụ thể, anh P bị chó cào xước da ở cổ tay, không chảy máu. Thế nhưng anh P chủ quan không tiêm ngừa dại.

Khoảng 6 tháng sau khi bị chó tấn công, anh P có các biểu hiện bệnh dại như chán ăn, nôn ói, đau cơ, sợ nước, sợ gió, sợ ánh sáng, tức ngực khó thở. Rạng sáng 13/7, gia đình đưa anh P đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất (Đồng Nai). Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán bệnh dại thể não, được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM tiếp tục điều trị. Đến ngày 14/7, người nhà xin đưa bệnh nhân về và bệnh nhân tử vong cùng ngày.

Còn Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đồng Nai cho biết trên địa bàn huyện Long Thành vừa ghi nhận 4 người bị 1 con chó dại cắn, cào. Cả 4 người đều ngụ tại tổ 1, ấp Bình Lâm, xã Lộc An, huyện Long Thành. Trước đó, ngày 20/8 Trung tâm Y tế huyện Long Thành và trạm chăn nuôi thú y tiến hành lấy mẫu xét nghiệm xác nhận con chó đã cắn 4 người trong gia đình ông Phúc dương tính với virus dại. Ngày 21/8, UBND huyện Long Thành đã ra thông báo tiêm phòng bệnh dại cho chó, mèo trên địa bàn.

Ngành y tế khuyến cáo người dân bị chó cắn không nên chủ quan, phải đi tiêm ngừa ngay để phòng bệnh dại, người dân có nuôi chó, mèo cần phải tiêm vacxin ngừa dại cho vật nuôi; cần rọ mõm và không thả rông chó, mèo để đề phòng bị chó, mèo cắn. Khi bị chó, mèo cắn thì cần phải đến cơ sở y tế để được khám, điều trị và tiêm vacxin ngừa dại; đồng thời theo dõi và tiến hành cách ly tất cả các con vật mắc bệnh, nghi nhiễm dại.

Hân Hân

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/dong-nai-bung-phat-nhieu-o-dich-cho-dai-post485897.html