Đồng minh Mỹ tuyên bố giờ G của IS tại thành Raqqa sắp điểm

Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) do Mỹ hậu thuẫn tuyên bố chiến dịch giải phóng thành Raqqa từ tay nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đang ở giai đoạn cuối cùng.

Lực lượng Dân chủ Syria sắp giải phóng hoàn toàn Raqqa. Ảnh: AFP

Reuters đưa tin ngày 20.9, Lực lượng Dân chủ Syria đã mở mặt trận mới chống  IS ở rìa phía bắc của thành Raqqa. SDF gọi đây là "đặc trưng cho thấy giai đoạn cuối cùng của chiến dịch Euphrates Wrath đang đi đến hồi kết". Tuyên bố của lực lượng dân chủ Syria khẳng định 80% thành phố Raqqa đã được giải phóng.

Cùng ngày, Tổ chức giám sát nhân quyền Syria (SOHR) thông tin, đồng minh của Mỹ đã chiếm hơn 90% thành phố từ các tay súng IS sau khi vượt qua 5 khu dân cư chiến lược.

"Các cuộc không kích hạng nặng do của liên quân do Mỹ đầu đã buộc IS rút khỏi ít nhất 5 khu dân cư trọng điểm trong vòng 48 giờ qua. Điều này cho phép Lực lượng Dân chủ Syria kiểm soát 90% thành phố", AFP dẫn lời ông Rami Abdel Rahman, người đứng đầu tổ chức SOHR.

Theo ông Rami Abdel Rahman, IS bị đánh bật ra khỏi phía bắc và hiện đang bị bao vây trong phạm vi trung tâm Raqqa. "Khó khăn trong việc đạt được bước tiến và hoàn toàn giải phóng những khu dân cư này liên quan đến các mỏ mà IS bỏ lại", ông nói.

IS chiếm thành Raqqa từ đầu năm 2014, biến thành phố thành "thủ đô" tự xưng của IS ở Syria.

SDF -  liên quân người Kurd và Arab do Mỹ hậu thuẫn đã tiến hành cuộc tấn công IS tại thành Raqqa từ tháng 6 với sự phối hợp các cuộc không kích của Mỹ và các lực lượng đặc nhiệm trên thực địa.

Hàng chục ngàn dân thường bỏ chạy khỏi Raqqa trong vài tháng gần đây nhưng ước tính trong thành phố vẫn còn từ 10.000 đến  25.000 người.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/dong-minh-my-tuyen-bo-gio-g-cua-is-tai-thanh-raqqa-sap-diem-565710.ldo