'Dòng kênh hoa sứ' rực rỡ đón Tết Giáp Thìn

Những ngày Tết đến xuân về, đến hẹn lại lên, những cây sứ dọc kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TPHCM) dài gần 10km, đồng loạt trổ bông tạo ra khung cảnh thơ mộng làm 'mát lòng' người dân thành phố phương Nam và du khách gần xa.

Năm nay khí hậu thuận hòa, những cây sứ nở hoa tự nhiên đúng vào dịp Tết Nguyên Đán.

Hoa sứ (còn gọi là hoa đại) thường được trồng làm cây cảnh bán trong dịp Tết vì màu sắc của hoa tươi tắn rất giống với màu hoa đào với ý nghĩa đem lại sự may mắn.

Hoa có nhiều màu như tím, trắng, vàng với hương thơm lan tỏa.

Sau nhiều ngày chờ đợi, hoa sứ đã tràn ngập hai bên dòng kênh.

Hàng ngàn người dân chạy và đi bộ thể dục.

Dòng kênh được xử lý ô nhiễm, nước dưới kênh gần như 100% là nước mưa tạo ra màu sắc xanh biếc hòa với màu hoa xuân

Dọc kênh có nhiều công trình văn hóa như chùa chiền, nhà thờ, trường học...

Du khách nước ngoài dừng lại ngắm hoa.

Những người dân sống gần kênh cho biết: Dòng kênh được cải tạo, hai bên trồng hoa, trở thành điểm vui chơi luyện tập thể thao. Phong trào tập thể dục trở nên sôi nổi, ra đời nhiều đội đi bộ, đội chạy các cự ly.

Nhiều người cũng tìm tới hàng cây để đọc sách, vãn cảnh

Hoa sứ không chỉ đẹp mà còn là một vị thuốc quý có vị ngọt, tác dụng thanh nhiệt, lợi tiểu, tiêu đờm, trừ ho, bổ phổi, trừ thấp, có tác dụng hạ huyết áp. Dịp Tết đến xuân về, hoa sứ tô điểm cho thành phố và hết mùa xuân, có thể thu hoa làm thuốc Nam.

Hoa đã nở quanh cầu sắt bắc qua kênh.

Trong mùi hương hoa sứ dịu nhẹ, người đi bộ hai bên dòng kênh khá tấp nập.

Trần Nguyễn Anh

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/dong-kenh-hoa-su-ruc-ro-don-tet-giap-thin-post1609047.tpo