Đồng Nai: Bắt 3 đối tượng trộm cắp tài sản hơn 900 triệu đồng

Ngày 12/3, Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) đã bắt 3 đối tượng liên quan đến vụ trộm cắp tài sản gây thiệt hại lớn cho một công ty thuộc KCN Nhơn Trạch III.

Theo đó, Công an huyện Nhơn Trạch vừa bắt giữ 3 đối tượng có hành vi liên quan đến trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

3 đối tượng có liên quan, gồm: Dương Phúc Cường (SN 1986, trú ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch, làm công nhân ở bộ phận xe nâng và cơ khí của Công ty TNHH SXTM Lida VN); Phan Thế Anh (SN 1990, ngụ ấp Suối Cả, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành, Đồng Nai; trước đó là công nhân bộ phận bảo trì điện của Công ty TNHH SXTM Lida VN); Lê Quốc Đạt (SN 1994, trú khu phố Phước Hiệp, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch; người tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có).

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 24/2, ông Yan Shao Hu là Giám đốc Công ty TNHH SXTM Lida VN (thuộc Khu công nghiệp Nhơn Trạch III) tới xưởng làm việc và khởi dộng máy dệt kim tròn số 41, thì máy không hoạt động.

Tiếp tục kiểm tra các máy còn lại, ông này phát hiện thêm 13 máy dệt kim tròn cũng trong tình trạng không hoạt động được.

Ông Yan Shao Hu đã tiến hành kiểm tra các thiết bị của các máy dệt trên, phát hiện các máy không hoạt động đều bị mất thiết bị CB. Nghi nhờ có người trộn cắp tài sản, công ty đã trình báo cho Đồn Công an KCN Nhơn Trạch.

Tiếp nhận tin báo, Công an huyện Nhơn Trạch đã nhanh chống vào cuộc điều tra. Vào lúc 20h20 ngày 15/02, hình ảnh từ camera công ty cho thấy có 2 người đàn ông leo hàng rào, che kín mặt rồi trèo lên lầu nơi có các máy dệt để thực hiện hành vi trộn cắp.

Đến ngày 4/3, các đối tượng trên bị bắt giữ. Trong đó, Phan Thế Anh và Dương Phúc Cường là thủ phạm trực tiếp bàn bạc rồi cùng nhau lên kế hoạch thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của Công ty TNHH SXTM Lida VN.

Còn Lê Quốc Đạt đối tượng không có nghề nghiệp cụ thể, do quen biết trước đó, Đạt đã mua các CB do do Dương Phúc Cường và Phan Thế Anh lấy trộm. Tại đây, Công an huyện Nhơn Trạch thu giữ tang vật, gồm: 23 CB các loại, 1 môtô, 3 điện thoại di động.

Hiện, vụ án đang được Công an huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của nhóm đối tượng trên.

Đoàn Công Vũ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dong-nai-bat-3-doi-tuong-trom-cap-tai-san-hon-900-trieu-dong-a653606.html