Động lực để các cấp Hội phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Năm 2023 là năm đầu Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Hội CCB tỉnh và của Trung ương Hội CCB Việt Nam. Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh giao cũng như nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội CCB.

Đại tá Nguyễn Trung Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Yên Bái.

Phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã trao đổi với Đại tá Nguyễn Trung Thái - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB tỉnh về những thành tựu nổi bật của Hội trong thực hiện Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”.

P.V : Đồng chí đánh giá thế nào về những kết quả đạt được trong năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh và Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”?

Đại tá Nguyễn Trung Thái: Năm 2023, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Trung ương Hội CCB Việt Nam và của Tỉnh ủy, Hội CCB tỉnh đã triển khai thực hiện Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” theo sự kế thừa, phát huy những thành quả đã đạt được trong từng giai đoạn, từng năm với các mục tiêu, chỉ tiêu cụ thể.

Với chủ đề "Gương mẫu, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” do Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động, các cấp Hội CCB trong tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ; tích cực phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất với tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh ở địa phương; chủ động triển khai, thực hiện nghiêm nội dung các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, kế hoạch, hướng dẫn của UBND tỉnh và Trung ương Hội CCB Việt Nam. Trong năm qua, Hội đã tập trung huy động các nguồn lực giúp CCB giảm nghèo, xóa nhà dột nát, nhà tạm; thực hiện Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” gắn với Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.

Đây chính là mục tiêu, động lực góp phần tuyên truyền giáo dục, động viên các thế hệ CCB giữ vững và phát huy bản chất "Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”; xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Phong trào "CCB gương mẫu” được lồng gắn hiệu quả với các phong trào thi đua yêu nước, "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; "Xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững”…

Với nỗ lực vươn lên, cùng với tinh thần "Nghĩa tình đồng đội” của hội viên CCB và nguồn hỗ trợ của Nhà nước, các nhà hảo tâm, Hội CCB tỉnh đã vận động, hỗ trợ giúp 124 hộ CCB thoát nghèo; xóa được 110 nhà tạm, trị giá 4 tỷ 860 triệu đồng (trong đó xây mới 84 nhà, sửa chữa, nâng cấp 26 nhà)... Cùng với công tác phát triển kinh tế, công tác "Dân vận khéo” được triển khai thực hiện hiệu quả, nhất là Phong trào "CCB hiến kế, hiến công, hiến đất, hiến hoa màu” xây dựng nông thôn mới.

Trong năm vừa qua, cán bộ, hội viên đã tự nguyện hiến 23.843 m2 đất, tham gia 9.040 ngày công sửa chữa, làm mới 47 km đường giao thông nông thôn; đóng góp 1.832 ngày công làm 17 km kênh mương nội đồng; 345 ngày công tu sửa 13 cầu cống; đóng góp tiền và vật liệu xây dựng trị giá 114,9 triệu đồng, góp phần tích cực trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Đặc biệt, trong thực hiện Chương trình hành động số 135-CTr/TU của Tỉnh ủy, năm 2023, Hội CCB tỉnh đã hoàn thành 5/5 chỉ tiêu, đạt từ 100% đến 350% chỉ tiêu, kế hoạch được giao.

Công tác phối hợp, hiệp đồng với các ban, sở, ngành, đoàn thể được duy trì thành nền nếp trên các lĩnh vực hoạt động, nổi bật là thực hiện các chương trình phối hợp tuyên truyền, động viên thanh niên nhập ngũ năm 2023; chuẩn bị tổng kết 5 năm phối hợp bảo đảm an toàn giao thông và ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2023 - 2028; tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 23-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tổ chức tập huấn cho 230 cán bộ hội cơ sở về chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới hướng tới nông thôn mới thông minh; phối hợp trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội; xuất bản 550 cuốn Tập ký "Chân dung Bộ đội Cụ Hồ” tỉnh Yên Bái, cấp phát đến 100% cơ sở Hội trong tỉnh…

Năm 2023, cũng là năm đầu Hội CCB tỉnh thực hiện xuất bản định kỳ ấn phẩm "Bản tin CCB tỉnh Yên Bái”, nhằm định hướng tuyên truyền; biểu dương kịp thời những gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua "CCB gương mẫu”.

P.V : Để duy trì kết quả đã đạt được, Hội đề ra những mục tiêu gì trong năm 2024 và những năm tiếp theo?

Đại tá Nguyễn Trung Thái: Phong trào thi đua "CCB gương mẫu” trong năm 2024, với chủ đề "Gương mẫu - Sáng tạo - Chung sức đồng lòng” lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội thi đua "CCB gương mẫu” các cấp, tiến tới Đại hội thi đua yêu nước Hội CCB Việt Nam lần thứ VII và kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân, 80 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam; 35 năm Ngày truyền thống Hội CCB Việt Nam và các ngày lễ lớn năm 2024.

Hội CCB tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội tuyên truyền, động viên các thế hệ CCB trong tỉnh tiếp tục giữ vững và phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống "Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”, năng động, sáng tạo, hiệu quả trong các hoạt động của Hội; xây dựng tổ chức Hội CCB vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu vượt mức các chỉ tiêu đề ra. Đưa Phong trào "CCB gương mẫu” trở thành nền tảng hoạt động tích cực, hiệu quả của các cấp Hội trong tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xứng đáng với vai trò, vị trí nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy, vững chắc của Đảng, chính quyền, là cầu nối trong giữ mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân.

P.V : Trân trọng cảm ơn Đại tá!

Vũ Đồng

Nguồn Yên Bái: https://baoyenbai.com.vn/11/317778/dong-luc-de-cac-cap-hoi-phan-dau-hoan-thanh-xuat-sac-nhiem-vu.aspx