Đông Hà nỗ lực kéo giảm vi phạm trật tự đô thị

Với mục tiêu kéo giảm vi phạm trật tự đô thị, lực lượng chức năng TP. Đông Hà đã tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng, trật tự đô thị để Đông Hà ngày càng văn minh, phát triển.

Lực lượng chức năng TP. Đông Hà thường xuyên kiểm tra việc đảm bảo trật tự đô thị trên các tuyến phố - Ảnh: T.T

Theo Đội trưởng Đội Trật tự xây dựng TP. Đông Hà Phan Thanh Hiệp, năm 2023, trên địa bàn vẫn còn nhiều trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. Cụ thể, đơn vị đã tiến hành kiểm tra, phối hợp kiểm tra 681 trường hợp. Qua đó, phát hiện 54 trường hợp chưa có giấy phép xây dựng; 20 trường hợp xây dựng sai giấy phép xây dựng; 30 trường hợp vi phạm quy hoạch, chỉ giới xây dựng, lấn chiếm đất công, vi phạm quy chế quản lý kiến trúc; 2 trường hợp đổ vật liệu sai quy định.

Để xử lý, bên cạnh việc tuyên truyền, vận động các trường hợp vi phạm hoàn thiện các thủ tục, tự giác tháo dỡ công trình, khắc phục hậu quả, đội đã tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 5 trường hợp với tổng số tiền 162,5 triệu đồng; 9 quyết định buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 10 quyết định cưỡng buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả; 6 quyết định thành lập hội đồng thực hiện cưỡng chế và tổ giúp việc cưỡng chế và 6 kế hoạch cưỡng chế phá dỡ công trình vi phạm trật tự xây dựng...

“Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm được thực hiện đồng bộ, nghiêm túc đã góp phần nâng cao nhận thức chấp hành các quy định về trật tự xây dựng của người dân. Tình hình trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố dần đi vào nền nếp, các trường hợp vi phạm giảm”, ông Phan Thanh Hiệp cho biết thêm.

Ở lĩnh vực trật tự đô thị, Đội Trật tự xây dựng phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Trong đó, chú trọng các tuyến phố trung tâm như: Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Lê Duẩn, Đặng Dung, Hàm Nghi, Lê Thế Hiếu, Đào Duy Từ, Ngô Quyền, Lê Lợi, Đặng Dung...và các khu vực: chợ Đông Hà, Quảng trường Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh...

Trong năm 2023, đã kiểm tra, xử lý 195 trường hợp vi phạm về lấy lề đường, vỉa hè làm nơi buôn bán, đặt biển quảng cáo, để xe, tập kết vật liệu không đúng quy định; họp chợ gây mất trật tự an toàn giao thông, mất mỹ quan đô thị. Bên cạnh đó, Đội Trật tự xây dựng còn trực tiếp kiểm tra, xử lý nhiều trường hợp vi phạm do người dân phản ánh trực tiếp qua đường dây nóng của đơn vị và thành phố; tiếp nhận, giải quyết 10 nội dung đơn thư kiến nghị, phản ánh do UBND thành phố giao về trật tự đô thị.

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc đảm bảo trật tự đô thị ở Đông Hà vẫn còn một số khó khăn, hạn chế. Trong đó có một bộ phận người dân chưa có ý thức chấp hành, vi phạm các quy định. Việc phát huy vai trò tự quản trong quản lý xây dựng từ cơ sở, tổ dân cư khu phố còn hạn chế. Việc phát hiện, xử lý kịp thời các vi phạm có lúc, có nơi còn thiếu sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền cơ sở và lực lượng chức năng.

Các quy định pháp luật về quản lý trật tự đô thị có nhiều thay đổi dẫn đến khó khăn, lúng túng trong quá trình thực hiện. Đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác kiểm tra trật tự xây dựng, trật tự đô thị còn mỏng trong khi yêu cầu quản lý đô thị phát triển ngày càng cao.

Theo Phó Chủ tịch UBND TP. Đông Hà Phạm Văn Dũng, để nâng cao hiệu quả công tác quản lý đô thị, năm 2024, địa phương sẽ triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp. Trong đó, tập trung chỉ đạo Đội Trật tự xây dựng xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai các nhiệm vụ; phân công rõ trách nhiệm của từng cá nhân. Nâng cao hơn nữa trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm và đạo đức công vụ trong thực thi nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ.

Tăng cường nắm chắc địa bàn, thường xuyên duy trì lực lượng kiểm tra, chủ động trong công tác phối hợp kiểm tra. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra tình trạng phát sinh kéo dài, dẫn đến khó khăn trong vấn đề xử lý. Trong quá trình xử lý vi phạm, chú trọng công tác đối thoại, tuyên truyền và vận động đối tượng vi phạm hiểu rõ các quy định của pháp luật, từ đó tự giác khắc phục hậu quả.

Tích cực hướng dẫn, hỗ trợ cán bộ địa chính - xây dựng các phường trong quá trình theo dõi, kiểm tra xử lý các trường hợp vi phạm. Tham mưu UBND thành phố ban hành quyết định điều chỉnh Quy chế phối hợp quản lý trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn để có cơ sở triển khai thực hiện, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong kiểm tra, xử lý các vi phạm, đồng thời gắn trách nhiệm cụ thể của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong quá trình phối hợp thực hiện. Tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong Nhân dân các quy định về quản lý trật tự đô thị để người dân hiểu và chấp hành...

Đông Hà đang phát triển nhanh về mọi mặt, kéo theo đó là sự phức tạp về quản lý đô thị. Với những giải pháp sát thực và sự vào cuộc thường xuyên, quyết liệt của lực lượng chức năng, các vi phạm về trật tự đô thị sẽ tiếp tục được kéo giảm.

Thanh Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/xa-hoi/dong-ha-no-luc-keo-giam-vi-pham-trat-tu-do-thi/183128.htm