Đông khách đến với Hội chợ - Triển lãm Giống TP HCM

Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM lần IX - năm 2023 đã thu hút đông đảo khách đến tham quan, mua sắm.

Ngày 25-6, ông Phạm Quang Hợi, Giám đốc Trung tâm Tư vấn và hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp (Sở NN-PTNT TP HCM) – Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM lần IX – 2023 cho biết cập nhật đến hết ngày 24-6 đã có khoảng 44.500 lượt khách đến tham quan, mua sắm tại hội chợ - triển lãm. Con số này tăng mạnh so với lần tổ chức hội chợ lần 8 - 2022 với số lượng được ghi nhận là 15.000 lượt khách nhờ địa điểm tổ chức thuận lợi, thời gian mở cửa sự kiện kéo dài kèm chương trình văn nghệ hằng đêm, số đơn vị tham gia hội chợ - triển lãm tăng 45% so với lần tổ chức trước.

Nhiều gian hàng thu hút rất đông khách ghé tham quan, mua sắm

Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM lần IX – 2023 được tổ chức tại Công viên Bình Phú (quận 6) và diễn ra trong 5 ngày, từ 21-6 đến 25-6.

Phát biểu khai mạc sự kiện, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan thông tin những năm qua ngành nông nghiệp TP HCM đã ứng dụng khoa học tiên tiến, sản xuất ra giống mới có năng suất và chất lượng cao; nhiều nghiên cứu chọn lọc theo định hướng nông nghiệp đô thị. Do đó, sự kiện nhằm giới thiệu, tôn vinh những thành tựu về giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản, nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp sinh học; các sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực và tiềm năng của ngành nông nghiệp TP HCM và các tỉnh, thành.

Ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh đây là hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực nông nghiệp nhằm phát huy được ưu thế, vai trò của TP HCM là trung tâm kinh tế, văn hóa trong chương trình hợp tác vùng giữa TP HCM và các tỉnh, thành phố; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội TP HCM nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng.

Ông Võ Văn Hoan nói thêm, dù địa điểm tổ chức sự kiện mới so với 8 lần trước nhưng ban tổ chức đã sắp xếp rất khoa học, hợp lý thuận tiện cho các gian hàng và khách tham quan mua sắm trong những ngày diễn ra hội chợ - triển lãm.

Trong buổi sáng khai mạc sự kiện còn có sự hiện diện của ông Agustaviano Sofjan – Tổng lãnh sự Indonesia tại TP HCM. Ông đã dành khá nhiều thời gian tại các gian hàng để tìm hiểu về các sản phẩm nông nghiệp của TP HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Agustaviano Sofjan – Tổng lãnh sự Indonesia tại TP HCM (thứ 3 từ phải qua) thăm gian hàng tại Hội chợ - Triển lãm Giống, Nông nghiệp công nghệ cao TP HCM lần IX – 2023

Theo ghi nhận của chúng tôi, hội chợ - triển lãm đã thu hút khá đông khách ngay trước giờ khai mạc, bao gồm khách vãng lai và khách đoàn từ các huyện ngoại thành TP HCM và các tỉnh, thành TP HCM đến tham quan mua sắm tại sự kiện. Đặc biệt, các gian hàng cá cảnh, cây kiểng ở khu vực phía ngoài đường Bình Phú rất thuận lợi cho khách vãng lai ghé đến.

Đáng chú ý, các gian hàng lần đầu tham dự hội chợ giống TP HCM: thú cưng (chó, mèo), kiểng lá đột biến, ếch giống,… và các cá kiểng đoạt giải cao tại hội thi cá cảnh trong khuôn khổ hội chợ - triển lãm thu hút rất đông khách đến bởi tính độc – lạ, hiếm có.

Khu vực cá cảnh – thú cưng phía ngoài đường Bình Phú thuận lợi cho khách tham quan, mua sắm

Ban Tổ chức sự kiện cho biết, qua hội chợ sẽ ghi nhận tình hình thực tế, để có cơ sở đề xuất kiến nghị xung quanh việc phát triển một số sản phẩm nông nghiệp đặc thù phục vụ đô thị như: thú cưng, cá cảnh, cây cảnh,… bên cạnh các giống nông nghiệp công nghệ cao phục vụ sản xuất hàng hóa.

Tổ chức thành công 2 sự kiện bên lề

Ngày 22-6, Hội nghị "Một số chính sách hỗ trợ cho DN khởi nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp" với các diễn giả đại diện Sở NN-PTNT, Sở KHCN, Trung tâm thanh niên khởi nghiệp (BSSC) và Hiệp hội TMĐT đã giới thiệu và chia sẻ các thông tin về chính sách hỗ trợ cho các DN, HTX. Qua đây, các bên cùng chia sẻ những thuận lợi, khó khăn hiện nay và đồng thời triển khai thông tin thêm nhiều chính sách để hỗ trợ các chủ thể sản xuất, nhất là các chủ thể phát triển các mô hình phù hợp định hướng nông nghiệp đô thị tại TP HCM.

Ngày 23-6, tổ chức hội thảo "Bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn" với các chuyên gia đại diện Sở NN-PTNT, Trường Đại học Nông Lâm TP HCM (Khoa Thủy sản), Viện Sinh học Nhiệt đới, các chuyên gia tại hội thảo đều đồng tình về việc cần phải phối hợp liên ngành trong việc kiểm tra những yếu tố về kỹ thuật, môi trường, xử lý vi phạm nhằm bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên lưu vực sông Sài Gòn.

Nguồn NLĐ: https://thitruong.nld.com.vn//du-lich/dong-khach-den-voi-hoi-cho-trien-lam-giong-tp-hcm-20230625155953471.htm