Đồng hành cùng ngư dân phát triển kinh tế và bảo vệ biên giới biển

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã có nhiều hoạt động thiết thực, luôn đồng hành với ngư dân phát triển kinh tế gắn với bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới biển. Qua đó góp phần tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa quân với dân, xây dựng được thế trận lòng dân vững chắc trên vùng biển thiêng liêng của Tổ quốc.

Tuyên truyền cho ngư dân tại khu vực Cửa Đáy.

Tuyên truyền cho ngư dân tại khu vực Cửa Đáy.

Đại úy Đinh Văn Phương, Trạm trưởng Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đáy cho biết: Với đặc thù của bà con ngư dân chủ yếu đánh bắt gần bờ, chủ yếu là thủy, hải sản. Có những phương tiện đánh bắt 1 tuần mới về, có phương tiện đi trong ngày. Khi hết giãn cách, cán bộ, chiến sĩ Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn đã đến từng phương tiện để tuyên truyền, vận động bà con vừa tham gia phòng, chống dịch COVID-19, vừa tham gia phát triển kinh tế.

Hiện tại, Trạm kiểm soát biên phòng Cửa Đáy trung bình mỗi ngày có gần 100 phương tiện thường xuyên neo đậu, với gần 200 ngư dân. Trạm luôn sát sao, đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, an toàn phòng dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho ngư dân phát triển kinh tế trên biển.

Vừa cập cảng tại Trạm kiểm soát biên phòng cửa Đáy, Đồn Biên phòng Kim Sơn sau 3 ngày ra khơi đánh bắt thủy sản, anh Nguyễn Văn Mạnh, thuyền trưởng tàu đánh bắt xa bờ, ngụ tại xóm 7B, xã Cồn Thoi (huyện Kim Sơn) phấn khởi cho biết: Sau khi huyện Kim Sơn kết thúc giãn cách xã hội, chúng tôi được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Kim Sơn thường xuyên trao đổi, giúp đỡ, thông báo tình hình, ngư dân đã chuẩn bị các ngư cụ, thực hiện đánh bắt hải sản trở lại.

Đồng thời, trước khi vươn khơi, ngư dân đều được thực hiện test COVID-19 và các thủ tục hành chính để thuận lợi trong quá trình đánh bắt. Thuyền đánh bắt của tôi có công suất 500 CV, thường xuyên có 13 ngư dân trên tàu. Hàng năm, nếu ra khơi thuận lợi, doanh thu cũng đạt 1,5-2 tỷ đồng/năm, lương ngư dân bình quân đạt từ 10-15 triệu đồng/người/tháng. Từ khi hết giãn cách xã hội, ngư dân được hoạt động trở lại, việc đánh bắt thủy sản tương đối ổn định, cho thu hoạch ổn định, nên các ngư dân rất phấn khởi.

Lực lượng Biên phòng tuần tra tại khu vực Cồn Nổi.

Đại úy Dương Ngọc Cương, Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cồn Nổi cho biết: Thực hiện mục tiêu kép vừa giúp ngư dân phát triển kinh tế gắn với đảm bảo an ninh biên giới biển, Trạm tích cực tuyên truyền cho nhân dân chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế; quản lý chặt chẽ người ra vào biên giới biển, đặc biệt là quản lý chặt chẽ người ra, vào khu vực biên giới biển, đặc biệt là quản lý chặt chẽ cửa sông, vùng bãi và người dân 2 tỉnh Ninh Bình, Nam Định ra vào khu vực biên giới biển. Đồng thời, tuyên truyền cho bà con ngư dân làm ăn ở khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Khi bà con ra làm ăn ở khu vực vùng bãi, vùng ven biển, Trạm tuyên truyền cho bà con thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch ở từng thời điểm. Qua đó, người dân khu vực biên giới biển chấp hành nghiêm quy định, thường xuyên thông báo với Trạm về tình hình người ngoại tỉnh xâm nhập vào khu vực biên giới biển, giúp Trạm kịp thời báo cáo Đồn biên phòng Kim Sơn phối hợp với lực lượng y tế để kiểm tra, kiểm soát các hoạt động phòng chống dịch.

Bên cạnh đó, Trạm cũng phối hợp với các cơ quan chức năng và các lực lượng khác, tổ chức tuần tra kiểm soát ngày, đêm, phát hiện các trường hợp xâm nhập trái phép từ cửa sông, vùng bãi, vùng biển vào khu vực biên giới biển của tỉnh.

Thiếu tá Đặng Ngọc Phan, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Kim Sơn cho biết: Thời gian qua, Đồn biên phòng Kim Sơn thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương các xã, thị trấn khu vực biên giới biển tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới cho nhân dân trên địa bàn. Tiến hành rà soát, phát hiện các trường hợp đi về từ vùng dịch, các tỉnh, thành phố đang thực hiện Chỉ thị 16. Quản lý, theo dõi các trường hợp nhập cảnh về địa phương; tham mưu cho địa phương quyết định đưa đi cách ly y tế tập trung các trường hợp từ vùng dịch về và phối hợp theo dõi các trường hợp cách ly y tế tại gia đình theo quy định.

Đồn Biên phòng Kim Sơn cũng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho nhân dân, chú trọng tuyên truyền về Luật biển và Luật Thủy hải sản, các quy định của pháp luật trong khai thác thủy sản, Luật Phòng, chống ma túy; thông tin về tình hình chủ quyền biển đảo…

Qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng, đã nâng cao ý thức ngư dân trong phòng, chống tội phạm và thực thi đúng pháp luật trong quá trình khai thác thủy hải sản trên biển. Tổ chức tặng cờ Tổ quốc, phao cứu sinh cho các tàu thuyền ra khơi, khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam. Nhiều năm qua, tình hình biên giới biển trên địa bàn tỉnh luôn ổn định.

Trong thời điểm hiện nay, Đồn Biên phòng Kim Sơn tiếp tục đồng hành với ngư dân phát triển sản xuất, gắn với bảo vệ biên giới biển. Hiện tại, có 137 phương tiện, với 438 ngư dân đã hoạt động trở lại và đi vào nề nếp. Việc đánh bắt tbhủy hải sản khá ổn định, giúp ngư dân yên tâm bám biển.

Đồn Biên phòng Kim Sơn đã trở thành điểm tựa vững chắc để bà con ngư dân yên tâm phát triển kinh tế và tạo nên tình đoàn kết chặt chẽ giữa quân với dân nơi biển đảo quê hương.

Bài, ảnh: Hồng Vân

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/dong-hanh-cung-ngu-dan-phat-trien-kinh-te-va-bao-ve-bien/d20211007064449295.htm