Đồng loạt chi trả lương hưu và trợ cấp theo nghị định mới

Trong đợt chi trả tháng 8/2023 tại thành phố Hà Nội, theo Bảo hiểm Xã hội (BHXH) thành phố, có tổng cộng 591.655 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, với tổng số tiền là hơn 3.947 tỷ đồng. Đây là sự thực hiện liên quan đến Nghị định số 42/2023/NĐ-CP, ngày 29/6/2023 của Chính phủ về điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.

Trong khu vực quận Hà Đông, tại 46 điểm chi trả lương hưu và trợ cấp tại 17 phường trên địa bàn, Bảo hiểm Xã hội quận Hà Đông đã tổ chức kiểm tra và giám sát quá trình chi trả cho 31.216 người nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội. Số tiền trả cho họ là 224,5 tỷ đồng. Trong đó, 13.077 người nhận tiền qua máy rút tiền tự động (ATM), với tổng số tiền 104,5 tỷ đồng; 18.139 người nhận tiền mặt, với số tiền 120 tỷ đồng (trong đó 103,4 tỷ đồng cho tháng 8 và 16,6 tỷ đồng là chi truy lĩnh tháng 7).

Để đảm bảo việc chi trả được thuận lợi, Bảo hiểm Xã hội quận Hà Đông đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân quận và các cơ quan liên quan tuyên truyền rộng rãi về lịch và địa điểm chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 8/2023.

Tại các điểm chi trả lương hưu, như điểm chi trả tại phường Khương Thượng (Đống Đa), người nhận đã tận hưởng sự thuận lợi từ việc thông báo rõ ràng về thời gian và số tiền cụ thể mà họ sẽ nhận. Cùng với việc phân phối sổ hưu cho từng người và sẵn sàng số tiền đã làm cho quá trình chi trả trở nên nhanh chóng và thuận tiện.

Tại TP.HCM, ngày 14/8, việc chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo mức mới đã diễn ra tại Bưu điện thành phố và các điểm chi trả. Lương cơ sở tăng từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Nhiều người nhận lương hưu vui mừng với mức tăng này, nhưng vẫn mong không có sự thay đổi về lịch chi trả trong các kỳ lễ hay thay đổi khác.

Tuy nhiên, mức lương hưu tăng mới vẫn không đủ để đảm bảo cuộc sống cho nhiều người cao tuổi. Nhiều người nhận lương hưu cho biết rằng mặc dù tăng tiền nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc trang trải chi phí đời sống hàng ngày và chi phí y tế.

Trong ngày đầu tiên thực hiện việc chi trả lương hưu tháng 8, BHXH TP.HCM đã thống kê được hơn 203.000 người đã nhận lương hưu và trợ cấp BHXH. Trong đó, hơn 178.000 người nhận qua tài khoản ngân hàng và gần 26.000 người nhận tiền mặt.

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong việc chi trả lương hưu tháng 8, cơ quan BHXH đã lùi thời gian chi trả từ ngày 14.8.2023 để đảm bảo việc áp dụng điều chỉnh lương hưu mới theo Thông tư 06/2023/TT-BLĐTBXH, nhưng vẫn tiến hành chi trả lương hưu tháng 7 kèm theo số tiền chênh lệch.

Chúc Sơn

Nguồn VHPT: https://vanhoavaphattrien.vn/dong-loat-chi-tra-luong-huu-va-tro-cap-theo-nghi-dinh-moi-a20306.html