Đồng hành với công tác khuyến học

Những ngày cuối năm, Thượng tọa Thích Minh Thuận-Phó Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh cùng các phật tử đồng hành với Hội Khuyến học tỉnh đến thăm, tặng quà cho học sinh mầm non và tiểu học tại khu Mỹ Á và Ngả Hai của xã Thu Cúc huyện Tân Sơn.

Những chiếc áo ấm, chăn bông, bình giữ nhiệt là những phần quà thiết thực để xua đi cái giá lạnh của vùng sơn cước. Những chuyến đi, những hành trình đến với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, các điểm trường vùng sâu, vùng xa của Hội Khuyến học tỉnh luôn có sự đồng hành của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các đơn vị, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã luôn đồng hành, tiếp sức cho công tác khuyến học, khuyến tài.

Lãnh đạo Hội Khuyến học tỉnh và Thượng tọa Thích Minh Thuận trao quà cho học sinh Trường Mầm non và Tiểu học tại khu Mỹ Á và khu Ngả Hai, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn.

Ngay từ những ngày đầu được thành lập, Hội Khuyến học tỉnh đã nhận được sự quan tâm, hỗ trợ thường xuyên của Giáo hội Phật giáo tỉnh. Hàng năm Ban Trị sự cùng chư tôn đức tăng ni, phật tử trong tỉnh phối hợp với các cấp chính quyền, các trường học tổ chức trao xe đạp, sách vở, quần áo đồng phục, học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trao thưởng cho học sinh giỏi vào các dịp lễ, tết và đầu năm học mới. Nhiều học sinh nghèo, học sinh khuyết tật được Ban Trị sự đỡ đầu tạo điều kiện cho các em vươn lên, tiếp sức cho các em đến trường. Những việc làm đó thể hiện giá trị nhân văn tốt đẹp của Phật giáo. Sau nhiều năm đồng hành, đến năm 2021, Quỹ học bổng Nguyệt Trí của Giáo hội Phật giáo tỉn được thành lập trên tinh thần vận động, tự nguyện phát tâm, ủng hộ của các tăng ni, phật tử trong và ngoài tỉnh và sự đồng hành của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm.

Giám đốc Viettel Phú Thọ Nguyễn Văn Trung trao học bổng cho các em học sinh.

Với thông điệp “Khi triệu ước mơ nhỏ cần một nghĩa cử lớn”, Chương trình “Vì em hiếu học” là chương trình học bổng hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó thuộc các xã đặc biệt khó khăn trong cả nước được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội, Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam phối hợp thực hiện từ năm 2014. Trong 10 năm qua, chương trình đã trao 4.730 suất học bổng với tổng trị giá 5,66 tỉ đồng cho các em học sinh nghèo của các xã khó khăn trên địa bàn tỉnh. Riêng năm thứ 10, Viettel Phú Thọ trao 310 suất học bổng cho các em học sinh của 31 xã thuộc các huyện Thanh Sơn, Tân Sơn và Yên Lập với tổng trị giá 620 triệu đồng. Đồng chí Giám đốc Viettel Phú Thọ Nguyễn Văn Trung khẳng định: “Chương trình “Vì em hiếu học" không chỉ hiện thực hóa ước mơ của các học sinh hiếu học, mà còn kêu gọi cộng đồng, tổ chức, cá nhân cùng chung tay tiếp sức, góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học tại địa phương, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Bên cạnh đó, Viettel cũng luôn đồng hành cùng công cuộc chuyển đổi số của ngành giáo dục và đào tạo, tiếp tục đầu tư, phát triển các giải pháp mới cũng như ứng dụng các nền tảng công nghệ hiện đại để hoàn thiện hệ sinh thái giáo dục, tạo ra một xã hội học tập hiệu quả”.

Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty TNHH JNTC Vina trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm khuyến học” cho gia đình em Lê Thùy Dương, khu 11, xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa là học sinh nghèo có hoàn cảnh khó khăn.

Là doanh nghiệp FDI tại Khu công nghiệp Thụy Vân, thành phố Việt Trì, Công ty TNHH JNTC Vina từ nhiều năm nay đã trở thành cái tên quen thuộc với hội khuyến học các cấp, với nhiều nhà trường và học sinh trên địa bàn tỉnh. Không chỉ thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, Công ty hướng đến các hoạt động an sinh xã hội của địa phương trong đó tập trung hướng đến trẻ em. Năm 2019, Công ty quyết định đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh, mỗi năm hỗ trợ 4,25 tỉ đồng cho chương trình hỗ trợ, tài trợ học bổng “Tiếp sức em đến trường”, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục, phòng máy tính, đồ dùng học tập; xây dựng phòng học, bếp ăn, sân chơi cho các trường học; xây dựng “Mái ấm khuyến học”. Hiện nay, Công ty hiện đang duy trì Quỹ “Học bổng JNTC-Vì em hiếu học”. Những học bổng, công trình phòng, lớp học, những “Mái ấm khuyến học” trên khắp địa bàn tỉnh đã góp phần tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường và đáp ứng nhu cầu học tập, vui chơi tại các nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học.

Bà Nguyễn Thị Thành Chung- Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh khẳng định: “Trong những năm qua, Hội Khuyến học tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc liên kết, phối hợp với các tổ chức, cá nhân triển khai có hiệu quả các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; tăng cường vận động gây quỹ khuyến học nhằm hỗ trợ học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Sự đồng hành của các doanh nghiệp, các mạnh thường quân, các tổ chức chính trị - xã hội có ý nghĩa quan trọng khích lệ, tạo động lực, niềm tin cho các học sinh nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, học sinh yếu thế vươn lên, từ đó thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh”.

Hà An

Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/giao-duc/dong-hanh-voi-cong-tac-khuyen-hoc/204496.htm